"Xuân ấm áp, Tết sẻ chia": Mang Tết đầm ấm, an vui đến đồng bào khu vực biên giới

Đây là hoạt động nhằm thăm hỏi động viên, tặng quà Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học tốt được đón một cái Tết đầm ấm, an vui tại 6 huyện vùng giáp biên giới trên địa bàn tỉnh Bình Phước và tri ân các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động  từ thiện an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

xuan am ap tet se chia mang tet dam am an vui den dong bao khu vuc bien gioi hinh 1

Các đại biểu tham dự chương trình: “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” lần thứ VII – Gala Chào Xuân 2024.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực phát biểu cho biết: Những năm qua, chương trình "Xuân ấm áp, Tết sẻ chia" cùng với các chương trình từ thiện, xóa đói giảm nghèo, nhân đạo của các đơn vị, tổ chức và cá nhân rộng khắp trong cả nước vào kiều bào ta ở nước ngoài đã góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, theo tinh thần xã hội hóa.

Được biết, trong năm 2023, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực; Viện Phát triển văn hóa chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển; Viện nghiên cứu Tài chính và hợp tác Thương mại Đông Nam Á đã vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hoạt động từ thiện tham gia ủng hộ nguồn lực để thực hiện việc trao tặng quà Tết tới các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học tốt.

xuan am ap tet se chia mang tet dam am an vui den dong bao khu vuc bien gioi hinh 2

GS.TS Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực phát biểu tại chương trình.

Với những món quà trao tận tay hộ nghèo mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình trước thềm năm mới, nhằm góp phần chia sẻ bớt khó khăn, tạo cho người nghèo động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ phát động.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV cho rằng: Chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” nhằm thực hiện hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đây là việc cần làm của tất cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, các địa phương và đặc biệt là của tất cả chúng ta ngồi đây hôm nay.

xuan am ap tet se chia mang tet dam am an vui den dong bao khu vuc bien gioi hinh 3

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều đại biểu tham dự chương trình.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa và thể hiện truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, lá lành đùm lá rách, sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người yếu thế, gắn kết mọi người lại với nhau hơn nhân dịp Tết đến xuân về. Theo nội dung của hoạt động thì sau khi chương trình hôm nay kết thúc chúng ta sẽ có một cuộc hành trình đi đến tặng quà cho bà con nghèo ở 6 huyện biên giới của tỉnh Bình Phước.

“Trong những năm qua công tác xây dựng quỹ vì người nghèo, hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà, phương tiện sản xuất, tạo động lực để người nghèo có thể ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững trở thành một nhiệm vụ thường xuyên. Các hoạt động này được các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân quan tâm. Luôn tích cực phối hợp thực hiện, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, các nhà hảo tâm trong cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia đã thu được nhiều kết quả khích lệ. Qua hoạt động này đã phát huy được truyền thống đoàn kết với tinh thần tương thân ý, lan tỏa được nét đẹp văn hóa của dân tộc” - ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

xuan am ap tet se chia mang tet dam am an vui den dong bao khu vuc bien gioi hinh 4

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tại chương trình.

Ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: Đã trải qua nhiều năm, chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” đến năm nay là lần thứ VII, chúng ta thấy rằng vào mỗi dịp Tết đến, xuân về chương trình lại đem đến đồng bào nghèo cũng như là gia đình chính sách, người yếu thế những phần quà ý nghĩa thiết thực. Hàng năm số lượng phần quà lên đến hàng ngàn, đây là số lượng được quyên góp từ các chư Tôn đức, các nhà hảo tâm, doanh nhân, doanh nghiệp…

Nhân dịp này, ông Nguyễn Tuấn Anh mong muốn các chư Tôn đức, các nhà hảo tâm, các doanh nhân, doanh nghiệp đông y, thầy thuốc tiếp tục đồng hành cùng với chương trình trong những năm tiếp theo. Để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới.

xuan am ap tet se chia mang tet dam am an vui den dong bao khu vuc bien gioi hinh 5

Tham dự chương trình có các chư Tôn đức, các nhà hảo tâm, các doanh nhân, doanh nghiệp đông y, thầy thuốc...

Đã thành truyền thống chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” đã mang những tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đến nhiều huyện, xã nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về kinh tế  trên phạm vi cả nước đã vơi đi những khó khăn trong cuộc sống thường nhật.

Năm nay, “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia lần thứ VII” mang những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng rất có ý nghĩa về tinh thần đến các xã vùng sâu, vùng xa của 6 huyện vùng giáp biên của tỉnh Bình Phước, nhằm thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học tốt, tạo sự phấn khởi và niềm vui tới người nghèo, mỗi khi Tết đến, Xuân về.

xuan am ap tet se chia mang tet dam am an vui den dong bao khu vuc bien gioi hinh 6

Ban tổ chức trao tặng Chứng nhận cho các Tấm gương người tốt việc tốt trong công tác từ thiện an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chia sẻ: Thông qua chương trình chúng ta dấn thân đến những vùng sâu, vùng xa, những nơi hẻo lánh, những nơi đồng bào còn khó khăn hơn những vùng đồng bằng. Tôi cho đây là những nỗ lực rất lớn. Tôi rất mong rằng, những chuyến đi như thế sẽ được tổ chức nhiều hơn, rộng hơn, xa hơn thì sẽ lan tỏa hơn những ý nghĩa của chương trình. Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, chương trình còn góp phần thực sự về vật chất để giảm bớt những khó khăn, để cho người nghèo cũng có được những hơi ấm của Tết.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Hội đồng khoa học Viện Phát triển văn hóa chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho biết: Chương trình: "Xuân ấm áp, Tết sẻ chia" là một trong những chương trình rất ý nghĩa. Đây cũng là một nét rất đẹp của văn hóa Việt Nam, đó là sự nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách. Đây là một văn hóa rất là đẹp mà chúng ta cần phải lan tỏa.

xuan am ap tet se chia mang tet dam am an vui den dong bao khu vuc bien gioi hinh 7

Chương trình cũng trao tặng chứng nhận cho các doanh nghiệp, doanh nhân, lương y, nghệ nhân tiêu biểu trong năm qua đã có đóng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

GS. TS Vũ Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực phía Bắc cho biết: Là một thầy thuốc tôi luôn muốn chữa bệnh cứu người, đặc biệt là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình ý nghĩa đầy nhân văn này, tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để những người yếu thế trong xã hội có một cái tết ấm áp hơn.

Trong những năm qua, công tác xã hội từ thiện ngày càng thu hút đông đảo các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ với nhiều hoạt động thiết thực, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội.

xuan am ap tet se chia mang tet dam am an vui den dong bao khu vuc bien gioi hinh 8

Các đại biểu tham dự chương trình: “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” lần thứ VII – Gala Chào Xuân 2024.

Để thúc đẩy các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội trong thời gian tới, chương trình cũng đã trao tặng quà lưu niệm và tri ân các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động từ thiện an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: