“Cuộc đua mũi tiêm thứ 3” và lời khẩn cầu của người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới

(NB&CL) Cho tới thời điểm này, mục tiêu cũng như lời khẩn cầu của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus về việc tiêm vaccine cho ít nhất 10% dân số của mỗi quốc gia trên thế giới vào tháng 9 tới dường như vẫn đang bị lãng quên.

Theo thống kê (tính đến ngày 9/8) của trang “Our World Data”, mới có 30,2% dân số toàn cầu được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19. Còn Tổng Giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thì nhắc đi nhắc lại nhiều lần về mục tiêu tiêm phòng đủ liều vaccine Covid-19 cho ít nhất 10% dân số của mỗi quốc gia trên thế giới vào tháng 9 tới, và tha thiết kêu gọi kêu gọi các nước tạm ngừng tiêm liều vaccine thứ 3. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này mục tiêu cũng như lời khẩn cầu của WHO dường như vẫn đang bị lãng quên.

Những cột mốc cần phải đạt được để kết thúc đại dịch

Nếu có một câu hỏi mà hầu hết những người dân cũng như các quốc gia trên khắp toàn cầu đang mong mỏi có được câu trả lời thì đó sẽ là câu hỏi: Bao giờ đại dịch Covid-19 kết thúc?

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, với một dịch bệnh đã diễn tiến quá sâu, rộng và phức tạp như Covid-19, đây là câu hỏi rất khó để có câu trả lời chính xác hoặc đồng nhất. Nói như bà Rachael Piltch-Loeb, nhà nghiên cứu tại khoa y tế công cộng T.H.Chan tại Đại học Harvard: “Ngay cả trong cộng đồng khoa học, bạn sẽ nhận được câu trả lời thực sự khác nhau. Không có định nghĩa nào về kết thúc đại dịch là như thế nào. Virus này sẽ không biến mất cho tới khi nó được kiểm soát hoặc bị hạn chế trên toàn cầu”.

Tiêm mũi vaccine thứ ba tại Israel - Ảnh: Reuters.

Tiêm mũi vaccine thứ ba tại Israel - Ảnh: Reuters.

Dù vậy, có một phương án trả lời mà chắc hẳn cả WHO lẫn hầu hết các nhà khoa học trên toàn thế giới có sự đồng nhất, đó là việc: tiêm chủng đủ liều vaccine là cách hiệu quả nhất để kết thúc đại dịch Covid-19 (cho dù, như các chuyên gia của WHO vẫn luôn kèm theo lời nhấn mạnh: vaccine an toàn và hiệu quả nhưng nó không phải là “chìa khóa vạn năng”, chỉ vaccine không thể chấm dứt lây truyền trong cộng đồng mà còn là việc thực hiện nghiêm các biện pháp 5K).

Làm rõ hơn điều này, nhiều tháng qua, WHO liên tục nhấn mạnh trên các phương tiện truyền thông cũng như các Diễn đàn, bàn đàm phán rằng, mục tiêu toàn cầu của WHO là tiêm phòng đủ liều cho ít nhất 10% dân số của mỗi quốc gia trên thế giới trước tháng 9/2021, 40% cho đến cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm 2022. Đây là những cột mốc cần phải đạt được để kết thúc đại dịch.

Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 trải qua nhiều tháng, vẫn diễn tiến hết sức chậm chạp. Theo thống kê (tính đến ngày 9/8) của trang “Our World Data”, mới có 30,2% dân số toàn cầu được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 và chỉ mới có… 1,1% người dân tại các nước thu nhập thấp được tiêm ít nhất một liều vaccine. Rõ ràng phân phối vaccine vẫn đang mất cân bằng nghiêm trọng và rằng việc các nước giàu kiểm soát nguồn cung vaccine sẽ tiếp tục làm gia tăng khoảng cách về tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước và theo đà này, rõ ràng các mục tiêu mà WHO đề ra là rất khó đạt được.

Bất bình đẳng vaccine là trở ngại lớn nhất của thế giới trong việc chấm dứt đại dịch”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định trong nỗi thất vọng khó giấu.

Tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 3: WHO khuyến cáo, nhiều nước phớt lờ

Tôi hiểu mối quan tâm của tất cả các chính phủ là nhằm bảo vệ người dân trước biến thể Delta. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận rằng có những quốc gia sử dụng hầu hết nguồn cung (vaccine) trên toàn cầu” - Tổng Giám đốc WHO ngày 4/8 vừa qua đã không nén nổi nỗi bức bối. Liên tục nhiều tháng qua, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng tha thiết kêu gọi các nước tạm ngừng triển khai việc tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những người đã tiêm đủ hai liều, ít nhất là đến cuối tháng 9 tới bởi theo ông, việc trì hoãn này nhằm đảm bảo rằng 10% dân số của mỗi quốc gia trên thế giới sẽ được tiêm chủng ngừa Covid-19.  

Trong các tuyên bố trước đó, các chuyên gia hàng đầu của WHO đã nêu quan điểm rằng chưa có cơ sở khoa học nào cho thấy cần phải tiêm vaccine liều tăng cường để ngừa Covid-19. Theo WHO, các loại vaccine trong danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) của cơ quan này đều có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2 nếu người đó đã được tiêm đầy đủ.

Do đó, WHO khẳng định các quốc gia giàu có không nên đặt mua thêm vaccine phòng Covid-19 thay vào đó họ nên chuyển liều lượng vaccine của mình sang chương trình chia sẻ vaccine COVAX để dành cho các nước có thu nhập trung bình và nghèo hơn. “Từ quan điểm đạo đức, chúng ta chưa nên làm việc đó. Chúng ta nên chia sẻ vaccine với thế giới ngay khi có thể” - giáo sư Barry Pakes tại Đại học Toronto, Canada bày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, những lời khẩn cầu từ phía WHO có lẽ chưa nhận được nhiều sự quan tâm. Một số quốc gia vẫn lẳng lặng triển khai tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những người đã tiêm đủ hai liều. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt tiêm mũi vaccine thứ 3 ngừa Covid-19 khi triển khai tiêm từ đầu tháng 7. Israel, Nga, và Hungary đã tiến hành tiêm mũi nhắc lại cho những người đã được tiêm đủ liều Pfizer. Đức, Pháp Anh dự kiến tiêm vào tháng 9. Mỹ dù đang ở giai đoạn “xem xét tiêm liều vaccine thứ ba” nhưng như lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki “đáp trả” tuyên bố của WHO thì “Chúng tôi (nước Mỹ) có thể làm cả hai (tiêm nhắc lại và quyên tặng vaccine)”. Chính phủ Nhật cũng dự kiến khuyến khích tiêm mũi thứ 3 vào năm 2022.

Hà Trang

Xem thêm

Trung Đông sau cơn sóng dữ

Trung Đông sau cơn sóng dữ

(CLO) Sau giai đoạn căng thẳng cao liên quan đến Iran, tình hình Trung Đông tạm thời hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

Iran, nơi chiến tranh bước vào “kỷ nguyên thuật toán”

(NB&CL) Cuộc khủng hoảng Iran đánh dấu một bước ngoặt, khi trí tuệ nhân tạo (AI) dần trở thành một công cụ cốt lõi trong chiến tranh hiện đại. Từ việc xác định mục tiêu cho tới hỗ trợ các chiến dịch ám sát, AI đang rút ngắn thời gian ra quyết định - nhưng đồng thời cũng làm dày thêm câu hỏi về trách nhiệm, đạo đức và luật pháp quốc tế.
Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

Mối nguy Houthi phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb liệu có thể xảy ra?

(CLO) Những đợt tập kích tên lửa mới đây từ Yemen hướng về phía Israel làm dấy lên nỗi lo sợ về một kịch bản cực đoan hơn, đó là lực lượng Houthi có thể phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb. Nhưng việc bóp chặt “yết hầu” vận tải toàn cầu, trong bối cảnh Hormuz đang tắc nghẽn, có phải ý tưởng sáng suốt với Houthi?
Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

Đàm phán Mỹ - Iran trong bóng mờ kịch bản quân sự

(CLO) Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về triển vọng đàm phán với Iran đang tạo ra mâu thuẫn: trong khi ngôn từ ngoại giao được nhấn mạnh, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự lại gia tăng.
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: “Thời điểm thức tỉnh” cho chuyển đổi xanh

(NB&CL) Khi các chỉ số khí hậu toàn cầu đồng loạt “nhấp nháy đỏ”, cú sốc năng lượng tại eo biển Hormuz lại bồi thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới. Nhưng từ đó, một câu hỏi sống còn lại hiện ra: Liệu nhân loại sẽ tiếp tục vay mượn tương lai bằng nhiên liệu hóa thạch, hay sẽ dùng chính cuộc khủng hoảng này làm bệ phóng cho chuyển đổi xanh?
Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

Mỹ đang lùi bước trước 'lằn ranh' năng lượng?

(CLO) Những diễn biến liên tiếp xung quanh tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran trong vài ngày qua cho thấy một thực tế quen thuộc nhưng đáng chú ý trong chính sách đối ngoại của Washington hiện nay: sự dao động giữa răn đe cứng rắn và điều chỉnh chiến thuật nhằm tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” của một cuộc leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

Cuộc khủng hoảng năng lượng liệu sẽ còn kéo dài?

(CLO) Cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, với tâm điểm là khu vực Vịnh Ba Tư, đang tạo ra những cú sốc sâu rộng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Liệu cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài?
Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

Hormuz, phép thử cho chiến tranh bất đối xứng trên biển

(CLO) Bất chấp sức mạnh quân sự của Mỹ, với hai tàu sân bay đang triển khai, Iran vẫn đủ sức chặn đường hàng hải qua eo biển Hormuz bằng máy bay không người lái và thủy lôi. Eo biển này vì thế có thể xem như thước đo mới nhất về hiệu quả của chiến lược tiếp cận bất đối xứng trong xung đột trên biển.
Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

Mỹ mở rộng mặt trận thương mại toàn cầu

(CLO) Các động thái thương mại gần đây của Mỹ cho thấy một xu hướng đáng chú ý: mở rộng phạm vi đối đầu từ cạnh tranh song phương sang tiếp cận đa phương mang tính áp đặt.
Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

Ngày Nước thế giới 2026: Khi hơn 2 tỷ người vẫn thiếu nước sạch…

(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

Trung Đông sau vòng giao tranh đầu tiên: Thế cân bằng mong manh

(CLO) Chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể nói đã bước qua vòng giao tranh đầu tiên. Đòn đánh "phủ đầu" của liên quân Mỹ - Israel dù rất mạnh, nhưng lại không hạ gục được Iran, khiến cuộc chiến đang phải bước sang giai đoạn hai phức tạp và khó lường hơn tới dây.
Cỡ chữ bài viết: