Thí sinh lưu ý không mặc những chiếc áo có ‘chữ ký’ vào phòng thi
(CLO) Theo trưởng điểm thi, thí sinh khi đến thi ngoài việc không mang những vật dụng bị cấm vào phòng thi, các em nên lưu ý không mặc những chiếc áo có “chữ ký” vào phòng thi, nếu bị phát hiện sẽ yêu cầu đổi áo khác.
Sáng 6/6 hơn 100.000 thí sinh Thủ đô sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi vào lớp 10 và bắt đầu làm bài thi đầu tiên vào sáng 7/6. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 đã sẵn sàng.

Toàn thành phố có 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi. Các điểm thi được lựa chọn đều bảo đảm về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và thuận tiện cho học sinh.
Hà Nội đã huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức coi thi, hơn 2.000 cán bộ chấm thi và gần 600 cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi. Dự kiến, toàn thành phố bố trí 210 điểm thi.

Trước kỳ thi quan trọng như tuyển sinh lớp 10, thi tốt nghiệp THPT, thầy cô giáo thường căn dặn học sinh, nên mặc đồng phục của trường để dự thi. Học sinh không nên đi dép lê, mặc quần đùi.
Tuy nhiên, trước các kỳ thi cũng đã có tình huống, học sinh mặc áo sơ mi trắng chi chít chữ ký, khi đến điểm thi đã được yêu cầu phải thay trang phục.
Thông tin từ điểm trưởng - điểm thi THPT Xuân Đỉnh, cô Trần Thị Thúy Ngân cho biết: Tại điểm thi THPT Xuân Đỉnh có 20 phòng thi với 480 thí sinh dự thi. Gần 500 em thí sinh sẽ dự thi ở đây, lưu ý các em nên chuẩn bị các vật dụng cần thiết được mang vào phòng thi và tránh mang những vật dụng không được mang vào phòng thi.
“Đặc biệt, các thí sinh không nên mặc những chiếc áo có “chữ ký” vào phòng thi. Theo tôi thấy, các em học sinh năm cuối cấp, thường có thói quen ký vào “áo học trò” của nhau để làm kỷ niệm và khi đến dự thi mặc chiếc áo có chữ ký hoặc viết những từ ngữ không được “hay, đẹp” trên áo. Đối với điểm thi của tôi nếu bị phát hiện sẽ yêu cầu đổi áo khác.” – Điểm trưởng - điểm thi THPT Xuân Đỉnh nói.

“Khi thí sinh đến làm thủ tục dự thi, tôi sẽ lưu ý thí sinh nhắc nhở kỹ về trang phục khi đi thi. Mặc dù không có văn bản cấm điều này, nhưng khi áo thí sinh mặc đến điểm thi có ghi hoặc viết chữ lên áo, rất khó có thể phân biệt hoặc biết được học sinh có tài liệu hay ghi ký tự gì trên áo đó không.” - cô Trần Thị Thúy Ngân nêu rõ lý do.
Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, quy chế không “cấm” thí sinh mặc áo có chữ ký. Tuy nhiên, giám thị coi thi cũng cần kiểm tra kỹ, các chữ ký đó có được dùng để gian lận thi cử hay không.
Đáng chú ý là thời điểm này Hà Nội có tới 40 trường THPT đang xây dựng sửa chữa nên phải tăng cường các trường THCS tham gia tổ chức thi. Qua kiểm tra cho thấy, một số trường nhiều năm chưa tham gia tổ chức thi nên chưa lắp camera, chưa có điện thoại cố định, phòng học chưa sắp xếp bàn ghế theo yêu cầu bố trí thi…
Vì vậy, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất ở các điểm thi này được đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo yêu cầu phục vụ kỳ thi.


