Bộ Ngoại giao Mỹ xin lỗi vì dùng bản đồ AI sai nghiêm trọng về các nước châu Phi

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã xin lỗi sau khi trình chiếu một bản đồ châu Phi có nhiều lỗi nghiêm trọng tại Hội nghị AIDS 2026 ở Rio de Janeiro (Brazil), gây làn sóng chỉ trích và chế giễu trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra trong một bài thuyết trình về các thỏa thuận y tế mới giữa Mỹ và các quốc gia châu Phi. Nhiều người tham dự đã quay video, chụp ảnh màn hình và đăng tải lên mạng, khiến hình ảnh bản đồ nhanh chóng lan truyền.

Theo các video, bản đồ hiển thị sai vị trí của hàng loạt quốc gia. Nigeria được đặt giữa sa mạc Sahara, trong khi Mozambique - quốc gia nằm ở đông nam châu Phi - lại xuất hiện ở khu vực phía đông vùng Sừng châu Phi. Bờ Biển Ngà cũng bị đặt sang phía đối diện của lục địa, còn các đường biên giới chỉ là những chấm tròn, không phản ánh ranh giới thực tế giữa các quốc gia.

Bài thuyết trình do Jeff Graham, Đặc phái viên y tế hàng đầu của Mỹ kiêm người đứng đầu Chương trình Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống về Cứu trợ AIDS (PEPFAR), trình bày. Theo hồ sơ của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông từng có thời gian công tác tại Ghana và Ethiopia.

untitled-1577.png
Bản đồ châu Phi với nhiều quốc gia được gắn sai vị trí xuất hiện trong bài thuyết trình của Bộ Ngoại giao Mỹ tại một hội nghị toàn cầu ở Rio de Janeiro (Brazil) ngày 26/7. Ảnh chụp màn hình

Bản đồ cũng có chứa hình mờ, cho thấy nó có thể được tạo bằng các công cụ của OpenAI. Công ty AI này cho biết đang xem xét vụ việc.

Trong tuyên bố ngày 30/7, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là "một sai sót đáng tiếc" và cho biết bản đồ được một thành viên trong nhóm chỉnh sửa gấp ngay trước khi sự kiện diễn ra.

"Cơ quan hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự nhầm lẫn và thông tin sai lệch mà bản đồ gây ra cho những người tham dự, bao gồm cả các đối tác châu Phi", tuyên bố nêu rõ. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các cuộc thảo luận tại hội nghị vẫn diễn ra hiệu quả và Mỹ tiếp tục cam kết hỗ trợ cuộc chiến chống HIV/AIDS.

PEPFAR được thành lập dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và từng hỗ trợ khoảng 20 triệu người trên thế giới, chủ yếu ở châu Phi, tiếp cận thuốc điều trị HIV.

Tuy nhiên, chương trình này đã chịu tác động sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định tạm dừng tài trợ cho nghiên cứu HIV để rà soát. Dù các hoạt động cốt lõi của PEPFAR đã được khôi phục, Mỹ vẫn đang thu hẹp nhiều chương trình phòng ngừa và giám sát HIV, đồng thời có kế hoạch chấm dứt chương trình tại Nam Phi - quốc gia có số người nhiễm HIV cao nhất thế giới.

Xem thêm

Trung Quốc lần đầu giảm tỷ trọng điện than xuống dưới 50%

Trung Quốc lần đầu giảm tỷ trọng điện than xuống dưới 50%

(CLO) Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận điện sản xuất từ than đá chiếm chưa đến một nửa tổng sản lượng điện trong 6 tháng đầu năm 2026. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch của quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới.

Châu Âu bước vào giai đoạn cháy rừng 'không thể dập tắt'

Châu Âu bước vào giai đoạn cháy rừng 'không thể dập tắt'

(CLO) Các vụ cháy rừng dữ dội tại Pháp và Tây Ban Nha đang khiến giới khoa học lo ngại châu Âu đã bước vào một giai đoạn mới, nơi các đám cháy không chỉ lan nhanh hơn mà còn đủ mạnh để tự tạo ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nga không kích diện rộng Ukraine, Ba Lan điều động máy bay chiến đấu

Nga không kích diện rộng Ukraine, Ba Lan điều động máy bay chiến đấu

(CLO) Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine vào ngày 30/7, trong đó có thủ đô Kiev, vùng Dnipropetrovsk và Poltava. Các cuộc tấn công cũng vươn tới thành phố Lviv ở phía tây, khiến quốc gia láng giềng Ba Lan phải điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận.

Cỡ chữ bài viết: