Một phụ nữ 34 tuổi tại bang Queensland- Úc, đã hạ sinh bốn bé gái giống hệt nhau sau một thai kỳ hiếm gặp, được các bác sĩ mô tả là "đáng kinh ngạc".
Sản phụ Jenitar Sau Na'amoana, người trước đó đã có bốn con, sinh các bé tại Bệnh viện Hoàng gia Brisbane và Phụ nữ vào ngày 14/7 bằng phương pháp mổ lấy thai.
Theo Tiến sĩ Alexa Bendall, chuyên gia y học sản khoa trực tiếp theo dõi ca mang thai, bốn em bé được thụ thai hoàn toàn tự nhiên từ một trứng đã thụ tinh rồi tách thành bốn phôi riêng biệt.
Tiến sĩ Bendall cho biết: "Chúng tôi ước tính khả năng xảy ra trường hợp thụ thai tự nhiên như vậy chỉ khoảng 1/15 triệu. Chúng tôi cũng không cho rằng điều này từng được ghi nhận tại Úc".
Các chuyên gia cho biết xác suất mang thai bốn tự nhiên nói chung vào khoảng 1/ 700.000, trong khi phần lớn các trường hợp sinh tư hiện nay đều liên quan đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Việc cả bốn thai nhi đều giống hệt nhau khiến trường hợp của bà Na'amoana càng trở nên đặc biệt.
Theo bệnh viện, vợ chồng Jenitar Sau Na'amoana và Jortham không có kế hoạch sinh thêm con và hoàn toàn bất ngờ khi biết mình mang thai bốn.
Do bốn thai nhi cùng chung một bánh nhau, thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao với nhiều biến chứng tiềm ẩn như sinh non, sảy thai hoặc dị tật bẩm sinh.
Sản phụ được đội ngũ chuyên gia theo dõi từ tuần thứ 10 của thai kỳ và nhập viện từ tuần thứ 25 để được giám sát liên tục trước khi sinh ở tuần thứ 28 và 4 ngày.
Theo Tiến sĩ Bendall, cả bốn bé đều chào đời khỏe mạnh. Người mẹ chỉ mất một lượng máu không đáng kể so với một ca sinh tư và hiện sức khỏe ổn định.
Hiện bốn bé gái đang được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh và có tiến triển tích cực.
Sự chào đời của bốn bé gái đã nâng tổng số con của vợ chồng chị Jenitar Sau Na'amoana lên con số tám. Trước đó, gia đình đã có bốn con trong độ tuổi từ 1 đến 10. Theo bà Cathy Scott, Chủ tịch Hội Các gia đình sinh đa thai khu vực Bắc Brisbane, việc mang thai và sinh tư hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hai vợ chồng.
Hiện gia đình đang đối mặt với không ít thách thức trong việc chăm sóc cùng lúc tám người con, đặc biệt khi bốn trẻ sơ sinh vẫn đang được nuôi dưỡng tại khoa hồi sức sơ sinh và cần nguồn sữa mẹ thường xuyên. Điều này tạo ra áp lực lớn đối với gia đình.