Công ty Úc hủy kế hoạch xây Tháp Trump

(CLO) Kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Úc đã bị hủy chỉ 3 tháng sau khi công bố, khi chủ đầu tư cho rằng thương hiệu Trump không còn phù hợp với người dân nước này.

David Young, Giám đốc điều hành Altus Property Group, nói rằng cuộc xung đột với Iran cùng nhiều diễn biến quốc tế khác khiến thương hiệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng mất thiện cảm tại Úc.

Young cho biết tòa tháp vẫn có thể được xây dựng nhưng sẽ không còn sử dụng thương hiệu Trump. Trong bài đăng trên LinkedIn hôm 12/5, CEO Altus cho rằng phản ứng nhắm vào dự án là “vô cùng bất công”, nhưng thừa nhận thương hiệu Trump hiện đã trở nên “độc hại” đối với nhiều người Úc.

Ông khẳng định Trump Organization là một doanh nghiệp phi chính trị và hoạt động độc lập với ông Trump, đồng thời cho biết tập đoàn đang vận hành hơn 136 khu nghỉ dưỡng và tòa tháp trên toàn cầu.

Young cũng nhấn mạnh ông không có bất đồng với gia đình Trump và hai bên vẫn từng thảo luận nhiều kế hoạch kinh doanh cao cấp liên quan dự án này.

untitled-5145.png
Ảnh minh họa tòa tháp Trump Tower dự kiến ​​xây dựng tại Gold Coast, Úc. Ảnh: The Trump Organization and Trump Hotels

Dự án Khách sạn và tháp quốc tế Trump Gold Coast ban đầu được giới thiệu hồi tháng 2 với quy mô 91 tầng, dự kiến trở thành tòa nhà cao nhất nước Úc. Công trình bao gồm khách sạn hạng sang 285 phòng, khu mua sắm cao cấp, nhà hàng và căn hộ dân cư theo tiêu chuẩn thương hiệu Trump.

Dự án được công bố bởi Altus và Trump Organization - tập đoàn thuộc sở hữu của ông Trump nhưng do hai con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump điều hành. Khi đó, Eric Trump gọi đây là “dự án chính thức đầu tiên của Trump Organization tại Úc”.

Tuy nhiên, dự án nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội. Một bản kiến nghị phản đối đã thu hút hơn 140.000 chữ ký.

Người khởi xướng kiến nghị hồi tháng 2 cho biết cô cảm thấy bất lực khi chứng kiến các nội dung liên quan tới bạo lực chống người nhập cư và chia rẽ xã hội tại Mỹ xuất hiện trên mạng xã hội, nên muốn lên tiếng phản đối dự án.

Theo blog của Altus, ý tưởng xây tòa tháp đã được Young theo đuổi từ năm 2007 sau một “cuộc gọi bất ngờ” tới Ivanka Trump. Ông kể rằng mình đã tự giới thiệu là một nhà phát triển bất động sản Úc muốn xây dựng “khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất nước Úc” tại Surfers Paradise.

Young từng kỳ vọng công trình có thể hoàn thành trước Thế vận hội Brisbane 2032. Trong khi đó, Thị trưởng Gold Coast là ông Tom Tate cho biết chưa từng nhận được hồ sơ xin cấp phép xây dựng nào cho dự án.

Xem thêm

Bé gái 7 tuổi bị sát hại vì tranh giành điện thoại

Bé gái 7 tuổi bị sát hại vì tranh giành điện thoại

(CLO) Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một bé gái 13 tuổi và người chú 17 tuổi với cáo buộc sát hại bé gái 7 tuổi tại tỉnh Kanchanaburi. Nguyên nhân của vụ thảm án được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành đồ chơi và điện thoại di động khi chơi cùng nhau.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Nữ du khách Malaysia sống sót kỳ diệu sau hai tuần lạc trong rừng

Nữ du khách Malaysia sống sót kỳ diệu sau hai tuần lạc trong rừng

(CLO) Một nữ du khách Malaysia đã được giải cứu hôm 6/6 sau gần hai tuần mất tích trong khu rừng ở bang Perak. Người phụ nữ cho biết bà đã sống sót trong điều kiện khắc nghiệt mà gần như không có thức ăn, chỉ dựa vào các nguồn nước tìm thấy trong rừng.

Pakistan chuyển thư đặc biệt tới Lãnh đạo Tối cao Iran

Pakistan chuyển thư đặc biệt tới Lãnh đạo Tối cao Iran

(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran vào tối 6/6, mang theo một “bức thư đặc biệt” dành cho Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 100 ngày giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn chưa đạt được đột phá.

Cỡ chữ bài viết: