Sân bay Wellington cho biết khu vực cầu tàu phía tây nam cùng tòa nhà ga chính đã được sơ tán sau khi hệ thống báo khói được kích hoạt. Nhà chức trách xác nhận chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.
Các chuyến bay đến Wellington đã tạm thời được chuyển hướng. Hành khách được khuyến cáo liên hệ với hãng hàng không để cập nhật thông tin về hành trình của mình.
Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ New Zealand cho biết họ nhận được tín hiệu báo động tự động vào khoảng 19h15. Các đơn vị cứu hỏa của thành phố Wellington và sân bay Wellington nhanh chóng được điều động tới hiện trường.
Theo người phát ngôn lực lượng cứu hỏa, tình huống đã được nâng lên mức báo động cấp hai. Tổng cộng 9 xe cứu hỏa cùng các phương tiện hỗ trợ đã tham gia xử lý sự cố.
Ban đầu, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn cháy. Sau đó, lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy liên quan đến một thiết bị máy móc và đã kích hoạt hệ thống phun nước tự động của sân bay. Tuy nhiên, họ chưa thể xác nhận thiết bị này nằm bên trong hay bên ngoài tòa nhà.
Một số hành khách có mặt tại sân bay mô tả khung cảnh hỗn loạn khi chuông báo động vang lên và khói bắt đầu xuất hiện.
Một nữ hành khách chuẩn bị lên chuyến bay NZ377 của Air New Zealand đến Christchurch cho biết cô nhìn thấy khói và ngửi thấy mùi khét trong khi hành khách đã lên máy bay bắt đầu được yêu cầu sơ tán.
Đến cuối ngày 12/6, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường, trong khi sân bay Wellington cho biết sẽ cập nhật thêm thông tin khi có diễn biến mới.