Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Tây Sumatra, Susmelawati Rosya, cho biết một vách đá gần khu vực khai thác vàng ở huyện Sijunjung đã bất ngờ đổ sập hôm 14/5, chôn vùi nhóm thợ mỏ đang làm việc cách đó khoảng 3 m.
“Đây thực sự là một mỏ vàng bất hợp pháp. 9 người đã thiệt mạng, trong khi ba người khác may mắn sống sót sau vụ sạt lở”, bà Rosya cho biết.
Cảnh sát cùng các tình nguyện viên đã triển khai chiến dịch cứu hộ, sử dụng máy móc hạng nặng để đào bới và tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.
Các mỏ khai thác không giấy phép xuất hiện phổ biến tại Indonesia, quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản ở Đông Nam Á. Nhiều khu mỏ bỏ hoang thường thu hút người dân địa phương quay lại tìm kiếm vàng còn sót lại mà không có đầy đủ thiết bị an toàn.
Tai nạn tại các khu khai thác trái phép xảy ra thường xuyên ở Indonesia, đặc biệt trong mùa mưa, khi nguy cơ sạt lở đất tăng cao.
Bà Susmelawati Rosya cho biết cảnh sát đã lập các chốt kiểm soát quanh khu vực và sẽ tiến hành điều tra vụ việc. Theo bà, toàn bộ nạn nhân thiệt mạng đã được xác định danh tính và mỏ khai thác này sẽ bị đóng cửa.
Tổ chức môi trường địa phương WALHI cho biết kể từ năm 2012, ít nhất 48 người đã thiệt mạng tại tỉnh Tây Sumatra do các vụ tai nạn liên quan đến mỏ vàng trái phép.
Indonesia từng ghi nhận nhiều thảm họa tương tự trong những năm gần đây. Năm ngoái, ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đá tại một mỏ đá vôi ở Cirebon. Năm 2024, một vụ sạt lở gần mỏ vàng trái phép trên đảo Sulawesi cũng khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.