TP. HCM: Bắt khẩn cấp 9 người vụ khiêng quan tài diễu phố
(CLO) Liên quan đến vụ nhóm người mang quan tài diễu phố qua khu vực chợ Bến Thành, Công an TP. HCM đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng.
Theo dõi báo trên:
Sự hiện diện mạnh mẽ của Trung Quốc
"Dấu chân kỹ thuật số" của Trung Quốc trên khắp châu Phi hé lộ một câu chuyện ấn tượng về sự phát triển và hợp tác công nghệ. Với công ty khởi nghiệp DeepSeek đang sẵn sàng giúp đẩy nhanh quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp châu Phi, Trung Quốc đã củng cố sự hiện diện của mình trong quá trình chuyển đổi số của châu lục này.
Bản đồ về sự tham gia kỹ thuật số đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc tại Châu Phi. Đồ họa: China Global South Project
Châu Phi, đứng ở biên giới của sự phát triển AI, đang chứng kiến những hứa hẹn đổi thay nảy nở trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tài chính đang trên bờ vực chuyển đổi, rộn ràng với tiềm năng vượt qua các rào cản truyền thống.
Động lực đổi mới của Châu Phi phù hợp với bức tranh đầy tham vọng được dệt nên bởi “Con đường tơ lụa kỹ thuật số”, một sáng kiến toàn diện mà Bắc Kinh công bố vào năm 2015.
Bà Yu Jia, cán bộ điều hành cấp cao của Viện Kinh tế Cấu trúc Mới tại Đại học Bắc Kinh, cho biết thông qua “Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số”, các doanh nghiệp Trung Quốc đã xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bao gồm cáp ngầm và cáp trên cạn, mạng 5G và trung tâm dữ liệu trên khắp châu Phi.
China Mobile International Limited là một trong số các công ty công nghệ Trung Quốc đang mở rộng dấu ấn của mình tại châu Phi như vậy. Zitong (Tony) Zhou, người đứng đầu bộ phận Kinh doanh Doanh nghiệp Châu Phi tại China Mobile International Limited, cho biết các khoản đầu tư của các tập đoàn viễn thông Trung Quốc này vào cơ sở hạ tầng và phát triển kỹ năng đã thúc đẩy sự chuyển dịch của châu Phi sang nền kinh tế tri thức.
"Quá trình chuyển đổi số ở Châu Phi đang diễn ra nhanh chóng và đó là xu hướng tích cực. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số của họ", Zhou phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ châu Phi 2025 kéo dài hai ngày (11-12/2 ) tại Nairobi, Kenya.
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ bảy, quy tụ gần 2.000 đại biểu, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư và nhà đầu tư mạo hiểm, để khám phá các cơ hội mới nổi trong nền kinh tế kỹ thuật số của châu Phi.
Giống như nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, China Mobile International Limited cũng rất tích cực tham gia những diễn đàn như hội nghị này bởi châu Phi đang là thị trường hợp đồng kỹ thuật nước ngoài lớn thứ hai của Trung Quốc.
Theo dữ liệu của chính quyền Trung Quốc, trong thập kỷ qua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã ký kết các hợp đồng kỹ thuật tại châu Phi với tổng giá trị hơn 700 tỷ USD.
Tiềm năng rất lớn của Châu Phi
Theo đánh giá gần đây của Hệ thống truyền thông di động toàn cầu, châu Phi chỉ chiếm 2,5% thị trường AI toàn cầu, tuy nhiên ước tính cho thấy công nghệ này có thể giúp nền kinh tế của châu lục tăng lên mức 2,9 nghìn tỷ USD vào năm 2030 - tương đương với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm 3% của cả châu lục.
Hầu hết các chính phủ Châu Phi coi AI là công cụ để "nhảy vọt" phát triển đất nước. Ảnh: World Bank
Đây là một thị trường mới nổi đang phát triển nhanh chóng: theo báo cáo, tính đến năm 2024, có hơn 2.400 công ty chuyên về ngành này, hầu hết trong số đó có trụ sở tại Nam Phi, Kenya, Ai Cập và Nigeria.
Theo các chuyên gia, Nam Phi dẫn đầu châu lục về số lượng công ty AI và quy mô tài chính. Năm 2022, quốc gia này đã thành lập một viện quốc gia để hỗ trợ các ứng dụng AI trong khai thác mỏ, hệ thống đám mây dữ liệu của chính phủ, cơ sở hạ tầng ô tô và nông nghiệp.
Hầu hết các chính phủ châu Phi coi AI là công cụ để "nhảy vọt" phát triển đất nước. Kenddrick Chan, Giám đốc dự án quan hệ quốc tế kỹ thuật số tại tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại LSE IDEAS, cho biết châu lục này có tiềm năng để làm điều đó.
Ví dụ, ông Chan cho biết khoảng một nửa lục địa đã chuyển thẳng sang ngân hàng di động thay vì ngân hàng truyền thống. “Người ta có thể lập luận rằng khi nói đến AI, châu Phi có thể bỏ qua các công nghệ lỗi thời và triển khai các giải pháp do AI thúc đẩy nhanh hơn vì không có các hệ thống cũ kỹ cố hữu”, ông nói.
Nhưng thách thức cũng còn không ít
Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức đáng kể mà Châu Phi đang phải đối mặt trong quá trình phát triển AI. Bà Yu Jia, cán bộ điều hành cấp cao của Viện Kinh tế Cấu trúc Mới tại Đại học Bắc Kinh, cho biết những thách thức này bao gồm nguồn cung cấp điện không ổn định, năng lực tính toán tương đối thấp và thiếu các trung tâm và thiết bị tính toán tiên tiến.
Theo dữ liệu của Bắc Kinh, trong thập kỷ qua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã ký kết các hợp đồng kỹ thuật tại Châu Phi với tổng giá trị hơn 700 tỷ USD. Ảnh: Monitor.co.ug
“Châu Phi thiếu chuỗi ngành công nghiệp AI hoàn chỉnh, hầu như không có sự hiện diện trong các lĩnh vực cốt lõi như phát triển chip và đổi mới thuật toán, khiến châu lục này phụ thuộc rất nhiều vào các công nghệ và sản phẩm bên ngoài”, bà Yu nói.
Theo ông Iginio Gagliardone, giáo sư chuyên về chính sách công nghệ tại Đại học Witwatersrand, Nam Phi, việc thiếu dữ liệu đầy đủ và thống nhất cũng hạn chế việc đào tạo mô hình AI và mở rộng ứng dụng.
Đồng tình với nhận định này, song bà Yu tin rằng sự xuất hiện của DeepSeek mở ra cơ hội lớn hơn cho hợp tác Trung Quốc - châu Phi, có khả năng thúc đẩy những tiến bộ đáng kể về AI trong các lĩnh vực như nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe.
Trong khi đó, ông Kenddrick Chan, Giám đốc dự án quan hệ quốc tế kỹ thuật số tại tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại LSE IDEAS, lưu ý rằng bản chất của mô hình nguồn mở cũng thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách châu Phi giải quyết những lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu và an toàn AI.
"AI nguồn mở cũng có thể được sử dụng lại cho mục đích xấu như tạo ra thông tin sai lệch", ông Chan nói. "Đây là nơi các nước Châu Phi cần đảm bảo rằng họ có các chính sách phù hợp để đảm bảo rằng việc sử dụng AI có mục đích xấu không xảy ra và có các cơ chế để kiểm toán và giám sát AI".
Tháng 4 năm ngoái, cơ quan quản lý không gian mạng hàng đầu của Trung Quốc đã cam kết tăng cường thúc đẩy quản trị trí tuệ nhân tạo với các nước châu Phi tại một diễn đàn internet Trung Quốc - Châu Phi được tổ chức tại Hạ Môn.
Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về AI ngày càng leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ thì các nước châu Phi có thể sẽ nghiêng về Trung Quốc nhiều hơn một chút, theo giáo sư Gagliardone của Đại học Witwatersrand, Nam Phi, nhận định. “Trung Quốc đã thể hiện sự nhất quán hơn theo thời gian so với Mỹ”, ông giải thích.
Theo số liệu chính thức của Bắc Kinh, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào châu Phi tăng đều đặn trong hai thập kỷ qua và đã vượt qua dòng vốn của Mỹ kể từ năm 2013. Và sự tăng trưởng này hứa hẹn sẽ còn diễn ra trong năm 2025, khi Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh các dự án hợp tác với châu Phi theo tinh thần của sáng kiến “Con đường tơ lụa kỹ thuật số”.
Quang Anh
(CLO) Liên quan đến vụ nhóm người mang quan tài diễu phố qua khu vực chợ Bến Thành, Công an TP. HCM đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng.
(CLO) Thủ tướng Hungary Viktor Orban lên tiếng chỉ trích cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London hôm 2/3, cho rằng họ đã đưa ra quyết định nguy hiểm khi tiếp tục ủng hộ xung đột ở Ukraine thay vì tìm kiếm hòa bình.
(CLO) “Đào dẫn lối - Nữ quyền trong nghệ thuật tuồng truyền thống” không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật, mà còn là một cuộc đối thoại, nơi phụ nữ vừa là người kể chuyện, vừa là là người viết nên câu chuyện của chính mình.
(CLO) Tại Việt Nam, virus Rota là nguyên nhân gây ra tiêu chảy cấp ở 20% đến trên 50% trẻ nhỏ trong giai đoạn 2016 - 2023. Mỗi năm, ước tính hàng trăm nghìn trẻ phải nhập viện và hàng nghìn trẻ phải cấp cứu do virus Rota.
(CLO) Ngày 3/3, Công an TP HCM cho biết, đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng liên quan đến clip khiêng "quan tài" dạo phố trước chợ Bến Thành, quận 1 gây phẫn nộ dư luận.
(CLO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Thủy, sinh năm 1992 ở xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”…
(CLO) Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 2/3/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học & Công nghệ. Đáng chú ý, về cơ cấu tổ chức, từ 1/3/2025, Bộ Khoa học & Công nghệ có 24 đơn vị và 1 cơ quan báo chí.
(CLO) Công an TP Hà Nội đã triển khai cơ sở Công an thành phố tại địa bàn 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 1/3. Cơ sở công an không phải là một cấp thuộc bộ máy, mà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của phòng chức năng, cũng như việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, phản ánh kiến nghị của nhân dân...
(CLO) Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu trong năm 2025 hoàn thành xây mới với hơn 4.285 căn nhà ở cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
(CLO) Theo cơ cấu tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ, vừa được Chính phủ ban hành, Báo VietNamNet sẽ về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
(CLO) New York dẫn đầu danh sách thành phố giàu nhất thế giới năm 2024 với 349.500 triệu phú, 60 tỷ phú và nền kinh tế 1.000 tỷ bảng.
(CLO) Theo dự thảo về chuẩn chương trình đào tạo bán dẫn, đầu vào đối với hệ đào tạo cử nhân yêu cầu người học phải có kiến thức cơ bản, ở khối kiến thức về Toán và Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học) đạt điểm trung bình từ 80% trở lên của thang đánh giá.
(CLO) Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ dự án tháp không lưu Long Thành.
(CLO) Ngành Đường sắt cam kết không tăng giá cước vận chuyển so với năm 2024, nỗ lực tìm phương án để giảm giá thành, tăng năng lực cung cấp dịch vụ cho Tập đoàn hóa chất Việt Nam vào mùa cao điểm.
(CLO) – Ngày 3/3, thông tin từ UBND tỉnh Hải Dương, do không bảo đảm các tiêu chí, Hải Dương không thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo mà chỉ thành lập Phòng Tôn giáo và Dân tộc thuộc Sở Nội vụ.
(CLO) Tính đến ngày 3/3, Gia Lai, Cà Mau, Vĩnh Long là 3 địa phương duy nhất trên cả nước tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 theo hình thức xét tuyển.
(CLO) Với nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, Ukraine đã trở thành địa bàn khai thác rầm rộ của các cường quốc phương Tây từ gần 2 thế kỷ trước.
(CLO) Trong khi nhiều nước đang tăng cường trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp, những người có ý định di cư vẫn có thể tìm kiếm quyền cư trú hợp pháp ở một quốc gia khác - với số tiền phù hợp. Đó là lý do xuất hiện cái gọi là “thị thực vàng” và “hộ chiếu vàng”.
(CLO) Alice Weidel, lãnh đạo đảng cực hữu Sự thay thế vì nước Đức (AfD), đang trở thành một nhân vật trung tâm trong chính trường Đức khi đảng của bà ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nước này đã chi 350 tỷ USD cho Ukraine - một con số trái ngược với ước tính của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Vậy thực ra, Washington đã viện trợ bao nhiêu cho Kiev?
(CLO) Các cuộc đàm phán toàn diện đầu tiên giữa Nga và Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Những kết quả hữu hình đạt được, đặc biệt là không khí xây dựng, tích cực trong các cuộc đàm phán giữa hai nước càng khiến cộng đồng quốc tế có quyền tin về một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine sẽ đến sớm.
(CLO) Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khép lại năm giao tranh thứ ba, với những hậu quả nặng nề về người và của. Nhưng ở phía chân trời, đã có những hy vọng nhen lên về một thỏa thuận hòa bình sau khi xuất hiện "cơn gió ngược" từ phía… Mỹ.
(CLO) Không đồng tình với kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho người Palestine ở Gaza nhưng các nhà lãnh đạo Ả Rập cũng đang vất vả tìm tiếng nói chung cho một giải pháp phản biện.
(NB&CL) Từ ngày 25 - 26/2/2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 - một trong những sự kiện đa phương lớn nhất do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2025. Diễn đàn được tổ chức vào thời điểm đặc biệt: Kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam hiện đại, 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, 10 năm hình thành Cộng đồng ASEAN…
(CLO) Diễn ra từ ngày 14 đến 16/2/2025, Hội nghị an ninh Munich đã chứng kiến những sự kiện gây sốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), tới mức đài truyền hình nước chủ nhà Đức phải đặt câu hỏi liệu Mỹ và EU có còn “nói chung một ngôn ngữ” hay không?