Reuters lên tiếng phản đối hành động tấn công phóng viên của cảnh sát Mỹ

Thứ hai, 01/06/2020 13:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Reuters đã lên tiếng phản đối sau khi có tin 2 phóng viên của họ bị cảnh sát tấn công bằng đạn cao su khi đang đưa tin về cuộc biểu tình ở Minneapolis.

Cảnh sát nhắm bắn thẳng vào phóng viên của Reuters khi đang đưa tin về cuộc biểu tình tại Minneapolis. Mỹ. Ảnh: Reuters

Cảnh sát nhắm bắn thẳng vào phóng viên của Reuters khi đang đưa tin về cuộc biểu tình tại Minneapolis. Mỹ. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi kịch liệt phản đối việc cảnh sát bắn đạn cao su vào các phóng viên của chúng tôi ở Minneapolis và chúng tôi đã báo cáo việc này với các nhà chức trách", người phát ngôn của Reuters cho hay.

"Rõ ràng cả hai phóng viên và cố vấn an ninh của chúng tôi là thành viên của báo chí đưa tin và không đe dọa gì tới trật tự xã hội. Các phóng viên cần được tác nghiệp để có thể đưa tin một cách khách quan mà không cần lo sợ bị tấn công", Reuters khẳng định.

Hôm qua, cameraman Julio-Cesar Chavez và cố vấn an ninh Rodney Seward của Reuters đã bị cảnh sát bắn đạn cao su và bị thương nhẹ khi đang đưa tin về 500 người biểu tình ở Minneapolis.

Đây chỉ là 1 trong số nhiều vụ tấn công nhằm vào báo giới khi đưa tin về cuộc biểu tình tại nhiều nơi trên nước Mỹ.

Ngoài Reuters, 15 thành viên báo giới khác đã bị thương khi đưa tin trong cuối tuàn vừa qua. Đa phần đều bị thương vì trúng đạn cao su hay hơi cay của cảnh sát.

6 người khác bị những người biểu tình tấn công. Các phóng viên của CNN, CBS và Huffington Post đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ủy ban bảo vệ nhà báo đã lên án các vụ tấn công nhằm vào phóng viên, đồng thời kêu gọi chính quyền các thành phố phải chỉ đạo rõ lực lượng an ninh khôn được tấn công phóng viên và bảo vệ họ an toàn trong khi tác nghiệp.

Phóng viên ảnh của Reuters Lucas Jackson cũng bị trúng đạn cao su khi tác nghiệp ở Minneapolis hôm thứ Sáu tuần trước. Máy ảnh của anh đã bị một người biểu tình đập nát trong ngày hôm sau.

Cả Jackson và Chavez đều cầm camera và đeo thẻ phóng viên khi tác nghiệp. Seward còn mặc áo chống đạn với dòng chữ báo chí trước ngực.

Jackson, người từng đưa tin về các cuộc biểu tình ở Ferguson, Missouri và Baltimore, Maryland nhận định rằng có thể các thành viên báo chí đang bị nhằm vào.

"Thông thường khi bị trúng đạn, chúng tôi phải đứng ở giữa những người biểu tình và cảnh sát", Jackson nói. "Lần này, họ nhắm vào chúng tôi mà bắn".

Quốc Thiên

Tin khác

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo
Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.

Nghề báo
Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo
Phát động Cuộc thi “Em là phát thanh viên - năm 2024”

Phát động Cuộc thi “Em là phát thanh viên - năm 2024”

(CLO) Đây là chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức, thông qua Cuộc thi, giúp các em học sinh có sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu để các em thực hiện ước mơ trở thành phát thanh viên, người dẫn chương trình; giúp các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng trình bày, tự tin hoạt động phong trào…

Nghề báo