“Thầy giỏi thì trò mới giỏi, vì thế cần quan tâm đến người thầy nhiều hơn!”

(CLO) Giáo sư, TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, trong môi trường giáo dục đại học người thầy phải có cơ hội tiếp cận được các chuẩn mực quốc tế. Khi người thầy tiếp cận được chuẩn mực quốc tế thì mới đào tạo được sinh viên giỏi, mới có được những thế hệ sinh viên toàn cầu.

Vừa qua, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu thêm phương châm “lấy nhà trường làm nền tảng”, “lấy thầy giáo làm động lực” để bổ sung cho phương châm “lấy học sinh làm trung tâm”.

Chỉ đạo của Thủ tướng nhanh chóng nhận được sự quan tâm hưởng ứng của nhiều thầy cô trong cả nước. Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Giáo sư, TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng ông rất tâm huyết với chỉ đạo của Thủ tướng.

thay gioi thi tro moi gioi vi the can quan tam den nguoi thay nhieu hon hinh 1

Giáo sư, TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo đại học Quốc gia Hà Nội (ảnh TL).

Trước đây, việc lấy người học làm trung tâm là nhấn mạnh vai trò của người học. Còn bây giờ, cần nhấn mạnh thêm vai trò của người thầy và nhà trường. Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng ở bậc đại học phải cần hoàn thiện thêm cơ chế.

Thầy Nguyễn Đình Đức phân tích: “Thầy có giỏi thì trò mới giỏi. Vì thế, chú trọng vai trò của người thầy trong bối cảnh hiện nay là rất đúng.

Có thầy, có trò thì nhà trường cũng phải có cơ sở vật chất, cơ chế chính sách, môi trường làm việc để thầy trò phát huy. Ở bậc Đại học hiện nay, cần phải quan tâm hơn nữa tính tự chủ của các nhà trường. Phát huy vai trò của nhà trường trong việc tạo cơ chế, chính sách.

Các nhà trường cần chăm lo đến đời sống của người thầy như chế độ đãi ngộ phù hợp, môi trường làm việc tốt để người thầy phát huy được tài năng. Trong môi trường giáo dục đại học, người thầy phải có cơ hội tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Khi người thầy tiếp cận được chuẩn mực quốc tế thì mới đào tạo được sinh viên giỏi, mới có được những thế hệ sinh viên toàn cầu”.

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Đức, trước đây đã có nhiều chính sách đối với giảng viên, giáo viên. Các chính sách cũng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, trong đó có giáo dục đại học. Tuy nhiên, trong nhiều nhà trường cần cải thiện môi trường làm việc của các giảng viên hơn nữa.

“Đối với giảng viên đại học, tôi cho rằng không thể cào bằng trong đãi ngộ. Hiện nay, nhà nước mới có chính sách đãi ngộ chung cho giáo viên, giảng viên. Trong khi đó, giảng viên tài năng, giáo viên, giảng viên giỏi chưa có sự phân biệt rõ rệt.

Chính vì thế cần có chính sách làm sao đãi ngộ thỏa đáng theo vị trí việc làm, theo cống hiến, đóng góp cho xã hội của người thầy. Những thầy cô giỏi, có thành tích xuất sắc phải có chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Với những người thầy chưa có thành tích trong nghiên cứu khoa học hay chưa có công bố quốc tế thì nhà trường phải hỗ trợ cơ sở vật chất, tạo điều kiện để họ phát triển.

Giờ có chỉ đạo của Thủ tướng thì mọi cơ sở giáo dục cần phải quan tâm hơn. Sự quan tâm phải cụ thể, sâu sắc hơn nữa. Hiện trong giáo dục đại học cần xây dựng các nhóm nghiên cứu nhằm tạo điều kiện môi trường cho người thầy làm việc, nghiên cứu khoa học, từ đó mới nâng cao được chất lượng người thầy, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.

Đội ngũ cán bộ nhà giáo cần được chăm lo và có chính sách khuyến khích hơn nữa để họ đam mê với nghề hơn”.

Thầy Nguyễn Đình Đức chia sẻ thêm, hiện có nhiều trường đại học tự chủ, chế độ chính sách với từng trường sẽ khác nhau. Trường nào tự chủ, đãi ngộ tốt rồi sẽ thu hút được chất xám, nhân tài về trường.

Cuối cùng ông nhấn mạnh: “Để người thầy thành động lực, nhà trường làm nền tảng sẽ còn nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện. Việc quan tâm đến người thầy, hoàn thiện thể chế, chính sách, thu hút được nhân tài, chế độ đãi ngộ không cào bằng, quan tâm chế độ làm việc của các giảng viên là cách cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng”.

Trước đó, Báo Nhà báo & Công luận đưa tin, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: “Việc lấy học sinh làm trung tâm chưa đủ mà cần phải thêm chủ trương lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy giáo làm động lực. Cuộc đời đi học của mình tôi rút ra, nếu chỉ lấy học sinh làm trung tâm sẽ chưa đủ. Bên cạnh đó cần có thêm các thành tố như nhà trường là nền tảng, thầy giáo là động lực”..

Theo Thủ tướng, nhà trường làm nền tảng vì trường phải có cơ sở vật chất, nội dung chương trình học tập…, tất cả đều hết sức quan trong và luôn luôn đổi mới phù hợp với tình hình. Nền tảng này phải tốt thì mới tác động tốt đến chủ trương lấy học sinh làm trung tâm. Thầy giáo là động lực, bởi thầy giáo có kiến thức, truyền cảm hứng tốt thì giờ học nhanh, hấp dẫn. Còn thầy giáo không có chuẩn bị tốt, truyền cảm hứng không tốt, kiến thức không phù hợp thì giờ học dài”.

Xem thêm

Xử lý kỷ luật sinh viên dùng Chat GPT

Xử lý kỷ luật sinh viên dùng Chat GPT

(CLO) Sinh viên sử dụng AI như ChatGPT để gian lận trong học tập, thi cử hoặc nghiên cứu khoa học có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến.

Quy định thiết kế FEED trong đầu tư đường sắt, bảo đảm minh bạch, chống tiêu cực. Ảnh minh họa

Không giỏi Toán – Công nghệ, thí sinh khó bước vào giảng đường của ngành đường sắt

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định 1061/QĐ-BGDĐT, quy định chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học đối với lĩnh vực đường sắt, đặt ra yêu cầu tối thiểu về nội dung, đầu ra và điều kiện triển khai nhằm phát triển nguồn nhân lực cho ngành này trong giai đoạn mới.

'Tỷ lệ chọi' lớp 10: Con số ảo, áp lực thật có nên khai tử?

'Tỷ lệ chọi' lớp 10: Con số ảo, áp lực thật có nên khai tử?

(CLO) Mỗi mùa tuyển sinh lớp 10, cùng với chỉ tiêu và lịch thi, “tỷ lệ chọi” của từng trường lại được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, theo thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM), con số này đang bị thổi phồng ý nghĩa, thậm chí trở thành nguồn gây áp lực tâm lý lớn cho học sinh và phụ huynh, trong khi không phản ánh đúng bản chất cạnh tranh.

Muốn trúng tuyển ngành điện hạt nhân, thí sinh bắt buộc phải đạt điểm cao môn Toán – Vật lý ở mọi phương thức xét tuyển

Muốn trúng tuyển ngành điện hạt nhân, thí sinh bắt buộc phải đạt điểm cao môn Toán – Vật lý ở mọi phương thức xét tuyển

(CLO) Theo quy định mới, thí sinh dự tuyển không chỉ phải đáp ứng điều kiện chung mà còn phải đạt ngưỡng năng lực cao ở Toán và Vật lý, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển hoặc các thành phần đánh giá bắt buộc phải có hai môn này.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Cỡ chữ bài viết: