Quảng Bình: Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc doanh nghiệp không được giao đất

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí về thực trạng “om đất” của doanh nghiệp trên địa bàn.

Bài liên quan

Dự án Shophouse Quảng Bình: Bộ trưởng Bộ TN&MT kết luận một đằng, Tổng Cục QLĐĐ trả lời một nẻo

Quảng Bình: Giám đốc Sở TN&MT “phớt lờ” chỉ đạo của cấp trên?

Quảng Bình: Giám đốc Sở TN&MT quyết làm trái luật để ép doanh nghiệp đầu tư?

Cụ thể, văn bản 2059/VPCP-NN ngày 26/3/2021 của Văn phòng Chính phủ cho biết: Trước thông tin báo chí phản ánh, mặc dù đã trúng thầu và ký kết hợp đồng 3 bên, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn không được bàn giao đất để thực hiện dự án...

Về phản ánh trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch đầu tư và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình kiểm tra, xử lý kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp.

Như báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh, trước đó vào ngày 11/12/2020, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình để tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến việc giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án thông qua hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Sau buổi làm việc, theo kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã ký văn bản số 73/BTNMT-VP (ngày 07/1/2021) gửi Bộ KH&ĐT để hỏi về đối tượng giao đất, cho thuê đất. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Bộ KH&ĐT đã có văn bản phúc đáp số 183/BKHĐT- QLĐT (ngày 13/1/2021) gửi Bộ TN&MT khẳng định “Việc giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư là phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai”.

UBND tỉnh Quảng Bình nên giải quyết dứt điểm, sằng phẳng với doanh nghiệp. Tránh khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

UBND tỉnh Quảng Bình nên giải quyết dứt điểm, sằng phẳng với doanh nghiệp. Tránh khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Vấn đề Bộ TN&MT hỏi đã được Bộ KH&ĐT trả lời. Tuy nhiên, ngày 26/2/2021, ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLĐĐ đã ký văn bản số 326/TCQLĐĐ-CSPC (ngày 26/2/2021) gửi Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình có nội dung “nhà đầu tư trúng thầu là đối tượng được giao đất”.

Điều đáng nói, văn bản do ông Mai Văn Phấn ký hoàn toàn đi ngược với chỉ đạo trước đó của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, không đúng với quan điểm của Bộ KH&ĐT, dẫn đến việc Sở TN&MT Quảng Bình lấy đó làm căn cứ để không giao đất cho doanh nghiệp dự án.

Để làm rõ vấn đề trên, PV báo Nhà báo & Công luận đã liên hệ với Bộ TN&MT và trực tiếp Thứ trưởng Lê Minh Ngân. Thứ trưởng Ngân yêu cầu PV xuống gặp ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục QLĐĐ để ông Khuyến trả lời.

Tiếp nhận câu hỏi của phóng viên về sự việc trên, ông Khuyến cho biết sẽ giao cho ông Mai Văn Phấn kiểm tra, tập hồ sơ và sẽ liên hệ với phóng viên để cung cấp thông tin.

Ở diễn biến khác, thông tin phóng viên có được, mới đây, tại buổi làm việc với Sở TN&MT, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết, đại diện Nhà nước (tỉnh Quảng Bình – PV)  là Sở Xây dựng đã ký hợp đồng với doanh nghiệp, thì phải đảm bảo có trách nhiệm triển khai theo hợp đồng “ký hợp đồng không phải chuyện chơi”

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Chúng ta đang mời các doanh nghiệp lớn, nhỏ vào xúc tiến đầu tư và cũng yêu cầu phải thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình để thu thuế. “Không ai người ta mang cả doanh nghiệp đến đầu tư và ta cũng không muốn”. Do đó, khi doanh nghiệp trúng thầu sẽ phải thành lập doanh nghiệp con ở tỉnh Quảng Bình để tổ chức triển khai thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp thuế,…. Tất cả các tỉnh đều đã làm như vậy, hướng dẫn của Luật, Nghị định đã có “nếu không biết thì xem các địa phương khác làm như thế nào mà thực hiện”. Các tập đoàn lớn như FLC, VinGroup và bao nhiêu tập đoàn khác cũng đã làm như vậy.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị: Căn cứ trên hợp đồng Sở Xây dựng đã ký để xem xét doanh nghiệp có quyền làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Chúng ta chỉ cấm doanh nghiệp bán dự án, trước khi người ta xây dựng hạ tầng, còn việc doanh nghiệp ủy quyền cho doanh nghiệp khác thay mặt làm theo pháp luật dân sự, là hoàn toàn có quyền.

Hợp đồng đã ký giữa 3 bên hoàn toàn không có gì ảnh hưởng thì tại sao không làm?. Đối với một dự án chúng ta phải nhìn trên tổng thể của rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật, từ Luật đất đai, đầu tư, doanh nghiệp,… vậy tại sao cứ khăng khăng theo Luật đất đai, theo Nghị định 43 là giao cho ông này, giao cho ông kia, nếu cứ máy móc như thế thì làm sao mà địa phương pháp triển được.

UBND tỉnh chưa quyết định được thì làm văn bản hỏi Bộ TN&MT trên cơ sở ý của Bộ KH&ĐT “bây giờ giải quyết như thế nào”. Cần thiết hỏi Bộ TN&MT “tại sao các tỉnh khác làm được mà tỉnh Quảng Bình không làm được”. Đang ở cấp Bộ thì trả lời cấp Bộ, không phải đưa mấy cái của Sở TN&MT và Tổng cục QLĐĐ ra.

Bộ TN&MT đã lấy ý kiến của Bộ KH&ĐT và Bộ KH&ĐT đã viết rõ trong văn bản trả lời Bộ TN&MT như thế, tại sao không thực hiện? Cùng là Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng đều được điều chỉnh cho dự án này, mà chúng ta lại chỉ tuân theo đúng Luật Đất đai? Trong khi đó, còn bao nhiêu luật khác quy định rõ ràng, khái niệm doanh nghiệp dự án ghi rõ Luật Đầu tư PPP, ở đây không phải là việc xử lý cho 1 doanh nghiệp, mà người ta còn nhìn vào đấy đánh giá mức độ chúng ta thu hút đầu tư như thế nào? - Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình băn khoăn.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: