(CLO) Thế giới ghi nhận hơn 91 triệu ca nCoV, hơn 1,9 triệu người chết khiến WHO một lần nữa kêu gọi tài trợ cho chương trình vaccine quy mô toàn cầu.
Số ca tử vong vì Covid-19 tại nhiều nước tiếp tục tăng nhanh. Ảnh minh họa
Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 208.829 ca nhiễm và 1.761 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số người nhiễm lên 23.109.737, trong đó 384.947 người chết.
Tính đến ngày 11/1, Mỹ đã tiêm chủng cho gần 9 triệu người, chưa được nửa mục tiêu tiêm cho 20 triệu người vào năm 2020. Những liều vaccine còn lại đang nằm trong tủ đông tại các bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc để chờ sử dụng.
Ấn Độ báo cáo thêm 12.448 ca nhiễm và 166 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 10.479.879 và 151.364.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này sẽ triển khai một trong những đợt tiêm chủng vaccine Covid-19 quy mô nhất thế giới từ ngày 16/1, nhằm đạt mục tiêu 300 triệu người được tiêm chủng vào tháng 7. Vaccine sẽ được cung cấp miễn phí cho 1,3 tỷ người Ấn Độ, Thủ tướng Modi khẳng định chương trình tiêm chủng sẽ là "bước quan trọng" trong phòng chống đại dịch.
Brazil ghi nhận số ca mắc mới vì COVID-19 nhiều nhất thế giới trong 24 giờ qua. Ảnh: Xinhua.
Cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ ngày 3/1 phê duyệt hai vaccine Covid-19 cho sử dụng khẩn cấp, một loại là vaccine do công ty dược phẩm AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford, Anh, phát triển, và loại còn lại là vaccine mang tên COVAXIN do công ty Ấn Độ Bharat Biotech nghiên cứu.
Brazil ghi nhận thêm 440 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 203.580. Số người nhiễm nCoV tăng 25.822 ca trong 24 giờ qua, lên 8.131.612.
Các chuyên gia cảnh báo Brazil vẫn chưa chứng kiến các ca nhiễm nCoV tăng đột biến, do hệ quả từ việc người dân tổ chức tụ tập dịp lễ Giáng sinh và năm mới với bạn bè, gia đình. Theo chính phủ Brazil, nước này còn ít nhất ba tuần nữa sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 trong bối cảnh hứng nhiều chỉ trích vì hành động chậm.
Nga ghi nhận thêm 23.315 ca nhiễm nCoV và 436 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 3.425.269 và 62.273.
Nga triển khai tiêm vaccine Sputnik V trong chương trình tiêm chủng quốc gia vào đầu tháng 12/2020, tập trung vào nhóm chịu rủi ro cao.
Nước này thông báo đã tiêm chủng cho một triệu người và không ghi nhận phản ứng phụ có hại nào.
Giới chức Nga hôm 11/1 thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng phiên bản "Sputnik-Light" với một liều duy nhất, cho rằng đây là phương án tạm thời nhằm tăng nguồn cung vaccine ngắn hạn cho những nước có tỷ lệ lây nhiễm nCoV cao.
150 người tình nguyện tại Moskva và Saint Petersburg sẽ được tiêm thử loại vaccine này.
Anh, vùng dịch lớn thứ năm thế giới, ghi nhận 3.118.518 ca nhiễm và 81.960 ca tử vong, tăng lần lượt 46.169 và 529 ca.
Tình hình dịch bệnh tại nước này diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của chủng nCoV mới, được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng ban đầu.
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm liều vaccine tại New York hôm 10/1. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này đang trong "cuộc chạy đua với thời gian" nhằm triển khai vaccine Covid-19 khi số ca tử vong liên tục lập kỷ lục và bệnh viện hết nguồn cung oxy.
Nhiều cố vấn y tế hàng đầu nước này cũng nhận định những tuần tồi tệ nhất đang cận kề.
Pháp ghi nhận thêm 3.582 ca nhiễm và 310 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.786.838 và 68.060. Pháp hiện bị chỉ trích vì triển khai vaccine chậm hơn nhiều các quốc gia châu Âu khác.
Kể từ 27/12 đến 6/1, Pháp tiêm phòng cho 7.000 người, trong khi Đức tiêm cho hàng trăm nghìn người trong cùng khoảng thời gian.
Đức đang là vùng dịch lớn thứ mười thế giới với 1.941.119 ca nhiễm và 42.097 ca tử vong vì Covid-19, tăng lần lượt 11.765 và 663 ca so với một ngày trước đó.
Thủ tướng Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo tình hình dịch sẽ diễn biến nghiêm trọng trong những tuần tới, thêm rằng tác động của việc giao tiếp xã hội trong dịp Giáng sinh và Năm mới vẫn chưa được thể hiện đầy đủ.
Bà Merkel nhận định "những tuần mùa đông tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch" từ khi bùng phát đến nay, khi các bác sĩ và nhân viên y tế Đức đã làm việc quá tải.
Hàn Quốc ghi nhận 69.114 ca nhiễm và 1.140 ca tử vong, tăng lần lượt 450 và 15 ca trong 24 giờ qua.
Các nhân viên y tế Iran đo nhiệt độ cho người qua lại khu vực biên giới. Ảnh: New York Times
Chính phủ Hàn Quốc áp đặt các hạn chế như cấm tụ tập trên 4 người, đình chỉ các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, cơ sở thể thao trong nhà cho đến ngày 17/1. Tuy nhiên, các trung tâm taekwondo và ba lê, được đăng ký là học viện tư, được phép mở lớp học tối đa 9 người.
Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 836.718 ca nhiễm, tăng 8.692, trong đó 24.343 người chết, tăng 214.
Indonesia đã cấm mọi du khách đến từ Anh và thắt chặt quy định với người đến từ châu Âu và Australia để hạn chế lây lan biến chủng virus. Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết đất nước sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng diện rộng vào ngày 13/1.
Philippines báo cáo 489.736 ca nhiễm và 9.416 ca tử vong, tăng lần lượt 2.052 và 11 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực.
Giới chức Philippines hôm 10/1 cho biết nước này đã bảo đảm 30 triệu liều vaccine Covid-19 do hãng dược Mỹ Novavax phát triển.
Philippines hy vọng sẽ đảm bảo được 148 triệu liều vaccine từ 7 công ty trong năm nay, đủ cho khoảng 70% dân số. Tuy nhiên, Manila cũng cảnh báo rằng lượng vaccine sẽ phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu.
WHO phát đi lo ngại những nước có thu nhập cao và trung bình sẽ thu mua toàn bộ nguồn cung vaccine. Ảnh minh họa
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tiếp tục đẩy mạnh những lời kêu gọi nhằm tìm kiếm nguồn vaccine Covid-19 cho những nước nghèo trong chương trình Covax, với hy vọng chương trình tiêm chủng tại các quốc gia này có thể bắt đầu từ tháng 2.
Chương trình này do WHO dẫn dắt nhằm mục đích phân phối vaccine bình đẳng trên toàn thế giới, đã quyên góp được 6 tỷ USD để đặt mua 2 tỷ liều vaccine Covid-19 cùng tùy chọn mua thêm một tỷ liều nữa.
Trước đó, WHO phát đi lo ngại những nước có thu nhập cao và trung bình sẽ thu mua toàn bộ nguồn cung vaccine, khiến 92 quốc gia thu nhập thấp không có vaccine để tiêm chủng cho nhân viên y tế.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Về xử lý các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở thỏa thuận, phân tích, đánh giá đảm bảo lợi ích các bên liên quan, hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, trật tự xã hội. Ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, dân sự, hành chính trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
(CLO) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11 đến 22/4 trên sân vận động quận Hoàng Mai (Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 9/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
(CLO) Chiều ngày 8/4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập).
(CLO) Ngày 8/4, sự kiện khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2025” chính thức diễn ra tại Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh thái rừng và cải thiện sinh kế địa phương trong năm 2025.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại, bàn bạc với UAE về những hợp tác chiến lược. Và cần cụ thể hoá hợp tác thành những dự án, nhất là các dự án liên quan đến khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.
(CLO) Liên quan đến vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc, bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.
(CLO) Ngày 8/4, tại di tích Trung ương Cục miền Nam (thời kỳ 1961-1962, tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Lễ khánh thành đặt tượng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng 8/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Uzbekistan.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Theo khảo sát của YouGov tại 7 quốc gia châu Âu, mức độ thiện cảm với Mỹ đã giảm từ 6 đến 28% kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào cuối năm 2024.
(CLO) Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố phát hiện gây tranh cãi: tổ tiên loài người hiện đại có thể bắt nguồn từ châu Âu chứ không phải từ châu Phi như giả thuyết lâu nay của giới khoa học.
(CLO) Trung Quốc đã có những động thái nhằm phản đối thuế quan Mỹ, đồng thời triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nền kinh tế trong cuộc chiến thương mại.
(CLO) Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống bất thường vào ngày 3/6 để tìm người kế nhiệm ông Yoon Suk-yeol, người vừa bị Tòa án Hiến pháp nước này phế truất.
(CLO) Bên cạnh việc bị đẩy vào cuộc chiến thương mại với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) còn đang đứng trước nguy cơ bị hàng hóa Trung Quốc giá rẻ ồ ạt tràn vào lục địa này.
(CLO) Ngày 7/4, Nhà Trắng đã thẳng thừng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Tổng thống Donald Trump đang xem xét tạm dừng các mức thuế trong 90 ngày, gọi đây là "tin giả".
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố rằng việc bán năng lượng cho Liên minh châu Âu (EU) sẽ là một trọng tâm chính của chính quyền ông nhằm xóa bỏ thâm hụt thương mại với khối này.