Bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí dự giải

Thứ năm, 07/11/2019 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là chủ đề của buổi tập huấn diễn ra trong thời gian 02 ngày (06 và 07/11), do Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức. TS. Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam được mời đến trao đổi, hướng dẫn cho các hội viên, nhà báo trên địa bàn.

Đà Nẵng là Thành phố thường xuyên diễn ra nhiều sự kiện lớn; đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương luôn sôi động, thu hút sự quan tâm của các nhà báo và các cơ quan báo chí. Trong điều kiện đó, Đà Nẵng cũng là nơi có nhiều cơ quan báo chí hoạt động.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: dangcongsan.vn

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: dangcongsan.vn

Mặt khác trong những năm gần đây, ngoài giải báo chí của TP, số lượng các giải báo chí của Trung ương cũng khá nhiều và đa dạng. Đây là cơ hội lớn để các nhà báo, các cơ quan báo chí gửi tác phẩm tham dự. Vì thế, số lượng tác phẩm luôn lớn, do vậy việc lựa chọn ra những tác phẩm có chất lượng để tham gia các giải báo chí này đòi hỏi rất công phu và có kỹ năng tốt.

Với việc tổ chức lớp bồi dưỡng này, Hội Nhà báo Thành phố mong muốn các học viên sẽ tiếp thu được nhiều kỹ năng cần thiết trong việc đầu tư viết và lựa chọn các tác phẩm báo chí có chất lượng, đảm bảo yêu cầu của mỗi giải báo chí. Trong thời gian 02 ngày (06 và 07/11), các học viên được nghe TS. Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi, hướng dẫn các kỹ năng phát hiện đề tài, khai thác và xử lý thông tin, sáng tạo tác phẩm báo chí dự giải các cuộc thi báo chí các cấp.

Tuy nhiên, để các nhà báo có tác phẩm xứng tầm và việc lựa chọn tác phẩm đạt yêu cầu cao nhất để tham gia các giải báo chí từ cấp TP đến Trung ương, đòi hỏi các nhà báo, các cơ quan báo chí cũng như Hội Nhà báo và các cơ quan có liên quan của TP phải không ngừng nâng cao việc chuẩn bị, sự đầu tư công phu cho các tác phẩm báo chí và sự sàng lọc tác phẩm báo chí. Đây là vấn đề hết sức quan trọng và thiết thực.

PV

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội