(CLO) Hôm nay, 15/7, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn đất nước thêm 3 tháng nữa, vốn dự định kết thúc vào ngày 26/7 này.
[caption id="attachment_109191" align="aligncenter" width="640"] Tổng thống Pháp công bố kéo dài tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 3 tháng nữa. Ảnh: OF[/caption]
Thảm hoạ tại Nice khiến ít nhất 84 người thiệt mạng tính tới thời điểm này đã khiến vị Tổng thống này tăng cường các biện pháp quân sự chống IS tại Iraq.
"Một đạo luật sẽ được trình Quốc hội trong tuần tới", ông Hollande cho hay trong bài phát biểu trực tiếp của mình từ điện Elysee sau vụ việc.
Vụ thảm sát tại Nice là một "hành động của những kẻ khủng bố", ông này lên tiếng tối hôm qua sau khi vụ việc xảy ra. "Cả nước Pháp đang bị đe doạ bởi các tay khủng bố Hồi giáo".
"Nước Pháp đã bị tấn công đúng vào ngày Quốc khánh 14/7 của mình. Các quyền con người đã bị bỏ qua và nước Pháp là một trong những mục tiêu hàng đầu của các kẻ khủng bố".
Ông Hollande cũng cho hay: "Theo như dự thảo mà Thủ tướng đưa ra, sau khi bàn bạc với các Bộ trưởng có liên quan, đầu tiên chúng ta sẽ giữ nguyên hoạt động của quân đội ở mức cao để có thể huy động 10 000 binh sĩ khi cần thiết". Kế hoạch quân sự này cũng sẽ cử ra ít nhất 7 000 lính vũ trang trang tuần tra thường trực trên toàn bộ lãnh thổ nước Pháp. Chiến dịch này được thực hiện ngay sau khi vụ khủng bố tại Paris diễn ra hồi cuối năm ngoái.
"Tôi cũng đã quyết định kêu gọi nhập ngũ thêm lực lượng dự bị, những người đã đứng dưới lá cờ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình. Chúng ta có thể sẽ triển khai thêm lực lượng tại những nơi cần thiết, đặc biệt ở các vùng biên giới lãnh thổ".
Tình trạng khẩn cấp của nước Pháp được ban bố kể từ sau vụ tấn công tại Paris hôm 13/11/2015 làm 130 người thiệt mạng và đã được gia hạn thêm 3 lần, vào tháng 11 năm ngoái, vào tháng 2 và tháng 5 năm nay. Lần gia hạn cuối cùng vào ngày 19/5 kéo dài tình trạng này thêm 3 tháng là nhằm đảm bảo an ninh cho Euro 2016 và giải đua xe đạp Tour de France diễn ra ngay sau đó.
"Chúng ta cũng sẽ tăng cường các hoạt động của mình tại Syria và Iraq. Chúng ta sẽ tiếp tục trả thù những kẻ đã tấn công chúng ta", ông Hollande cho hay, ngầm ám chỉ rằng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc lần này.
Hoàng Việt (Theo Le Monde)