Gia Lâm (Hà Nội): UBND xã Văn Đức cho thuê hàng chục nghìn m2 đất công không qua đấu thầu, đấu giá!

(CLO) Trong suốt nhiều năm qua, ông Trần Xuân Điệu – Chủ tịch UBND Văn Đức xã đã ký hợp đồng giao, cho thuê hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp (là đất công điền) không qua đấu thầu, đấu giá, gây bức xúc trong nhân dân và gần đây người dân đã làm đơn tố cáo sự việc đến Huyện uỷ - UBND huyện Gia Lâm.

Hàng chục nghìn m2 đất công điền cho thuê không qua đấu thầu, đấu giá

Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư của người dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tố cáo ông Trần Xuân Điệu - Chủ tịch UBND xã Văn Đức có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất công điền, làm trái quy định của Luật Đất đai; tự ý cho thuê đất công không qua đấu thầu, đấu giá; chỉ đạo thu tiền vào ngân sách không công khai minh bạch khiến nhân dân vô cùng bức xúc.

gia lam ha noi ubnd xa van duc cho thue hang chuc nghin m2 dat cong khong qua dau thau dau gia hinh 1

Khu đất Tàu Đắm được UBND xã Văn Đức cho thuê từ năm 2020 - 2021 để sản xuất nông nghiệp nhưng đến năm 2023 vẫn báo cáo UBND huyện Gia Lâm đây là "đất trống".

Theo người dân cho biết, năm 1995, UBND xã Văn Đức giao đất cho nhân dân theo Nghị định 64/CP của Chính phủ và có để phần đất công điền theo quy định. Tại thôn Chử Xá, UBND xã Văn Đức lấy phần đất Bãi Chuối là đất công điền.

Năm 2020, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, nhân dân đề nghị chuyển đất công điền từ khu Bãi Chuối sang khu đất Tàu Đắm với diện tích 2,5 ha tương đương với 70 sào Bắc bộ.

Tuy nhiên, sau chuyển đổi, UBND xã Văn Đức không báo cáo UBND huyện Gia Lâm, không công khai đến nhân dân mà chỉ đạo các cán bộ UBND xã tự họp bàn, tự ý cho thuê đất công không qua đấu thầu, đấu giá.

gia lam ha noi ubnd xa van duc cho thue hang chuc nghin m2 dat cong khong qua dau thau dau gia hinh 2

Việc UBND xã Văn Đức cho thuê đất công không qua đấu thầu, đấu giá; lấy lý do tạm giao để chống hoang hóa - chờ UBND huyện Gia Lâm cho tổ chức đấu giá.

Theo đó, toàn bộ diện tích hơn 70 sào Bắc Bộ tại khu đất Tàu Đắm, UBND xã Văn Đức đã tự giao, cho thuê đối với 11 hộ gia đình tại thôn Chử Xá với nhiều mức giá theo những năm khác nhau. Cụ thể năm 2020 đến hết 2022, mức giá cho thuê là: 1.200.000 đồng/1 sào Bắc Bộ/1 năm; Năm 2023, mức giá là: 1.500.000 đồng/1 sào Bắc Bộ/1 năm; Năm 2024, mức giá là 2.000.000 đồng/1 sào Bắc bộ/1 năm.

Trong khi đó, đất sản xuất nông nghiệp của các hộ được giao theo Nghị định 64-CP của Chính phủ liền kề đang được cho thuê với giá từ 3 đến 5 triệu đồng/1 sào Bắc Bộ/1 năm. Việc UBND xã Văn Đức cho thuê đất rẻ hơn thị trường có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

gia lam ha noi ubnd xa van duc cho thue hang chuc nghin m2 dat cong khong qua dau thau dau gia hinh 3

Một hộ kinh doanh cho biết, gia đình bà phải thuê lại đất khu Tàu Đắm từ một người khác với giá 3 triệu đồng/1 sào/1 năm.

Chỉ "tạm giao" để “chống hoang hóa”?

Để làm rõ sự việc trên, phóng viên đã có cuộc làm việc với đại diện UBND xã Văn Đức gồm: Ông Trần Xuân Điệu – Chủ tịch UBND xã, ông Đinh Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND xã và ông Đào Quyết Chiến là công chức tài chính – kế toán.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Xuân Điệu – Chủ tịch UBND xã Văn Đức thừa nhận có việc tạm giao, cho thuê khu đất Tàu Đắm với diện tích hơn 19.000 m2 cho 11 hộ gia đình từ năm 2020. Thời gian cho thuê là 3 tháng; khi hết thời gian sẽ họp lại và gia hạn. Giá cho thuê thời điểm năm 2020 - 2021 là 1 triệu 200 nghìn đồng/1 sào Bắc Bộ/1 năm. Hiện, năm 2024 đã tăng lên 2 triệu đồng/1 sào Bắc Bộ/1 năm.

“Sau khi dồn điền đổi thửa, vào năm 2020, UBND xã có đề xuất với UBND huyện cho phép thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại nhiều khu đất công điền, trong đó có khu đất Tàu Đắm. Trong khi chờ UBND huyện xem xét phương án, chúng tôi đã họp UBND xã, xét nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân, chúng tôi đã tạm giao cho các hộ dân…”, ông Trần Xuân Điệu cho biết.

gia lam ha noi ubnd xa van duc cho thue hang chuc nghin m2 dat cong khong qua dau thau dau gia hinh 4

Nhiều diện tích đất tại khu Tàu Đắm sát sông Hồng bị sạt lở nghiêm trọng.

Phóng viên đặt câu hỏi: Việc UBND xã Văn Đức cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có báo cáo UBND huyện Gia Lâm, được sự đồng ý hay không khi khu vực này đang được quy hoạch là đất đấu giá? Đồng thời, có chủ trương nào thể hiện bằng văn bản của UBND xã Văn Đức về việc cho thuê đất tại khu Tàu Đắm hay không?

Trả lời câu hỏi, ông Trần Xuân Điệu cho biết, UBND huyện Gia Lâm không có văn bản nào về chủ trương cho UBND xã được cho thuê khu đất Tàu Đắm.  

Trong khi đó, ông Đinh Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND xã Văn Đức cho biết, việc UBND xã thống nhất cho thuê đất khu vực Tàu Đắm chỉ được “ghi vào sổ” của mỗi cán bộ. Còn việc nộp tiền thuê đất thì các hộ dân có danh sách, 1 hộ đại diện nộp tiền cho UBND xã.

gia lam ha noi ubnd xa van duc cho thue hang chuc nghin m2 dat cong khong qua dau thau dau gia hinh 5

Báo cáo của UBND xã Văn Đức thể hiện đất tại khu Tàu Đắm là "đất trống chưa sử dụng" nhưng thực tế đã được cho thuê, sử dụng từ nhiều năm trước đó.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi: Vậy, dựa vào lý do, cơ sở nào mà UBND xã Văn Đức lại tự ý cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất không qua đấu thầu, đấu giá? Giải thích về việc này, vị Chủ tịch UBND xã lấy lý do là “không để đất hoang hóa” và lý giải việc cho thuê đất chỉ là “tạm giao” theo thời vụ.

Cũng trong cuộc làm việc, phóng viên thắc mắc về việc, UBND xã Văn Đức có thông báo, niêm yết văn bản tại các Nhà văn hóa thôn để công khai việc cho thuê khu đất Tàu Đắm hay không? Ông Trần Xuân Điệu cho rằng việc này có thông báo nhưng lại không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh.

gia lam ha noi ubnd xa van duc cho thue hang chuc nghin m2 dat cong khong qua dau thau dau gia hinh 6

Hợp đồng tạm giao, cho thuê đất tại khu vực Tàu Đắm được ông Trần Xuân Điệu - Chủ tịch UBND xã Văn Đức ký với các hộ gia đình (năm 2021) không qua đấu thầu, đấu giá.

Mới đây, ông Trần Xuân Điệu – Chủ tịch UBND xã Văn Đức có cung cấp một số văn bản liên quan theo đề nghị của phóng viên. Trong đó, ngày 3/2/2023, UBND xã Văn Đức có văn bản số 15/UBND-ĐC “về việc cung cấp thông tin vị trí đất công để chuẩn bị đấu giá quyền thuê đất sản xuất nông nghiệp đối với vị trí đất công, đề xuất giá khởi điểm” gửi UBND huyện Gia Lâm, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, trong đó có khu đất Tàu Đắm. UBND xã này đề xuất giá khởi điểm để đấu giá là là 6000 đồng/1 m2.

Đặc biệt, UBND xã Văn Đức báo cáo hiện trạng sử dụng đất là: Đất trống chưa sử dụng. Báo cáo là vậy, tuy nhiên, thực tế, khu đất Tàu Đắm đã được UBND xã Văn Đức giao, cho thuê, thu tiền từ nhiều năm trước để người dân sản xuất nông nghiệp, trồng cây cảnh. Điều này cho thấy, báo cáo của UBND xã Văn Đức là “sai sự thật”, có dấu hiệu "che giấu" việc cho thuê đất không qua đấu thầu, đấu giá.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều hộ, gia đình cá nhân khi được thuê đất đã không trực tiếp sản xuất mà cho thuê lại với giá khoảng 3 triệu đồng/1 sào Bắc Bộ/1 năm. Như vậy, việc UBND xã Văn Đức cho thuê đất với “giá rẻ” – 2 triệu đồng/1 sào Bắc Bộ/1 năm với lý do “đất xấu” liệu có làm thất thu ngân sách Nhà nước?

gia lam ha noi ubnd xa van duc cho thue hang chuc nghin m2 dat cong khong qua dau thau dau gia hinh 7

Ông Trần Xuân Điệu - Chủ tịch UBND xã Văn Đức tiếp nhận nội dung làm việc của phóng viên.

Trao đổi với phóng viên về sự việc nêu trên, Luật sư Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Công ty Luật TNHH Bamboo Star nhận định: Qua thông tin cho thấy, khu đất Tàu Đắm (hiện đang được quy hoạch để đấu giá quyền thuê đất là khu A5(5) thuộc xã Văn Đức là quỹ đất công ích do UBND xã Văn Đức quản lý sau dồn điền đổi thửa năm 2020. Hiện nay, khu đất nêu trên đang được UBND xã Văn Đức ký hợp đồng tạm giao, cho thuê đất đối với các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn xã để sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 118 và khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013:

“Điều 118. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này: đ) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối”;

“Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật”.

"Theo đó, trường hợp UBND xã Văn Đức cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất công ích để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và ký hợp đồng cho thuê đất thì phải thực hiện thông qua thủ tục đấu giá. Tuy nhiên, xem xét các Hợp đồng tạm giao, cho thuê đất sản xuất nông nghiệp tại khu Tàu Đắm A5(5) do UBND xã Văn Đức ký kết với các cá nhân, hộ gia đình thì bản chất đây là Hợp đồng cho thuê đất công ích, có thời hạn thuê đất, có thu tiền thuê đất. Song việc ký hợp đồng cho thuê quỹ đất công ích không thông qua thủ tục đấu giá là vi phạm các quy định pháp luật về đất đai", Luật sư Nguyễn Hoài Nam nhận định.

Trước sự việc trên, kính đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Gia Lâm, Công an huyện Gia Lâm nhanh chóng vào cuộc thanh tra, kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

Theo chúng tôi được biết, ngày 31/7/2024, Văn phòng Huyện ủy Gia Lâm đã có văn bản số 508-CV/VPHU về việc chuyển đơn của công dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đến Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm liên quan đến nội dung công dân tố cáo ông Trần Xuân Điệu - Chủ tịch UBND xã Văn Đức có dấu hiệu buông lỏng quản lý, tham nhũng, trục lợi, làm trái quy định trong công tác quản lý đất đai và bao che cho những sai phạm tại bến đò Văn Đức. 

Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy Gia Lâm chuyển đơn của công dân tới đồng chí Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết, thông báo kết quả cho công dân và báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: