Nhiều địa phương tổ chức kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí

Thứ ba, 21/06/2022 11:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), nhiều địa phương đã tổ chức lễ kỷ niệm và trao giải thưởng báo chí.

* Tại Hà Giang, chiều 20/6, Ban Tổ chức Giải báo chí tỉnh năm 2022 tổ chức Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) gắn với Công bố, trao giải thưởng Giải Báo chí tỉnh lần thứ XIII – năm 2022.

nhieu dia phuong to chuc ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam va trao giai bao chi hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang Chúng Thị Chiên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tặng hoa, chứng nhận cho các tác giả đoạt giải A. Ảnh: Duy Tuấn

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lê Trọng Lập khẳng định trong suốt chặn đường hình thành và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Hà Giang luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực tiễn của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà, với nhiều cách làm, nhiều loại hình báo chí khác nhau nhưng có một mục đích chung là trả lời đúng – trúng – hay - thời sự cho yêu cầu quyền được thông tin của nhân dân. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố và trao Giải Báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ XIII – năm 2022 cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải. Qua 13 mùa giải, Giải Báo chí tỉnh Hà Giang đã tạo được sự quan tâm, ấn tượng mạnh từ các nhà báo, hội viên, cộng tác viên, các cơ quan báo chí trong tỉnh. Kết quả, có 53 tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2022, gồm: 5 giải A; 10 giải B; 15 giải C và 23 giải Khuyến khích. Trong đó có 7 tác giả, nhóm tác giả là cộng tác viên và những người làm báo không chuyên đạt Giải.

* Cũng trong ngày 20/6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) và trao thưởng báo chí tỉnh Lào Cai năm 2022.

nhieu dia phuong to chuc ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam va trao giai bao chi hinh 2

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Ngọc Bằng

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên đã chia sẻ niềm vui trước sự trưởng thành của báo chí nói chung, báo chí Lào Cai nói riêng thời gian qua; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, định hướng của tỉnh trong hoạt động tuyên truyền.

Đại diện cơ quan báo chí mong muốn, các đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí để thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Năm 2022 là năm thứ 6 tỉnh Lào Cai phát động phong trào thi đua "Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc."

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen phong trào thi đua "Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc" giai đoạn 2021-2025 cho 15 nhà báo; trao Giải thưởng Báo chí Lào Cai lần thứ 13 năm 2022 cho 44 nhà báo với 4 tác phẩm đoạt Giải A, 9 tác phẩm đoạt Giải B, 14 tác phẩm đoạt Giải C và 17 tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích; tặng thưởng cho 3 tác giả đoạt Giải A Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng) lần thứ VI năm 2021...

* Chiều 20/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ tổ chức trao giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ XII, năm 2022 và gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

nhieu dia phuong to chuc ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam va trao giai bao chi hinh 3

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Công Thủy trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A.

Qua 12 năm tổ chức, Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ đã trở thành giải thưởng uy tín, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo Đất Tổ.

Qua các vòng sơ khảo đã có 154 tác phẩm báo chí lọt vào vòng chung khảo. Hội đồng chấm giải thống nhất trao giải cho 72 tác phẩm xuất sắc gồm: 7 giải A, 14 giải B, 21 giải C và 30 giải Khuyến khích.

Các tác phẩm đoạt giải phản ánh kịp thời, đậm nét sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh trong năm qua, những vấn đề thời sự nóng hổi được dư luận quan tâm, mang hơi thở cuộc sống, có tác động tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

* Chiều 20/6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức gặp mặt hội viên Hội Nhà báo nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022); tổng kết, trao giải Giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2021 và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ VII-năm 2022.

nhieu dia phuong to chuc ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam va trao giai bao chi hinh 4

Đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên T. Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao giải Nhất, nhóm A, giải Báo chí Ngô Gia Tự năm 2021 cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Đức Quý

Giải Báo chí Ngô Gia Tự là giải Báo chí truyền thống của tỉnh Bắc Ninh đã được tổ chức liên tục từ 1998 đến nay. Năm 2021, Hội đồng Giải thưởng Báo chí Ngô Gia Tự nhận được 143 tác phẩm, nhóm tác phẩm của hơn 100 tác giả, nhóm tác giả gửi dự thi (số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước đến nay, tăng khoảng 40% so với những năm trước). Đặc biệt, năm nay, chất lượng của các tác phẩm dự thi được nâng lên, thể hiện các tác giả có sự đầu tư công phu cả về chủ đề, cách thức trình bày. 

Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 42 tác phẩm thuộc 2 nhóm thể loại được trao giải dịp này. Cụ thể nhóm A: Thể loại Phóng sự, Ký, Ghi chép, Điều tra, Chính luận, Phim tài liệu có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 7 giải Ba, 8 giải Khuyến khích. Nhóm B: Thể loại Tin, Bài phản ánh, Người tốt việc tốt, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Phóng sự ngắn Phát thanh-truyền hình gồm 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

* Chiều 20/6, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức lễ trao Giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định năm 2022 và kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

nhieu dia phuong to chuc ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam va trao giai bao chi hinh 5

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: N.M

Giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định năm 2022 thu hút 66 tác phẩm báo chí với 5 loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí đến từ các cơ quan báo chí trong tỉnh và các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 38 tác phẩm, chùm tác phẩm đoạt giải thuộc các thể loại báo chí. Trong đó, có 5 tác phẩm đoạt giải A, 11 tác phẩm đoạt giải B, 11 tác phẩm đoạt giải C và 11 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo Bình Định; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các phóng viên, nhà báo đủ tiêu chuẩn.

* Ngày 20/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) và trao Giải thưởng Báo chí Phú Yên lần thứ XV- năm 2021.

nhieu dia phuong to chuc ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam va trao giai bao chi hinh 6

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên trao Giải thưởng Báo chí Phú Yên lần thứ XV-Năm 2021 cho 28 tác phẩm đoạt giải.

Trong đó, có 4 tác phẩm đoạt giải A gồm: Vào “tâm bão”- báo in của tác giả Phương Trà (Báo Phú Yên); chùm phóng sự về tình trạng phá rừng phòng hộ tại huyện Sơn Hòa - báo hình của tác giả Phương Nam (Truyền hình Nhân dân-Báo Nhân dân).

Hội đồng Giải thưởng Báo chí Phú Yên cũng trao tặng giải thưởng cho 7 tác phẩm đoạt giải B; 9 tác phẩm đoạt giải C và 8 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

* Chiều 20/6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022); tổng kết trao Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XVI, năm 2021-2022.

nhieu dia phuong to chuc ky niem 97 nam ngay bao chi cach mang viet nam va trao giai bao chi hinh 7

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phạm Trung

Chủ tịch Hội Nhà báo báo thành phố Cần Thơ Trương Văn Chuyển cho biết, Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XVI tiếp nhận 192 tác phẩm (nhiều hơn năm trước 40 tác phẩm) của 107 tác giả, 56 nhóm tác giả gửi tham dự giải.

Trong số 93 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, 48 tác phẩm được chọn để trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và một tác phẩm được chọn trao giải Chuyên đề. Năm nay là lần đầu tiên Giải chia tách hệ thống giải thưởng ra nhiều thể loại nhỏ hơn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tác phẩm dự thi năm nay phản ánh khá toàn diện các mặt của đời sống xã hội của các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long....

Vũ Phong

Bình Luận

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội