Lãnh đạo Hong Kong sẽ tới Bắc Kinh bàn biện pháp phục hồi nền kinh tế

(CLO) Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam sẽ đến Bắc Kinh vào tuần tới trong chuyến thăm ba ngày để thảo luận về kế hoạch phục hồi nền kinh tế của thành phố này, vốn đã bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19 và các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam. Ảnh: Reuters

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam. Ảnh: Reuters

Bà Lam cho biết mình sẽ tới thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc vào ngày 3/11 tới. Bà cũng sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra Covid-19 trước khi tới Bắc Kinh.

“Chuyến đi của tôi đến Bắc Kinh lần này chỉ tập trung vào khía cạnh kinh tế vì tình hình hiện đang rất nghiêm trọng ở Hồng Kông,” bà Lam nói trong buổi họp báo định kỳ sáng nay.

“Chúng tôi cần thêm các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc, đặc biệt theo định hướng tổng thể rằng Hong Kong nên hội nhập tốt hơn với phía Trung Quốc lục địa", bà nói.

Nhà lãnh đạo được Bắc Kinh hậu thuẫn đã hoãn bài phát biểu chính sách hàng năm của mình vào đầu tháng này để tới đại lục đàm phán về cách chính quyền trung ương có thể hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của thành phố.

Bà cho biết bà vẫn có kế hoạch phát biểu về chính sách của mình vào cuối tháng 11.

Bà Lam đã nhiều lần ca ngợi tầm quan trọng của khu vực Vịnh Đại Lục, khu vực bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và 9 thành phố ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc như một trụ cột chính để cung cấp lợi ích kinh tế cho thành phố này.

Hong Kong đang quay cuồng với thiệt hại kép từ các cuộc biểu tình chống chính phủ, điều đã đẩy thành phố vào cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ vào năm ngoái, và tác động của đại dịch Covid-19.

Bắc Kinh đã áp đặt một đạo luật an ninh mới lên Hồng Kông vào tháng 6, trừng phạt những gì chính quyền định nghĩa rộng rãi là ly khai, dụ dỗ và cấu kết với các lực lượng nước ngoài với mức án tù chung thân. 

Các chính phủ phương Tây và các nhóm nhân quyền quốc tế đã bày tỏ lo ngại luật sẽ làm giảm các quyền tự do ở Hong Kong.

Các nhà chức trách của Bắc Kinh và Hong Kong cho biết luật này là cần thiết để mang lại sự ổn định cho thành phố.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: