Đại dịch Covid-19 đi đến hồi kết
Không lâu sau khi những quốc gia châu Á đón đêm Giao thừa năm Nhâm Dần cũng là lúc phần lớn các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế trong đại dịch Covid-19. Thậm chí Đan Mạch, quốc gia đang phải chịu một làn sóng bùng phát mới bởi chủng phụ BA.2 của Omicron, lại đi tiên phong trong việc đưa xã hội trở lại cuộc sống hoàn toàn bình thường. Tất nhiên, các quốc gia châu Âu còn nhiều việc phải làm để dập tắt đại dịch, không hề chủ quan, song họ đang có đủ niềm tin để trở lại cuộc sống bình thường.
Mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số châu Phi hoàn toàn có thể đạt được trong năm 2022.
Việc kết thúc đại dịch Covid-19 trong năm 2022 cũng chính là mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Để đạt được điều này, thế giới cần phải hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng cho phần lớn dân số toàn cầu. Và hiện trở ngại lớn nhất là ở châu Phi cũng đã nhìn thấy những tia sáng mạnh mẽ. Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở lục địa đen đang chỉ là 11%, song Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết ông tin rằng châu lục này sẽ có 70% dân số được tiêm chủng vào cuối năm 2022, do nguồn cung cấp vắc xin đang rất dồi dào.
Cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết
Bên cạnh đại dịch Covid-19, thì cuộc khủng hoảng Ukraine - Nga cũng là một mối lo lớn khi thế giới bước sang năm 2022. Nguy cơ chiến tranh thậm chí còn đang lớn hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là một mối nguy về cuộc chiến đầu tiên tại châu Âu kể từ cuộc chiến tranh Nam Tư cũ 30 năm về trước, mà có thể trở thành một cuộc chiến tranh lớn nhất kể từ thế chiến thứ hai, bởi đây không chỉ là cuộc xung đột của riêng Nga và Ukraine, mà còn giữa phương Đông và phương Tây.
Cuộc khủng hoảng Ukraine - Nga đang diễn ra rất nóng bỏng. Hãy mong ước rằng chiến tranh sẽ không xảy ra!
Các nỗ lực ngoại giao để xoa dịu mối nguy chiến tranh đang không ngừng được thực hiện, giữa Nga, Ukraine, Mỹ, NATO, EU và cả Liên Hợp Quốc. Dù vẫn chưa đạt được bước đột phá nào trong các vòng đàm phàn gần đây, song có thể hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết, khi các bên đều không muốn chiến tranh xảy ra, có thể tìm được tiếng nói chung trong thời gian tới.
Khí hậu sẽ được cải thiện
Năm 2021 đã chứng kiến rất nhiều thảm họa thiên nhiên xảy ra bởi biến đổi khí hậu. Đến lúc này, ngay cả những người bình thường nhất cũng nhận ra được được tác động của việc trái đất nóng lên. Những cơn bão, những trận lũ lụt, cháy rừng và thậm chí những trận bão tuyết lịch sử đã diễn ra ở khắp các nơi trên thế giới trong 12 tháng qua.
Biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, các quốc gia đang chung tay giải quyết vấn đề.
Dù các cường quốc, các nước chịu trách nhiệm chính trong việc khiến trái đất nóng lên bởi chiếm phần lớn khí thải carbon, vẫn chưa có những hành động thực sự mạnh mẽ để khắc phục, song rõ ràng tất cả đều đã ý thực được tầm quan trọng của việc cải thiện khí hậu.
Có lẽ chưa bao giờ khái niệm “Nền kinh tế xanh” lại được nói đến nhiều như vậy trong năm 2021, ngay cả ở Trung Quốc hay ở các nước đang phát triển. Bởi vậy có thể hy vọng rằng, năm 2022 sẽ là một năm mà cả thế giới sẽ chung tay bảo vệ trái đất.
Nền kinh tế hồi phục mạnh mẽ
Không có gì nghi ngờ, phần lớn mọi người trên trái đất đều có một điều ước chung vào năm 2022 là nền kinh tế sẽ hồi phục sau 2 năm trì trệ, thậm chí có lúc tê liệt bởi đại dịch Covid-19. Và tất nhiên, với việc đại dịch đang được kiểm soát, điều ước này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Hiện những tín hiệu lạc quan đã đến ở hầu hết các quốc gia, các châu lục trên thế giới. Các ngành công nghiệp mũi nhọn trong nền kinh tế đều đang bùng nổ trở lại, hoặc đã được tái khởi động, ngay cả ngành công nghiệp không khói du lịch - vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid - cũng sắp được các nước sớm mở cửa lại hoàn toàn, trong đó có Việt Nam của chúng ta.
Chuỗi cung ứng toàn cầu được khai thông
Dù đại dịch Covid-19 có thể được kiểm soát, song không có nghĩa thế giới có thể phát triển bình thường trở lại. Đơn giản nó đã để lại những hệ quả vô cùng lớn và nan giải. Một trong số đó là nhiệm vụ khơi thông lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc Trung Quốc, nơi được xem như công xưởng của thế giới trước đây, chưa chắc từ bỏ chính sách kiểm soát Covid-19 không khoan nhượng có thể khiến nút thắt trong chuỗi cung ứng toàn cầu chưa chắc có thể được gỡ bỏ.
Tranh chấp về mọi mặt giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là một mối nguy lớn trong năm Nhâm Dần. Hy vọng những xung đột giữa 2 cường quốc sẽ không diễn ra, dù ở lĩnh vực nào.
Chính trong 2 năm đại dịch vừa qua, nhiều quốc gia cũng đã bắt đầu ngày mang chủ nghĩa dân tộc về các nguồn cung ứng, có thể ảnh hưởng không chỉ nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn tác động xấu tới cả nền kinh tế toàn cầu hóa nói chung. Thậm chí, chính các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc hay Nga cũng mang tư tưởng này. Bởi vậy, đây thực sự là một điều ước rất cần thành hiện thực để hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn trong năm 2022.
Tranh chấp Mỹ - Trung được hòa giải
Cuộc canh tranh toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc là một mối nguy lớn của năm 2022, sau khi nó đã trở nên rất nóng bỏng trong những năm qua. Điều đáng ngại là Mỹ và Trung Quốc mang 2 thể chế và hệ tư tưởng khác nhau. Bởi vậy, sự cạnh tranh, tranh chấp có thể dẫn đến xung đột về mọi mặt tư thương mại, chính trị cho đến cả quân sự.
Thực tế, hai nước đã liên tục có những lệnh trừng phạt thương mại dành cho nhau trong năm 2022, cũng như luôn hằm hè nhau trong các cuộc tranh chấp địa chính trị trên toàn thế giới, từ khu vực châu Á -Thái Bình Dương cho đến châu Phi. Rõ ràng, cuộc tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc không phải là điều có lợi cho thế giới 2022. Một điều ước về sự hòa giải giữa 2 cường quốc này là không thừa cho năm Nhâm Dần.
Hải Anh