Vinh danh 16 tác phẩm xuất sắc

(CLO) Tại Lễ trao giải, BTC đã trao 16 giải thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải, gồm 5 giải A, 6 giải B và 5 giải C.

Ngày 10/1/2020, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) cùng một số đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019.

Tham dự lễ trao giải có ông Phan Hữu Minh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử; bà Nguyễn Thị Thúy Ái, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng, Tổng Cục Phòng chống thiên tai; Ông Trần Nhật Minh, Viện Trưởng Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED).

Ông Trần Nhật Minh, Viện Trưởng Viện RED phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Long Mạnh

Ông Trần Nhật Minh, Viện Trưởng Viện RED phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Long Mạnh

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Nhật Minh, Viện Trưởng Viện RED cho biết năm 2017 khi Chính phủ có quyết định 622 về tiến trình mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) của Việt Nam trong vai trò tổ chức hỗ trợ báo chí, RED đã xây dựng Chương trình "Báo chí với PTBV - JSD" với mục tiêu chính là thúc đẩy báo chí quan tâm đến các mục tiêu cả PTBV.

"Trong 2 năm qua, với sự hỗ trợ đồng hành của Canada và các đối tác phát triển, chúng tôi đã tổ chức 2 Giải thưởng và hơn 20 lớp tập huấn, hội thảo xung quanh chủ đề báo chí với PTBV" - Viện Trưởng Viện RED chia sẻ.

Ông Trần Nhật Minh cho biết thêm sang năm 2020, đơn vị sẽ triển khai thêm hoạt động cung cấp thông tin PTBV cho báo chí, đồng thời triển khai dự án kết nối doanh nghiệp với PTBV đẩy mạnh ở khu vực phía Nam, kỳ vọng sẽ nâng quy mô giải năm sau gấp đôi giải năm nay, sẽ có nhiều chủ đề PTBV được quan tâm hơn.

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề "Tiếp cận thông tin". Ảnh: Long Mạnh

“Giải Báo chí với phát triển bền vững” là sáng kiến truyền thông do Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức. Giải thưởng là sự công nhận đối với các sản phẩm báo chí không chỉ về nội dung, kĩ năng làm báo mà quan trọng hơn là đánh giá sự lan tỏa, thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 nhận các tác phẩm có nội dung liên quan đến toàn bộ 17 Mục tiêu Phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và VSDGs của Việt Nam (Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Ngoài ra, BTC ưu tiên một số chủ đề như: Tiếp cận thông tin, bảo vệ quyền trẻ em, ô nhiễm không khí, an toàn vệ sinh thực phẩm, vai trò lãnh đạo nữ.

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề "Ô nhiễm không khí". Ảnh: Long Mạnh

Cũng theo Ban Giám khảo của Giải, Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 đã thu hút được 560 bài báo của các nhà báo từ 106 cơ quan báo chí từ trung ương tới địa phương, trên 40 tỉnh thành trong cả nước.

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề "Bảo vệ quyền trẻ em". Ảnh: Long Mạnh

Tác giả gửi nhiều bài dự giải nhất với 28 bài được đăng ở nhiều báo. Tập thể gửi nhiều bài dự thi nhất là Báo Thừa Thiên – Huế với 45 bài.

Tác giả trẻ tuổi nhất là 21 tuổi và tác giả lớn tuổi nhất là 78 tuổi. Có 34 tác giả dưới 30 tuổi, chiếm 18% tổng số tác giả tham dự. 150 tác giả có độ tuổi từ 31-58 tuổi, chiếm 81%. Đặc biệt, Giải năm nay là số lượng nữ nhà báo chiếm đa số, 109/185 nhà báo tham gia, tương đương với 59%.

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề "An toàn thực phẩm". Ảnh: Long Mạnh

Tại Lễ trao giải, BTC đã trao 16 giải thưởng, bao gồm 5 giải A, 6 giải B và 5 giải C cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề

Trao giải cho tác giả đoạt giải chủ đề "Lãnh đạo nữ". Ảnh: Long Mạnh

Báo Thừa Thiên Huế đoạt giải tập thể tòa soạn báo có nhiều bài viết chất lượng về phát triển bền vững tham dự giải. Ảnh: Long Mạnh

Báo Thừa Thiên Huế đoạt giải tập thể tòa soạn báo có nhiều bài viết chất lượng về phát triển bền vững tham dự giải. Ảnh: Long Mạnh

BTC trao Giải cá nhân cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Long Mạnh

BTC trao Giải cá nhân cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Long Mạnh

Sau Lễ trao giải thưởng, Ban tổ chức đã phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020” dành cho các sản phẩm báo chí viết về việc thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017. Các tác phẩm báo chí được xuất bản từ ngày 16/12/2019 đến ngày 30/11/2020 có thể tham dự Giải này. Địa chỉ nhận bài dự thi: jsd@red.org.vn.

DANH SÁCH TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ , TẬP THỂ  ĐẠT GIẢI GIẢI “BÁO CHÍ VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2019”

I.CHỦ ĐỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN:

Giải A: Tác phẩm “Những thanh niên làng Nam Ô”, phóng sự truyền hình, Nhóm tác giả: Phạm Hồng Liên, Đặng Lê Thế Phong, Đoàn Hùng Anh, Ngô Tấn Chinh, Đài truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng

Giải B: Tác phẩm “Khó vạn lần dân liệu cũng xong” của tác giả Võ Đại Nhân, Báo Thừa Thiên – Huế

Giải C: Tác phẩm “Better access to information means better chances to thrive” của tác giả Đào Khoa Thư, VietnamNews

II.CHỦ ĐỀ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ:

Giải B: Tác phẩm Loạt phóng sự về ô nhiễm không khí gồm:

- “Bình luận tực tiếp lúc 17h43 trên sóng VTV1”

- “Bình luận trực tiếp lúc 17h40 trên sóng VTV1”

- “Live trực tiếp lúc 17h44 trên sóng VTV1”

- “Bàn tròn trực tuyến: Góc nhìn thẳng - Sự thật về ô nhiễm không khí (20h, 9/10)”

- “Kiểm soát chất lượng khôn khí đô thị”

Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Thư, Bùi Thanh Thảo, Quách Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Văn Lương, Đài truyền hình Việt Nam

Giải C: Tác phẩm “Người dân xung quanh nhà máy Rạng Đông bị ảnh hưởng sau vụ cháy nhà kho”, loạt 10 bài gồm:

- “Ô nhiễm thủy ngân: Có nên sống chung với “lũ”

- “Người dân lo lắng khi biết gần 30kg thủy ngân phát tán ra môi trường sau vụ cháy nhà kho Rạng Đông”

- “Rất đông người dân phường Hạ Đình đang điều trị ở bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn”

- “Nhiều câu hỏi về vụ cháy nhà kho ở công ty Rạng Đông” (ngày đăng 10.9; thời lượng 8 phút)

- “Một Hạ Đình "u ám" giữa chốn phồn thị”

- “Vụ cháy nhà kho công ty Rạng Đông không có sự tác động của con người?”

- “Công ty Rạng Đông tháo dỡ khu nhà kho bị cháy khoảng 6.000m2”

- “Người dân xung quanh nhà máy Rạng Đông chia sẻ về kết quả xét nghiệm thủy ngân”

- “Người dân Hà Nội chống chọi “bão táp” ô nhiễm không khí rồi đến ô nhiễm nguồn nước

- “Người dân sát Rạng Đông điều trị tại bệnh viện Xanh – Pôn được về nhưng không cho xem bệnh án”

Tác giả: Nguyễn Đình Hưng, Tạp chí Lao động & Công đoàn

III. CHỦ ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM:

Giải A: Tác phẩm “Những đứa trẻ bị bán khi lọt lòng” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Thảo, Báo điện tử Vietnamnet

Giải B: Tác phẩm “Phòng chống xâm hại trẻ em, chuyện chưa bao giờ cũ”, phóng sự 5 kỳ, gồm:

- “Đớn đau về thể xác lẫn tinh thần”

- “Những mô hình hiệu quả”

- “Câu chuyện về “phối hợp”

- “Khi chứng cứ không lên tiếng”

- “Hãy là chỗ dựa vững chắc cho trẻ em”

Tác giả: Phạm Gia Khánh, Báo An Giang.

Giải C: Tác phẩm “Thành phố an toàn cho trẻ em”, phóng sự 2 kỳ, gồm:

- “An toàn chung cư, câu chuyện chưa có hồi kết”

- “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”

Nhóm tác giả: Đặng Thị Thuỳ Linh, Xuân Hảo, Linh Chi, Linh Thuỷ, Quang Nam, Gia Hiếu, Anh Tuấn, Nguyễn Tùng, Đài truyền hình Việt Nam

IV. CHỦ ĐỀ AN TOÀN THỰC PHẨM:

Giải B: Tác phẩm Dấu ấn “Vietnam rice” của tác giả: Đặng Thị Mỹ Thanh, Lê Nguyễn Minh Huyền, Báo Cần Thơ

V. CHỦ ĐỀ LÃNH ĐẠO NỮ:

Giải C: Tác phẩm “Cô giáo một thập kỷ ở lớp học trò qua đời cô vẫn phải mỉm cười" của Tác giả Phan Thị Hoài Nam, Phạm Nguyễn Phú Thọ, Báo điện tử Dân trí

VI. CHỦ ĐỀ KHÁC:

TẬP THỂ TOÀ SOẠN BÁO CÓ NHIỀU BÀI CHẤT LƯỢNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THAM DỰ GIẢI: 

Giải A thuộc về Báo Thừa Thiên Huế 

CÁ NHÂN

Giải A: Tác phẩm “Quyền bình đẳng cho người khuyết tật”, phóng sự 4 kỳ, gồm:

-“Bị kỳ thị và lạm dụng tình dục”

- “Bất bình đẳng trong việc làm và mưu sinh”

- “Khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe”

- “Để người khuyết tật không bị bỏ lại phía sau”

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hương, Văn Hồng Nhung, Trần Tuệ Linh, Báo Phụ nữ Thủ đô

Tác phẩm gồm phóng sự điều tra gồm “Phá án trên núi Sa Pả” và “Con quỷ hiện hình sau cơn say”, phóng sự điều tra

Nhóm tác giả: - Đặng Khánh Hiền, Chí Công, Đăng Tiến, Cao Khánh, Dương Tùng, Đăng Đoàn, Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV)

Giải B:

Tác phẩm “Hành trình đưa trứng rùa biển từ Côn Đảo về Cù Lao Chàm”, phóng sự 4 kỳ, gồm: 

- “Hành trình xúc động đưa trứng rùa biển từ Côn Đảo về Cù Lao Chàm ấp nở của 'vua rùa'

- “Chuyện chưa biết về những cuộc tàn sát rùa biển ở Cù Lao Chàm”

- “Hành trình độc đáo hồi sinh loài rùa khổng lồ quý hiếm của đại dương ở Cù Lao Chàm”

- “Trắng đêm xem loài rùa quý hiếm nhất đại dương chui ra khỏi trứng bò xuống biển”

Tác giả: Nguyễn Thanh Ba, Báo điện tử VTCNews

Tác phẩm “Thủy lợi đồng bằng thích ứng với thiên nhiên bất định”, phóng sự 3 kỳ, gồm:

-“Ba yếu tố bất định”

- “Cần quản lý nguồn nước liên tỉnh”

- “Hai dự án điển hình kiểm soát nước liên tỉnh”

Tác giả: Phạm Duy Tương, Báo Nông nghiệp Việt Nam

Giải C:

Tác phẩm “Đề án 196 – Cách làm đột phá, sáng tạo của Quảng Ninh”, phóng sự truyền hình của nhóm tác giả: Hoàng Thị Hải Yến, Nguyễn Hưng, Hồng Thắng, Minh Quang, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Hoàng Huy - Long Mạnh

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: