Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26

(CLO) Ngày 18/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra. Tham dự có 191 đại biểu đại diện cho 1.500 đảng viên trong toàn thể Đảng bộ.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện”, Đại hội nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 5 năm qua, cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên trong Đài Tiếng nói Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài khóa 25 đề ra.

Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát triển, tạo được một số dấu ấn nổi bật. Công tác thông tin, tuyên truyền chủ động, sắc bén, kịp thời, tính định hướng và tính chi phối đối với xã hội được nâng cao, góp phần đưa đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với công chúng trong nước và quốc tế bằng nhiều nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: vov.vn)

Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: vov.vn)

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đánh giá, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng và có nhiều tiến bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Bộ máy tổ chức của Đài từng bước được kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Chặng đường 5 năm tới phải tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, đổi mới để xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hiện đại, sắc bén, vững mạnh toàn diện.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã làm tốt chức năng là diễn đàn tin cậy, gần gũi của nhân dân; chủ động, bản lĩnh, sáng tạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đài đã đoạt 116 giải báo chí, trong đó có 22 giải Báo chí quốc gia; tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn; mở thêm 3 cơ quan thường trú nước ngoài; lập thêm kênh mới FM Sức khỏe và an toàn thực phẩm; kênh Tiếng Anh 24/7; giảm 2 đầu mối cấp Ban, 20 đơn vị cấp phòng và tinh giản 350 người.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí. (Ảnh: vov.vn)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí. (Ảnh: vov.vn)

Đài đã thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là phương tiện thông tin đối nội, đối ngoại chủ lực, sắc bén của Đảng, Nhà nước; góp phần nâng cao dân trí, dân chủ, kỷ cương, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại đại hội Đại biểu Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 30 đồng chí.

Ở phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 gồm 5 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: