"Tất tần tật" về nhóm hài kịch cổ trang gây sốt "Chuồn Chuồn giấy"

"Tất tần tật" về nhóm hài kịch cổ trang gây sốt "Chuồn Chuồn giấy"

(Congluan.vn) - Chuồn Chuồn giấy sẽ tiết lộ những thông tin mới nhất

Sau màn biểu diễn gây sốt tại vòng loại chương trình 'Tìm kiếm tài năng Việt Nam', cuộc sống của nhóm Chuồn Chuồn giấy có gì thay đổi ?

- Nhóm nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm của quý vị khán giả khắp cả nước và cả những cô chú, anh chị, các bạn người Việt Nam ở nước Ngoài như Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan…..Trang facebook nhóm được nhiều người theo dõi hơn! Chưa bao giờ nhóm cảm thấy mình được như nhiều người yêu thương, quý mến như thế này! Nhóm thật sự hạnh phúc vô cùng!

Ngoài ra, nhóm được nhiều người biết đến, nhận được nhiều lời mới biểu diễn nhưng phải sắp xếp thời gian đi học,đi làm và tập luyện cho tiết mục tiếp theo ở vòng sau “Tìm kiếm tài năng Việt Nam” nên cũng chưa có nhiều cơ hội gặp gỡ quý vị khán giả ở các tỉnh thành khác.

-Trước đó, các bạn đã gặp khó khăn gì trong việc lựa chọn loại hình nghệ thuật này để biểu diễn?

- Vì Chuồn chuồn giấy là nhóm kịch cổ trang người xưa có câu “Phi xiêm y bất thành tuồng cổ” nên khó khăn lớn nhất của nhóm là kinh phí đầu tư cho trang phục, đạo cụ nên việc trong các vở kịch của mình.

Ở những suất diễn đầu tiên khi mới thành lập thì nhóm tận dụng những bộ đồ cũ mà các bạn đã đầu tư cho các cuộc thi cosplay ở những năm trước, còn trang sức, tóc tai, trâm cài lược giắt thì phải đi mượn ở một người chị làm nghề hóa trang, tạo mẫu tóc. Sau đó thì nhóm lấy tiền catse và thậm chí là bỏ tiền túi để mua sắm đồ đạc cho riêng mình.

Ngoài ra trong những vở kịch đòi hỏi có nhiều trang phục, đạo cụ ( vì nhân vật thay đổi ngoại hình theo dòng thời gian) thì các bạn chịu trách nhiệm may đồ diễn cho nhóm phải tranh thủ sau thời gian đi làm ở công ty về nha may tiếp trang phục cho nhóm. Vở kịch café mới nhất của nhóm - “ Lạc giữa thâm cung”, số tiền chi trả cho những bộ trang phục với kiểu dáng cầu kỳ, trang trí tinh xảo đã lên đến 40 triệu! Con số ấy khi nói ra ai cũng…hết hồn vì không ngờ một vở kịch café mà nhóm lại chịu chi như thế!

Nhưng quả thật, khi làm nghệ thuật Chuồn Chuồn giấy luôn lấy phương châm là: chữ “ Mỹ” ( đẹp) đi đầu nên luôn mong muốn bên cạnh nội dung hấp dẫn thì các nhân vật trong kịch ai cũng luôn thật tươm tất, chỉn chu, mang đến cái nhìn đẹp nhất cho quý vị khán giả! Chính vì vậy mà việc vận chuyển cái túi trang phục, đạo cụ…khổng lồ trong mùa mưa gió là rất khó khăn, khổ sở!

Bên cạnh đó, các thành viên Chuồn Chuồn giấy đều có việc học, việc làm riêng nên thời gian để tập trung tất cả mọi người cùng tập một vở kịch dài có thời lượng 2 – 3 tiếng phải tốn khá nhiều thời gian. Nhiều khi quá mệt mỏi vì công việc ở công ty rồi phải tốn sức để tập kịch, mọi người cùng đổ bệnh nhưng rồi cũng phải cố gắng vượt qua để có thể trình làng cho quý vị khán giả thân yêu những vở kịch thật hấp dẫn!

- Làm thế nào để các bạn gặp được nhau và lập nên Chuồn chuồn giấy?

-Tất cả đều do một chữ “Duyên”. Khi bạn Thái Duy thành lập nhóm cosplay Returning Pearl, có nhiều bạn bè trong trường cấp 3, bạn trên facebook cũng muốn tham gia nên xin gia nhập vào nhóm. Ngoài ra một số anh chị em khác là do thành viên trong Chuồn Chuồn giấy giới thiệu vào để cùng thỏa mãn niềm đam mê hóa thân thành nhân vật cổ đại giống như các bộ phim mà mình đã từng xem lúc nhỏ. Vì thế mà từ một nhóm cosplay chỉ có vỏn vẹn 4-5 người mà giờ đây Chuồn Chuồn giấy đã trở thành một nhóm kịch cổ trang với 15 thành viên ( khoảng 8 người tham gia biểu diễn, còn lại đảm nhận công việc hậu trường).

Một tạo hình đẹp của Thái Duy, thành viên nhóm Chuồn Chuồn giấy.

-Việc dựng bài vở và phân vai được đảm trách thế nào?

- Bạn Thái Duy là người viết kịch bản và dàn dựng những vở kịch cho nhóm. Ngoài ra còn có sự góp sức của bạn Hoài Tân- người chỉ đạo diễn xuất cho các thành viên mới cũng như chỉnh sửa cho các thành viên cũ. Bạn Bá Thanh cũng là người đưa ra nhiều ý tưởng hay, lạ để nhóm phát triển thành đường dây kịch bản.

Chuồn Chuồn giấy cũng có một hệ thống phân vai cho mình, giống như sân khấu cải lương.

Bá Thanh, Đông Hải là hai gương mặt kép đẹp của nhóm, chuyên đóng những vai nam chính diện Bạn Thái Duy chuyên trị các vai đào thương (vai nữ hiền lành), bạn Đoan Trang, Gia Ngân đóng đào tính cách. Đào lẳng, độc do bạn Thanh Sơn đảm nhận. Các vai diễn hài hước, độc đáo, đem lại tiếng cười niềm vui cho khán giả được thể hiện bởi Hoài Tân, Trung Lâm, Sơn Tùng….

- Chuồn Chuồn giấy có nghĩ rằng thể loại kịch cổ trang sẽ bị khu biệt đối tượng khán giả không?

- Chuồn Chuồn giấy tự tin rằng có rất nhiều khán giả yêu thích thể loại kịch cổ trang. Trong suốt hơn 2 năm hoạt động nghệ thuật, khán giả của CCG không chỉ là các bạn trẻ mà còn là các cô chú lớn tuổi, các bé thiếu nhi….Bởi vì không chỉ có nhóm mà còn có rất nhiều cô chú anh chị, các bạn, các em yêu thích những giá trị văn hóa cổ truyền.

- Ngoài hài kịch cổ trang, nhóm các bạn có thể biểu diễn được loại hình nghệ thuật nào nữa?

Nhóm Chuồn Chuồn giấy ngoài diễn kịch ( không chỉ riêng hài kịch mà còn cả bi kịch nữa ) cổ trang, còn có thể diễn kịch thiếu nhi, hát, múa, làm PG …Ngoài ra nhóm cũng có dịch vụ cho thuê trang phục, làm tóc, trang điểm cổ trang hoặc cô dâu, viết kịch bản,biên đạo múa, dàn dựng tiết mục văn nghệ theo yêu cầu của khách hàng.

- Các bạn có dự định gì cho kế hoạch tương lai của nhóm?

Nhóm sẽ cố gắng hết để hoàn thành tốt phần dự thi của nhóm ở những vòng tiếp theo của “Tìm kiếm tài năng Việt Nam”.

- Cảm ơn Chuồn Chuồn giấy đã trả lời phỏng vấn độc quyền với MyIdol, mến chúc các bạn ngày càng thành công và được khán giả yêu mến! 

Châu Anh

Ảnh: Andy Cao, Khiêm Nguyễn, Trương Thành Long, Cotin

Xem thêm

Người Ba Na giữ linh hồn nước thiêng giữa đại ngàn Tây Nguyên

Người Ba Na giữ linh hồn nước thiêng giữa đại ngàn Tây Nguyên

(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi tiếng cồng chiêng hòa cùng âm thanh suối chảy, người Ba Na vẫn gìn giữ một nghi lễ linh thiêng – lễ cúng giọt nước như một cách để họ bày tỏ lòng tôn kính với thần nước, gửi gắm niềm tin, khát vọng về một mùa màng trù phú, cuộc sống bình yên.

Cao Bằng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cao Bằng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với nhiều tác phẩm ca nhạc, kịch nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ lan tỏa tinh thần cống hiến qua chuỗi hoạt động văn hóa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ lan tỏa tinh thần cống hiến qua chuỗi hoạt động văn hóa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

(CLO) Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), chiều 15/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật, triển lãm “Bác Hồ với Thanh niên” và Diễn đàn “Tương lai Sáng tạo Việt Nam - Thanh niên góp phần kiến tạo phát triển công nghiệp văn hóa”.

Hoa bằng lăng tím ‘đua nhau’ khoe sắc khắp phố phường Hà Nội

Hoa bằng lăng tím ‘đua nhau’ khoe sắc khắp phố phường Hà Nội

(CLO) Những ngày giữa tháng 5, khi cái nắng đầu hạ bắt đầu phủ lên từng góc phố, Hà Nội lại bước vào mùa bằng lăng nở rộ. Trên nhiều tuyến đường như Đại Cồ Việt, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh hay Kim Mã, Hoàng Diệu…, sắc tím dịu dàng của bằng lăng trải dài, tạo nên một bức tranh lãng mạn đặc trưng của Thủ đô mỗi độ hè sang.

Giao lưu bản quyền sách Việt - Trung thúc đẩy kết nối văn hóa

Giao lưu bản quyền sách Việt - Trung thúc đẩy kết nối văn hóa

(CLO) Ngày 14/5, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp cùng Chibooks tổ chức chương trình giao lưu “Giới thiệu Bản quyền sách Việt - Trung 2026”, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và mở rộng cơ hội đưa sách Việt, đặc biệt là văn học Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Cỡ chữ bài viết: