Như Thanh – Thanh Hóa:

Trường Mầm non Hải Long: Đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

(CLO) Những năm qua, Trường Mầm non Hải Long (Như Thanh – Thanh Hóa) luôn tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non, được các cấp, các ngành và phụ huynh đánh giá cao.

Từ chỗ khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Như Thanh (Thanh Hóa) và nhờ làm tốt công tác huy động xã hội hóa, sự đồng thuận, ủng hộ của cha mẹ học sinh. Đến nay, Trường Mầm non Hải Long được xây dựng khang trang, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ giúp trẻ phát triển toàn diện. Nhà trường có quy mô trường lớp và hệ thống sân vườn gọn gàng, sạch đẹp, được xây dựng kiên cố rộng rãi, thoáng mát về mùa hè và ấm áp vào mùa đông, trường có đầy đủ các phòng chức năng theo quy định của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, phục vụ công tác dạy và học.

Vượt qua mọi khó khăn, tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Mầm non Hải Long xác định nhiệm vụ trọng tâm vừa nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, vừa tập trung tái thiết hệ thống cơ sở vật chất. Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, đội ngũ giáo viên nơi đây không ngừng học tập, trau dồi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, góp phần đưa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ không ngừng được nâng lên.

co-le-thi-thuy-hieu-truong-truong-mam-non-hai-long-nhu-thanh-thanh-hoa.jpg
Cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Long (Như Thanh - Thanh Hóa)

Năm học 2025 – 2026, nhà trường có tổng số 28 cán bộ giáo viên và nhân viên, trong đó: có 03 cán bộ quản lý, 24 giáo viên và 01 nhân viên hành chính. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo, cụ thể: có 01 đồng chí trình độ Thạc sĩ, 25 đồng chí trình độ Đại học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn có phẩm chất, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, yêu thương và tôn trọng sự khác biệt của trẻ. Nhà trường có 24/24 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường; 03 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở; bảo lưu kết quả 01 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Bằng tình yêu nghề, mến trẻ, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên ngày đêm nỗ lực tự rèn luyện bản thân, luôn cố gắng để đạt thành tích cao trong giảng dạy.

Năm học 2025 – 2026, nhà trường có 11 nhóm, lớp với 294 trẻ. Để nâng cao công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhà trường đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục, trong đó, tích cực thực hiện phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm”, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; thực hiện thành công mô hình "Môi trường cho trẻ vui chơi, phát triển vận động, hoạt động trải nghiệm sáng tạo ngoài trời”; đổi mới cách thức quản lý, thực hiện nền nếp, kỷ cương trong nuôi dạy, chăm sóc trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời tăng cường công tác huy động trẻ đúng độ tuổi ra lớp, góp phần tích cực vào việc hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi tại địa phương.

co-le-thi-thuy-hieu-truong-truong-mam-non-hai-long-trao-thuong-cho-cac-be-cham-ngoan-trong-hoc-tap-va-ren-luyen.jpg
Cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Long trao thưởng cho các bé chăm ngoan trong học tập và rèn luyện.

Nhà trường tổ chức ăn bán trú cho 100% trẻ, hàng ngày, hàng tuần nhà trường xây dựng thực đơn cân đối dinh dưỡng, đảm bảo nhu cầu năng lượng theo quy định. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm hay dịch bệnh trong nhà trường. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao đạt 97,3%; tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm còn 2,7%, vượt chỉ tiêu đề ra. 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi biểu đồ tăng trưởng và chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Long cho biết: ”Để đạt được thành tựu như ngày hôm nay, Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Như Thanh mà trực tiếp là Phòng Văn hóa – Xã hội xã. Sự nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong công việc. Đặc biệt, được các bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường nên chất lượng chăm sóc giáo dục ngày càng được nâng lên. Ban giám hiệu nhà trường luôn gương mẫu trong công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu gương về đạo đức cho giáo viên và học sinh noi theo, thường xuyên tuyên truyền, vận động giáo viên và phụ huynh chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên phối hợp với các ban ngành, các tổ chức đoàn thể cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh trong địa bàn giải quyết những vấn đề còn bất cập, gây ảnh hưởng đến việc dạy và học”.

tap-the-can-bo-giao-vien-va-nhan-vien-truong-mam-non-hai-long.jpg
Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Mầm non Hải Long.

Phát huy kết quả đã đạt được, các thế hệ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hải Long đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của nhà trường. Trường liên tục được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; hai lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; được công nhận “Đơn vị kiểu mẫu cấp tỉnh”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; nhiều lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp, các ngành. Đặc biệt, tháng 1/2026, Trường Mầm non Hải Long vinh dự được công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 trong học kỳ I năm học 2025 - 2026. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng là sự cổ vũ to lớn để tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xem thêm

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

Trường Đại học Luật TP.HCM kiến tạo vị thế mới từ nền tảng pháp luật trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Trong tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, giáo dục đại học pháp luật đang đứng trước bước ngoặt lớn. Không còn gói gọn trong nhiệm vụ đào tạo thuần túy, các trường luật đang được giao nhiệm vụ xây dựng thành cơ sở trọng điểm nay phải gánh vác sứ mệnh trở thành trung tâm sản sinh tri thức, phản biện chính sách và lan tỏa các giá trị pháp quyền. Trước yêu cầu của thời đại, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đang bứt phá mạnh mẽ, định hình tầm nhìn trở thành đại học nghiên cứu đa ngành, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

(CLO) Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam qua địa bàn xã Đại Đồng (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện không gắn biển số đang khai thác cát trái phép. 

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 18/6, tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung bộ (Giai đoạn 1).

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Cỡ chữ bài viết: