Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ra mắt Tổ phóng viên cộng đồng

Đây là bước triển khai nhằm tăng cường thông tin từ cơ sở, phản ánh kịp thời đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Thủ đô, đồng thời, góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ, trách nhiệm của nhân dân trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

172edc36-ed0d-40aa-a2cd-58be0fc89afc.jpeg
Các đồng chí trong Ban Giám đốc trao quyết định, chúc mừng Tổ phóng viên cộng đồng. Ảnh: Hữu Tiệp

Tham dự lễ ra quân Tổ phóng viên cộng đồng có các đồng chí trong Ban Giám đốc, thành viên Hội đồng Biên tập cùng hơn 200 phóng viên của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được phân công theo dõi 126 xã, phường.

Tăng cường thông tin từ cơ sở

Theo quy chế, các thành viên của Tổ phóng viên cộng đồng thực hiện hoạt động tác nghiệp theo quy định của Luật Báo chí; có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước; Thành ủy Hà Nội, HĐND thành phố và UBND thành phố tại các xã, phường. Đồng thời, các phóng viên phản ánh quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy và thể chế; việc thực hiện phân cấp, phân quyền; các chính sách và mô hình phát triển tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các tổ phóng viên cộng đồng tập trung tuyên truyền việc giải quyết 5 điểm nghẽn trong phát triển, phản ánh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn xã, phường, góp phần tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; thông tin về các dự án trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Cùng với đó, các phóng viên cộng đồng đẩy mạnh truyền thông về vị thế, định hướng phát triển của từng xã, phường trong tổng thể phát triển của thành phố; lan tỏa giá trị văn hóa 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các phóng viên được phân công theo dõi xã, phường, phóng viên Đỗ Hà Phương và Hoàng Thị Quyết bày tỏ, việc được giao nhiệm vụ theo dõi cơ sở, địa bàn là niềm vinh dự đối với mỗi người làm báo, cho thấy sự quan tâm và định hướng rõ ràng của lãnh đạo cơ quan trong việc tăng cường thông tin từ địa bàn, phản ánh kịp thời đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội tại các địa phương.

fcccba03-21b6-46a3-b03f-dc6cf2b78b22.jpeg
0fed87fb-b1ed-450a-bc02-4764ff033ff0.jpeg
Đại diện các phóng viên được phân công theo dõi địa bàn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Tiệp

Đặc biệt, nhiệm vụ này được triển khai vào thời điểm toàn thành phố và cả nước đang hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời cũng là kỳ bầu cử đầu tiên khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Với mỗi phóng viên, việc được phân công theo dõi địa bàn vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp nhận nhiệm vụ được giao, chủ động bám sát cơ sở, tăng cường kết nối với các địa phương để kịp thời phản ánh những kết quả nổi bật, những mô hình hay, cách làm hiệu quả...”, phóng viên Hoàng Thị Quyết nói.

Trong kỳ bầu cử lần này, các phóng viên xác định sẽ nỗ lực bám sát cơ sở, thông tin kịp thời, chính xác và sinh động, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ, trách nhiệm của nhân dân, đóng góp vào thành công chung của cuộc bầu cử. Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của người làm báo, mỗi cán bộ, phóng viên sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

8df67ccd-1932-4081-8857-925eb4319176.jpeg
Các phóng viên tổ cộng đồng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

Phóng viên phải đi tới cơ sở, lắng nghe đời sống nhân dân

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các phóng viên theo dõi địa bàn 126 xã, phường, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn nhấn mạnh, lễ ra quân Tổ phóng viên cộng đồng diễn ra trong không khí đặc biệt trước thềm “ngày hội toàn dân” bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Sự ra đời của các tổ phóng viên cộng đồng lần đầu tiên của thành phố Hà Nội là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm của một cơ quan báo chí "không ngừng đổi mới, tiên phong, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô".

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn cho biết, trong phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu diễn ra hôm qua (11-3), Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân”. Để thực hiện điều đó, báo chí cần gần dân hơn, phóng viên phải đi tới cơ sở, đi vào đời sống của nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực hơi thở của cuộc sống.

158ece7b-49b3-4bd4-bb15-9b1f650d8496.jpeg
Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho các phóng viên theo dõi địa bàn 126 xã, phường.

Tinh thần này cũng là "định hướng" mà Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chia sẻ tại Lễ công bố Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội: Báo chí không chỉ đưa tin, mà phải đồng hành cùng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và triển khai Đề án thông tin và truyền thông giai đoạn 2026-2030, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã triển khai mô hình phóng viên cộng đồng tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. 126 xã, phường chính là 126 “mạch nguồn thông tin” của Thủ đô. Ở đó, có chính quyền cơ sở đang nỗ lực phục vụ nhân dân; có những người dân bình dị đang lao động, học tập và cống hiến; có những doanh nghiệp đang từng ngày phát triển, đóng góp vào sự thịnh vượng của thành phố.

Theo đó, các phóng viên sẽ đồng hành với chính quyền cơ sở, phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và thành phố đến với người dân; đồng hành với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những vấn đề của đời sống xã hội; đồng thời, đồng hành với doanh nghiệp, ghi nhận những nỗ lực phát triển kinh tế và khát vọng vươn lên đóng góp cho Thủ đô... Báo chí không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, mà còn có vai trò kết nối, lan tỏa và góp phần tạo dựng niềm tin trong xã hội.

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn mong muốn mỗi phóng viên khi về địa bàn sẽ thực sự trở thành người bạn của chính quyền cơ sở, người đồng hành của nhân dân và là cầu nối thông tin của Thủ đô Hà Nội.

Các bạn hãy đi nhiều hơn, nghe nhiều hơn, hiểu sâu hơn và viết bằng trách nhiệm, bằng sự tử tế và bằng tình yêu đối với Hà Nội. Từ 126 xã, phường của Thủ đô, chúng ta sẽ kể những câu chuyện chân thực nhất về một Hà Nội đổi mới, một Hà Nội sáng tạo, một Hà Nội vì nhân dân phục vụ”,

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh,

Truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn nhắn nhủ.

Thay mặt lãnh đạo cơ quan, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn giao nhiệm vụ cho các phóng viên về 126 địa bàn, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng ở mỗi xã, phường của Thủ đô, sẽ có những câu chuyện đẹp được phát hiện, những vấn đề hay cần được phản ánh kịp thời, và những giá trị tốt đẹp của Hà Nội cần được lan tỏa mạnh mẽ.

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cũng gửi lời chúc các phóng viên sức khỏe, bản lĩnh, nhiều cảm hứng sáng tạo và có thêm nhiều tác phẩm báo chí giá trị, góp phần xây dựng nền báo chí Thủ đô ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và gần dân.

3054cfab-5beb-4116-949b-8a3d9c159516.jpeg
Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các phóng viên được phân công theo dõi địa bàn.

Trước đó, phát biểu tại lễ công bố và trao Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nghiên cứu và triển khai mô hình báo chí cộng đồng. Trong đó, mỗi xã, phường của thành phố đều có ít nhất 1 phóng viên bám địa bàn, để nắm bắt, phản ánh sát nhất các vấn đề tại từng thôn, tổ, xóm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi nhớ và thực hiện tốt 12 chữ hành động: “Tiên phong - Đồng hành; Hiện đại - Hội tụ; Bản lĩnh - Chuyên nghiệp

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: