Úc truy tố 3 phụ nữ liên quan IS sau khi hồi hương từ Syria

(CLO) Ngày 8/5, Úc đã buộc tội 3 phụ nữ có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi họ trở về từ Syria, nơi họ bị giam giữ nhiều năm trong các trại tị nạn.

Cảnh sát Úc cho biết Kawsar Ahmad, 54 tuổi, và con gái Zeinab Ahmad, 31 tuổi, bị buộc tội tội ác chống nhân loại, bao gồm hành vi sở hữu và sử dụng nô lệ tại Syria. Hai người đối mặt mức án tối đa 25 năm tù.

Hai mẹ con nằm trong nhóm 4 phụ nữ và 9 trẻ em trở về Úc hôm 7/5 và đã bị bắt tại sân bay Melbourne. Phó Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc phụ trách chống khủng bố Stephen Nutt cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và liên quan tới “những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng”.

untitled-2334.png
Hai người phụ nữ bị bắt giữ khi đến Melbourne, Úc. Ảnh: Cảnh sát Liên bang Úc

Theo cảnh sát, hai phụ nữ đã tới Syria cùng gia đình vào năm 2014 và bị cáo buộc giam giữ một nữ nô lệ trong nhà riêng. Cả hai đã ra tòa vào ngày 8/5 và tiếp tục bị tạm giam cho tới phiên điều trần tiếp theo vào đầu tuần sau.

Ngoài ra, Janai Safar, 32 tuổi, cũng bị bắt tại sân bay Sydney và bị truy tố các tội danh liên quan khủng bố, bao gồm cáo buộc gia nhập IS. Tội danh này có khung hình phạt tối đa 10 năm tù.

Theo hồ sơ tòa án, Safar bị từ chối bảo lãnh tại ngoại và sẽ tiếp tục bị giam cho tới phiên tòa tiếp theo vào ngày 15/7. Cảnh sát cho biết Safar tới Syria năm 2015 để đoàn tụ với chồng, người trước đó đã rời Úc và gia nhập IS.

Chính phủ Úc đầu tuần này xác nhận một nhóm gồm 13 phụ nữ và trẻ em có kế hoạch trở về nước từ các trại tị nạn tại Syria mà không có hỗ trợ chính thức từ chính quyền.

Sự trở về của nhóm này đã gây tranh cãi tại Úc, khi phe chỉ trích cho rằng Chính phủ Úc chưa làm đủ để ngăn họ hồi hương. Dù vậy, Chính phủ Úc nhấn mạnh họ không thể ngăn công dân Úc quay trở lại đất nước.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết công dân Úc có quyền được cấp hộ chiếu và quyền nhập cảnh vào Úc, nhưng chính quyền cũng có quyền truy tố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Ông Albanese nói 3 trong số 4 phụ nữ trở về hiện đối mặt các cáo buộc nghiêm trọng, trong khi người còn lại sẽ bị giám sát.

Thủ tướng Úc cũng cho biết các trẻ em đi cùng là “nạn nhân của những quyết định do cha mẹ chúng đưa ra” và cần được hỗ trợ tái hòa nhập.

Sau khi IS mất quyền kiểm soát lãnh thổ tại Syria và Iraq, nhiều người thân của các tay súng bị nghi liên hệ với tổ chức này đã bị giam trong các trại tị nạn ở Syria.

Tháng 1 năm nay, Mỹ bắt đầu chuyển các thành viên IS bị giam khỏi Syria sau khi lực lượng người Kurd từng quản lý hệ thống trại giam tại đây suy yếu.

Úc từng hồi hương 4 phụ nữ và 13 trẻ em từ Syria vào năm 2022. Hiện vẫn còn khoảng 21 công dân Úc ở trại al-Roj tại Syria.

Xem thêm

Ngoại giao giữa những rạn nứt xuyên Đại Tây Dương

Ngoại giao giữa những rạn nứt xuyên Đại Tây Dương

(CLO) Chuyến công du Rome của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ ngày 6-8/5/2026 diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt nhạy cảm: quan hệ giữa Washington với cả Chính phủ Ý lẫn Vatican đều đang chịu sức ép sau các phát biểu công kích của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Giáo hoàng Leo XIV liên quan đến cuộc xung đột Iran. Dù được mô tả là chuyến thăm nhằm “tăng cường quan hệ song phương”, bản chất của các cuộc tiếp xúc lần này là một nỗ lực kiểm soát khủng hoảng ngoại giao đang lan rộng trong không gian xuyên Đại Tây Dương.

Quan hệ Mỹ - Trung - Nga trong bối cảnh mới

Quan hệ Mỹ - Trung - Nga trong bối cảnh mới

(NB&CL) Trong tháng 5/2026, chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa ba nước lớn Mỹ - Trung - Nga thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc tế. Việc các cuộc gặp này diễn ra gần như liên tiếp tại Bắc Kinh không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao đơn lẻ, mà còn phản ánh một giai đoạn chuyển tiếp sâu sắc của hệ thống quốc tế.

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo Đức về nguy cơ chiến tranh

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo Đức về nguy cơ chiến tranh

(CLO) Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng việc Đức gia tăng quân sự hóa, mở rộng hiện diện quân sự ở Đông Âu và tiến gần tới năng lực hạt nhân có thể dẫn tới xung đột trực tiếp với Nga.

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

(CLO) Ngày 6/5, Pháp đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đỏ trong khuôn khổ chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. 

Cỡ chữ bài viết: