Thủ tướng Thái Lan đối mặt với áp lực trên chính trường

(CLO) Ngày 19/6, đảng Palang Pracharath, lực lượng chính trị thân quân đội do cựu Tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái Lan Prawit Wongsuwan lãnh đạo, đã công khai kêu gọi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra từ chức.

Động thái này xuất phát từ vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, gây tranh cãi dữ dội trong chính trường Thái Lan.

Đảng Palang Pracharath chỉ trích bà Paetongtarn thiếu kinh nghiệm và năng lực xử lý các vấn đề an ninh quốc gia, cho rằng những phát ngôn trong cuộc điện đàm có thể đẩy Thái Lan vào tình trạng bất ổn và suy yếu.

Ông Prawit, nhân vật quyền lực từng đứng sau cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra – cô ruột của bà Paetongtarn – năm 2014, hiện là lãnh đạo đảng, từng nắm quyền cho đến năm 2023 với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ quân đội.

Cùng ngày, đảng đối lập Thai Sang Thai cũng lên tiếng yêu cầu bà Paetongtarn từ chức, cáo buộc cuộc trò chuyện với ông Hun Sen làm tổn hại đến uy tín quân đội và chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut kêu gọi Thủ tướng giải tán quốc hội để “trả quyền lực về tay nhân dân”, nhằm ngăn chặn các nhóm lợi dụng sai lầm của bà để gây rối loạn chính trị.

Screenshot 2025-06-19 at 12.18.19
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh chụp màn hình.

Bà Paetongtarn, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, chưa đưa ra bình luận chính thức về các yêu cầu này. Tuy nhiên, bà từng thừa nhận tính xác thực của đoạn ghi âm bị rò rỉ, nhấn mạnh đó chỉ là một phần chiến thuật đàm phán và khẳng định không có mâu thuẫn với quân đội Thái Lan.

Theo ông Hun Sen, cuộc điện đàm kéo dài 17 phút vào ngày 15/6 được ghi âm để đảm bảo minh bạch, nhưng khoảng 9 phút nội dung đã bị rò rỉ bởi các cá nhân chưa rõ danh tính.

Vụ việc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khi đảng Bhumjaithai, đối tác lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền, tuyên bố rút khỏi chính phủ vào ngày 18/6. Với 69 ghế tại Hạ viện, sự ra đi của Bhumjaithai khiến liên minh của đảng Pheu Thai do bà Paetongtarn lãnh đạo chỉ còn 261 ghế, trong khi phe đối lập nắm 234 ghế. Nếu thêm bất kỳ đối tác nào rút lui, Thái Lan có thể phải tổ chức bầu cử sớm.

Căng thẳng chính trị trong nước diễn ra song song với xung đột biên giới leo thang giữa Thái Lan và Campuchia. Vụ nổ súng ngày 28/5 tại khu vực gần đền Preah Vihear, nơi biên giới chưa được phân định rõ ràng, đã khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Hai bên cáo buộc lẫn nhau hành động khiêu khích, dẫn đến hàng loạt biện pháp đáp trả: Thái Lan đóng một số cửa khẩu, tăng cường kiểm soát biên giới, trong khi Campuchia cấm nhập khẩu nông sản, cắt băng thông Internet và chặn phát sóng phim Thái Lan.

Xem thêm

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

(CLO) Iran tuyên bố Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu gần eo biển Hormuz, động thái có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần ba tháng.

Bộ tứ Quad xây cảng biển, thúc đẩy hợp tác khoáng sản chiến lược

Bộ tứ Quad xây cảng biển, thúc đẩy hợp tác khoáng sản chiến lược

(CLO) Ngoại trưởng của Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác xây dựng một cảng tại Fiji, đồng thời triển khai các sáng kiến mới về khoáng sản quan trọng và an ninh năng lượng nhằm tăng cường vai trò của nhóm bộ tứ Quad tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bệnh nhân Ebola tháo chạy sau các vụ tấn công bệnh viện ở Congo

Bệnh nhân Ebola tháo chạy sau các vụ tấn công bệnh viện ở Congo

(CLO) Các bác sĩ tuyến đầu chống dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng, trong khi các cơ sở điều trị liên tiếp bị tấn công và nhiều bệnh nhân bỏ trốn giữa lúc dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh.

Israel gia tăng không kích Lebanon, đe doạ 'đè bẹp' Hezbollah

Israel gia tăng không kích Lebanon, đe doạ 'đè bẹp' Hezbollah

(CLO) Quân đội Israel ngày 25/5 đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa ở phía đông nước này, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ra lệnh đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm “đè bẹp” lực lượng Hezbollah.

Cỡ chữ bài viết: