Tập trung trí tuệ, tâm huyết, thống nhất nhiều nội dung quan trọng

(CLO) Chiều 30/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.
Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. 

Hội nghị nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khoá X Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XI; Dự thảo Điều lệ Hội; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả công tác giới thiệu nhân sự bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khóa X Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khóa X Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khóa X Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Theo đó, năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) , là năm Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo cả nước tích cực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020, kế hoạch công tác năm 2020 và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến trong tháng 12/2020.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 12 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam với những nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tích cực triển khai thực hiện.

Các cấp Hội Nhà báo trong cả nước, mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, vẫn cố gắng triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương Hội, như tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Hội nghị toàn thể góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội, giới thiệu đại biểu tham gia Ban Chấp hành và bầu đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành dự hội nghị đều tập trung trí tuệ, tâm huyết để đóng góp ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Các đồng chí trong Ban Chấp hành dự hội nghị đều tập trung trí tuệ, tâm huyết để đóng góp ý kiến. Ảnh: Sơn Hải

Cơ quan Trung ương Hội, với chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ: công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam như hoàn thiện các văn kiện Đại hội, đề án nhân sự...để trình xin ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành và các công việc liên quan khác; công tác chuẩn bị, chấm và trao giải thưởng Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIV-2019; phối hợp với Hội liên hiệp Văn học, nghệ thuật và các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án hỗ trợ báo chí và văn học nghệ thuật giai đoạn 2021 – 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Ngoài ra, các hoạt động thường xuyên như: Công tác xây dựng hội, công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra, công tác đối ngoại, công tác báo chí, công tác văn thể, từ thiện, công tác văn phòng, công tác bảo tàng báo chí... vẫn được triển khai thực hiện theo kế hoạch công tác.

Các đồng chí Ban Chấp hành trên cơ sở tập trung trí tuệ, tâm huyết đã thống nhất cao rất nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Sơn Hải

Các đồng chí Ban Chấp hành trên cơ sở tập trung trí tuệ, tâm huyết đã thống nhất cao rất nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Sơn Hải

Cũng theo báo cáo, năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội XI, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và Kế hoạch công tác năm 2021 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; Phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2021; Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kết hợp với Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV vào 21/6/2021;  Phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV, dự kiến trong quý III/2021; Tổ chức Liên hoan toàn quốc tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ VII, dự kiến quý IV/2021; Triển khai kế hoạch công tác đối ngoại năm 2021 của Hội Nhà báo Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp hội viên – nhà báo của các cấp Hội Nhà báo; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng hội viên về việc thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với  hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội; Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương; Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành trung ương tổ chức các giải báo chí năm 2021; Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị báo chí quốc gia và quốc tế...

Đặc biệt, Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, xin ý kiến đóng góp về các vấn đề quan trọng như: Dự thảo sửa đổi Điều lệ khóa XI và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành...Các đồng chí Ban Chấp hành trên cơ sở tập trung trí tuệ, tâm huyết đã đưa ra các ý kiến đóng góp trách nhiệm, tích cực, thống nhất.

Thay mặt Ban Thường vụ HNBVN, đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban chấp hành đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng trong Hội nghị ngày hôm nay. Thời gian từ nay tới Đại hội khóa XI còn rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phải thực hiện, Chủ tịch rất mong và tin tưởng các đồng chí trong BCH tiếp tục nghiên cứu, tập trung trí tuệ đóng góp thêm các ý kiến về những nội dung đang thảo luận. Trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí BCH,  Ban Thường vụ HNBVN sẽ nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện.  

Hà Vân

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: