(CLO) Chứng khoán Trung Quốc đã có đợt tăng trưởng mạnh mẽ nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chưa tỏ ra lạc quan về tương lai đất nước.
Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi gói kích thích được công bố, ông Tập đã cảnh báo về những "cơn bão dữ dội" sắp tới và kêu gọi Trung Quốc chuẩn bị tinh thần đối mặt với những khó khăn, đồng thời khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc vượt qua thử thách.
Phát biểu tại Bắc Kinh vào thứ Hai, ông Tập cho biết: "Con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng. Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn và trở ngại, và chúng ta có thể gặp phải những thách thức lớn như gió to, sóng lớn, thậm chí cả bão tố."
Ông phát biểu trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dùng dịp này để nhấn mạnh những thông điệp quen thuộc như hiện đại hóa đất nước và tiếp tục thúc đẩy việc thống nhất Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông Tập không đề cập đến loạt biện pháp kích thích kinh tế mà chính phủ Trung Quốc đã công bố trước đó, bao gồm việc phát hành 284 tỷ USD trái phiếu chính phủ và cắt giảm lãi suất thế chấp cũng như lãi suất ngắn hạn.
Những chính sách này đã tạo ra một làn sóng lạc quan về triển vọng hồi phục của nền kinh tế Trung Quốc, mặc dù nhiều chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng các biện pháp này có thể giải quyết triệt để các vấn đề sâu xa gây ra sự suy thoái.
Những phát ngôn của ông Tập tại Đại lễ đường Nhân dân phản ánh sự thận trọng, mặc dù chính phủ Trung Quốc đã cố gắng thể hiện sức mạnh và niềm tự hào quốc gia.
Ông nhấn mạnh về một "kỷ nguyên mới" cho Trung Quốc với "tương lai tươi sáng và rực rỡ," nhưng cuối bài phát biểu, ông đã trích dẫn một bài thơ cổ để nhắc nhở rằng đất nước vẫn đang trên hành trình, mới chỉ đi được nửa chặng đường đến những mục tiêu lớn lao.
"Chúng ta phải luôn sẵn sàng cho nguy hiểm và chuẩn bị cho những ngày mưa," ông Tập khẳng định. Đây là thông điệp nhấn mạnh sự cần thiết của việc đề phòng rủi ro và giữ vững tinh thần trước những thách thức phía trước.
Gói kích cầu của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đang gấp rút tìm cách khôi phục niềm tin vào nền kinh tế sau khi chứng kiến tâm lý tiêu cực gia tăng. Trung Quốc đã trải qua ba năm phong tỏa nghiêm ngặt do đại dịch COVID-19, gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp và buộc người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu. Điều này còn chồng chất thêm các khó khăn trong thị trường bất động sản vốn đã gặp nhiều vấn đề từ trước.
Theo ước tính của các nhà phân tích từ Barclays, trong năm nay, các hộ gia đình Trung Quốc đã mất khoảng 18 nghìn tỷ USD giá trị tài sản, trung bình khoảng 60.000 USD cho mỗi hộ gia đình ba người. Con số này gần gấp bốn lần mức lương trung bình hàng năm của một nhân viên làm việc tại thành phố.
Mặc dù những biện pháp kích thích kinh tế mới của chính phủ được xem là cần thiết và khẩn cấp, nhưng nhiều nhà kinh tế vẫn bày tỏ lo ngại rằng chúng khó có thể mang lại sự hồi phục toàn diện cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các thách thức như thị trường bất động sản ốm yếu, chi tiêu tiêu dùng giảm mạnh và các vấn đề về nợ công vẫn là những gánh nặng nặng nề.
Dù vậy, tinh thần của ông Tập vẫn là sự kiên quyết hướng về phía trước. Ông đã kêu gọi cả nước tiếp tục vững bước trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, không ngừng nỗ lực hiện đại hóa đất nước và theo đuổi các mục tiêu chiến lược dài hạn của Trung Quốc.
Gói kích cầu của Trung Quốc là bước đi chiến lược nhằm giải quyết những khó khăn kinh tế hiện tại, nhưng con đường đến sự hồi phục toàn diện vẫn còn rất xa. Với những thách thức lớn phía trước, đất nước này sẽ phải tiếp tục điều chỉnh các chính sách và chuẩn bị tinh thần cho những cơn bão lớn sắp tới.
(CLO) Tối 2/10, Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì đã thông tin về điểm sạt lở ở đoạn đường đi lên Đền Thượng là từ ngày 7/9. Theo đơn vị này, địa điểm trên không phải mới bị sạt lở hôm nay như các trang mạng xã hội đăng tải.
(CLO) Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, xác nhận với truyền thông rằng nhà văn Nguyễn Khắc Trường, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng "Mảnh đất lắm người nhiều ma", đã qua đời lúc 11h40 ngày 2/10 tại nhà riêng, hưởng thọ 78 tuổi.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ mục tiêu mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ BHYT đều sở hữu một sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID, tiến tới có bệnh án điện tử. Đến đầu năm 2025, 100% cơ sở y tế (công lập và tư nhân) và có 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử và 100% người dân có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, ngày và đêm 3/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; vùng núi 17-19 độ, có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ trung bình từ 22-24 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
(CLO) Tại Kỳ họp 48, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn và đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về việc giao tỉnh Bình Định làm chủ quản đầu tư Dự án Cảng hàng không Phù Cát.
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, với thông điệp rõ ràng về các chính sách nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư trong phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng xanh, tỉnh Bến Tre sẽ ngày càng có nhiều các tổ hợp năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và trở thành địa phương hình mẫu về phát triển nguồn năng lượng này
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc quy hoạch, bố trí đất đai, nguồn lực để “các khu công nghiệp, khu kinh tế phải có những chính sách hấp dẫn nhất, “rải chiếu hoa” mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư”.
(CLO) Trưng bày tư liệu "Hà Nội và những Cửa ô" cung cấp một góc nhìn trực quan, sinh động nhất về lịch sử hình thành, vai trò và sự biến đổi của các cửa ô Hà Nội qua các thời kỳ.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2024), ngày 8/10 tới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Hà Nội sức sống và niềm tin”.
(CLO) Ông Ngô Ngọc Vân, 49 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.
(CLO) Thực hiện chương trình công tác của HĐND tỉnh Bắc Ninh, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn vừa buổi làm việc với huyện Yên Phong nhằm giám sát việc xử lý các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; Sử dụng đất lấn, chiếm; Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.
(CLO) Sáng 1/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 và Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại cơ sở NIC Hòa Lạc.
(CLO) Mặc dù bão Yagi đã tác động mạnh tới kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, HSBC vẫn kỳ vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2024. Do đó, HSBC vẫn giữ dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2024 và 2025 ở mức 6,5%.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Kỷ nguyên này cũng phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để chúng ta đột phá phát triển.
(CLO) Cụm công nghiệp Tân Thịnh định hướng trở thành một cụm công nghiệp đa ngành, tiên tiến, mang lại cho các nhà đầu tư thứ cấp một cụm công nghiệp hiện đại, đồng bộ, đầy đủ tiện ích và đảm bảo tốt nhất về mặt môi trường. Qua đó tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
(CLO) 9 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình có sự phục hồi trên các lĩnh vực. Trong đó, công nghiệp và xây dựng ước đạt hơn 96.700 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.
(CLO) Ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Nghĩa Hưng).