Những tấm gương nông dân Việt Nam thời kỳ mới được khắc họa với niềm cảm phục, tự hào!

(CLO) “Dưới góc nhìn nhân văn, sắc sảo của các nhà báo, những người nông dân được phản ánh, được nêu gương, đều có điểm chung là những nông dân của thời kì mới; không chỉ chịu khó, chắt chiu mà còn đầy ý chí táo bạo dám nghĩ, dám làm, giàu khát vọng xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương; là những nông dân trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, có tầm nhìn xa, trông rộng, chủ động đi ra thế giới để học hỏi…”

Đây là chia sẻ của ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2017 - 2018 về ý nghĩa và thành công mà mùa Giải năm nay đã đạt được.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam  và ông Phạm Tiến Nam  - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN trao giải cho tác giả đạt giải Nhất. Ảnh: Nam Nguyễn

+ Đây là lần thứ 2 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam. Trên cương vị là Trưởng Ban Tổ chức Giải, ông có thể chia sẻ về những nét đổi mới cũng như những thành công đạt được của mùa Giải năm nay?

Ông Hồ Quang Lợi: Đã thành thông lệ, trong 5 năm qua, vào dịp những ngày thu tháng 10 với nhiều ngày kỷ niệm lịch sử, đặc biệt là dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954- 10/10/2018), 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2018), chúng ta lại tổ chức Lễ trao giải Giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam cho những tác giả đã có những tác phẩm xuất sắc nhất viết về chân dung những người nông dân Việt Nam dám nghĩ, dám làm, đã được phản ánh chân thực trên từng trang báo.

Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2017 - 2018 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, giao Báo Nông thôn Ngày nay, Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trực tiếp phối hợp thực hiện, đến nay đã thành công tốt đẹp và có sức lan tỏa lớn.

Giải báo chí này có một cái tên rất đẹp: “Tự hào Nông dân Việt Nam”. Nói về nông dân Việt Nam, chúng ta tất thảy mọi người đều muốn bày tỏ lòng cảm phục, tình cảm thương mến, lòng biết ơn và lòng tự hào. Họ là những người đã và đang làm ra lương thực, thực phẩm nuôi sống chúng ta, góp phần phát triển nền nông nghiệp đất nước với sản lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, đang nỗ lực vươn lên nuôi sống và làm giàu cho gia đình, quê hương và đất nước. Trong đó, có nhiều nông dân đã xuất sắc đưa nông sản của mình ra tiêu thụ tại thị trường thế giới…

Thành công của mùa Giải năm nay đầu tiên được thể hiện ở số lượng bài gửi tham gia dự thi lên tới gần 1.400 tác phẩm, cao hơn Giải lần thứ 4 năm 2016- 2017. Điều này chứng tỏ Giải đã thật sự khẳng định tính thiết thực và ý nghĩa chính trị, ý nghĩa xã hội sâu sắc, được các nhà báo, các cộng tác viên, các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí cả nước hưởng ứng mạnh mẽ.

Ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng BTC Giải báo chí toàn quốc Tự hào NDVN 2017 - 2018 phát biểu tại lễ trao Giải. Ảnh: Nam Nguyễn

Tác phẩm tham dự cũng như những tác phẩm, tác giả được chọn trao giải và các nhân vật nông dân, các HTX kiểu mới, mô hình tổ - đội hợp tác mới… trong các tác phẩm, có tính đại diện cho hầu hết các vùng miền, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong cả nước. Và đặc biệt, dưới góc nhìn nhân văn, sắc sảo của các nhà báo, những người nông dân được phản ánh, được nêu gương, đều có điểm chung là những nông dân của thời kì mới; không chỉ chịu khó, chắt chiu mà còn đầy ý chí táo bạo dám nghĩ, dám làm, giàu khát vọng xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương; là những nông dân trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; là những nông dân toàn cầu có tầm nhìn xa, trông rộng, chủ động đi ra thế giới để học hỏi…

Với ý nghĩa đó, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đối với Giải báo chí Tự hào Nông  dân Việt Nam; biểu dương các nhà báo, các tác giả, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo… những người đã làm nên thành công của Giải; và tôi xin chúc mừng Báo Nông thôn Ngày nay- đơn vị Thường trực cuộc thi đã có nhiều nỗ lực bền bỉ và sáng kiến, sáng tạo trong việc tổ chức giải, góp phần tạo thành công liên tục trong 5 năm mùa Giải  vừa qua; đặc biệt là giá trị về ý nghĩa, chất lượng giải ngày càng được nâng cao, gây được uy tín, tiếng vang trong làng báo.

+ Thưa ông, với số lượng tác phẩm dự thi “Tự hào nông dân Việt Nam” mùa Giải sau luôn cao hơn mùa Giải trước, điều đó cho thấy, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là đề tài thu hút được nhiều phóng viên, nhà báo, cộng tác viên và cũng phản ánh tính đa dạng, phong phú và những thành tựu, kết quả trong lĩnh vực này của nước ta?

Ông Hồ Quang Lợi: Qua cảm nhận cũng như đánh giá của các thành viên BTC, Ban giám khảo… thì ý nghĩa của cuộc thi này đạt được không chỉ ở số lượng tác phẩm dự thi mà hơn hết là giá trị ở nội dung, thông điệp mà tác phẩm, tác giả muốn gửi tới. Trong đó, có một điểm chung là, 25 gương mặt nông dân được giới thiệu qua các bài báo đều là những nhân tố điển  hình ở địa phương, có những đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và chương trình xây dựng nông thôn mới. Mỗi người trong số họ đến với nghề nông theo một cách khác nhau, con đường làm giàu ít nhiều đều gian nan vất vả nhưng họ đều có một điểm chung là, không dễ dàng khuất phục khó khăn, quyết tâm vươn lên tìm một con đường khác. Và qua ngòi bút của các nhà báo, hình ảnh của họ trở nên mạnh mẽ biết chừng nào.

Giao lưu giữa tác giả đoạt Giải Nhất và nhân vật Đoàn Văn Khanh – 63 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang . Ảnh: DV

Đó là hình ảnh và câu chuyện của ông Đoàn Văn Khanh - 63 tuổi- Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang- nhân vật trong bài viết đạt giải Nhất, người đã quyết định đi học dược nhưng không phải về làm hiệu thuốc mà để thanh minh cho cây bưởi trước thông tin: ăn bưởi bị ung thư vú.

Đó là hình ảnh ông Trịnh Văn Tiến, thôn 12, xã Đông Sơn, TP. Tam Điệp (Ninh Bình) một mình vác dao, rựa tiến về phía núi khai hoang mở đất cách đây hơn 20 năm để lập nên một trang trại nuôi con đặc sản (hươu, nai, dê, nhím, ngựa bạch…) giữa chốn “thâm sơn cùng cốc”. Đến nay, trang trại nhà ông đã có 250 con hươu, nai, dê; 110 con ngựa; 100 con nhím; chưa kể lợn cắp nách, gia cầm các loại. Để chủ động nơi tiêu thụ sản phẩm, ông mở hệ thống cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch và nhà hàng ở TP. Tam Điệp. Nhờ cách làm ăn khép kín này, doanh thu của gia đình ông đạt hơn 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 24 lao động.

Nhưng hình ảnh nông dân thời đại mới không chỉ có vậy mà còn có những người trẻ dám nghĩ dám làm, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất như anh Nguyễn Văn Kết ở thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) xây hẳn nhà kính cho ếch ở, từ đó chế ngự được cả mùa đông băng giá khi nuôi được ếch ở cả bốn mùa. Hiện, trang trại của anh Kết cung cấp ếch giống và ếch thịt ổn định cho các siêu thị, trường học trên địa bàn 13 tỉnh phía Bắc. Giá ếch thương phẩm bán tại trại cho các đầu mối là 50.000 đồng/kg, ếch nuôi lâu để chắc thịt có thể lên mức 70.000 đồng/kg, ếch giống 800-1.200 đồng/con. Trung bình mỗi năm anh Kết thu lãi khoảng 700-800 triệu đồng, tạo việc làm cho 4 lao động với mức lương 5-6 triệu đồng/người/tháng

Bên cạnh đó, mặc dù tiêu chí của giải là gương chân dung người thực, việc thực nhưng đối tượng phản ánh trong các bài dự thi năm nay rất phong phú, không chỉ bó hẹp ở một chân dung điển hình mà đó còn là những hợp tác xã kiểu mới làm ăn hiệu quả, những mô hình tổ - đội hợp tác, là những nhóm người cùng say mê làm nông nghiệp sạch đã bắt tay với nhau để đưa thịt lợn sạch, gà sạch, rau sạch đến người tiêu dùng…  Văn phong, cách thể hiện của các tác giả cũng rất hấp dẫn và đầy chất thơ, chứ không bình bình, nhàm chán như hầu hết các bài viết về gương người tốt, việc tốt lâu nay.

Như ở nước ta có khoảng 70% dân số là nông dân và cả nước hiện có 3,5 triệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vì thế, đề tài về nông nghiệp gương những nông dân điển hình còn rất nhiều, đang đợi các nhà báo, các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tiếp tục phát hiện và khắc họa lại chân dung những nông dân đó, qua các bài viết trên các trang báo.

Những nông dân thời kỳ mới đã trở thành cảm hứng cho ngòi bút. Trong ảnh: Ông Trịnh Văn Tiến, xã Đông Sơn (TP.Tam Điệp, Ninh Bình) chăm sóc đàn dê. Ảnh: A.T

Vì thế, ngay sau Lễ trao Giải năm 2017- 2018, Ban Tổ chức Giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam đã tiếp tục phát động Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 - 2019. Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục giao nhiệm vụ cho Ban Nghiệp vụ phối hợp với báo Nông thôn Ngày nay, phát huy kinh nghiệm và bài học thành công, tổ chức tốt các giải tiếp theo.

+Từ thành công của Giải báo chí “Tự hào nông dân Việt Nam” năm nay, qua đây một lần nữa cho thấy hoạt động chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam thông qua việc phối hợp tổ chức các Giải báo chí đã thực sự là “môi trường”, “sân chơi” thiết thực để các nhà báo- hội viên thử thách, rèn luyện tay nghề, thưa ông?

Ông Hồ Quang Lợi: Đúng là như vậy! Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam. Vị thế, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đã được luật định trong Luật Báo chí 2016. Hội thường xuyên quan tâm chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên cả nước.

Trong công tác nghiệp vụ, Hội luôn chú trọng việc tổ chức các cuộc thi, các giải báo chí chuyên ngành, phối hợp với các Bộ, ban, ngành và các địa phương. Ngoài Giải Báo chí Quốc gia do Hội chủ trì hằng năm, hiện nay, Hội Nhà báo Việt Nam đang phối hợp với nhiều cơ quan của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành… tổ chức các giải báo chí chuyên ngành toàn quốc, như: Giải Búa liềm vàng (về xây dựng Đảng); Giải báo chí về Phòng chống tham nhũng, lãng phí; Giải báo chí Đại đoàn kết toàn dân tộc; Giải báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; Giải báo chí về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; Giải thưởng về thông tin đối ngoại; Giải báo chí về trẻ em,… Chúng tôi coi các cuộc thi, các giải báo chí là môi trường hoạt động nghề nghiệp, là trường học tốt cho các nhà báo hội viên thử thách, rèn luyện tay nghề, là diễn đàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm báo.

TS. Trần Bá Dung - Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo VN), Phó trưởng Ban giám khảo Giải báo chí và ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Hội NDVN trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: Nam Nguyễn

Đối với Hội Nông dân Việt Nam, Giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” 2017 - 2018 là sự phối hợp đã được hai bên duy trì trong 2 năm vừa qua. Đây cũng là Giải báo chí duy nhất cho đến nay viết về chân dung những người nông dân tiêu biểu, do Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Với thành công này, tôi tin tưởng chắc chắn các giải tiếp theo trong khuôn khổ phối hợp của hai bên sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả tốt đẹp hơn.

Và có thể nói, Lễ trao Giải báo chí “Tự hào nông dân Việt Nam” 2017 - 2018  vừa qua, nằm trong chuỗi chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2018  cùng với đó là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018” sẽ được tổ chức trọng thể và được THTT trên Đài THVN vào tối 14/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương… tiếp tục là một trong số ít các chương trình truyền thông có ý nghĩa ngày càng lớn trong việc động viên, cổ vũ, tuyên dương những nông dân điển hình tiên tiến, những nông dân xuất sắc, góp phần phát triển bền vững nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thời kỳ hội nhập!

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ngọc Lành (Thực hiện)

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

(CLO) Sáng 22/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng" cho gần 40 phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

(CLO) Sự lan tỏa mạnh mẽ của truyền thông số đang mở ra nhiều cơ hội để quảng bá văn hóa Việt Nam, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh đó, báo chí cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: chủ động "xây" những giá trị tích cực, bồi đắp hệ giá trị văn hóa Việt Nam và kiên quyết "chống" các biểu hiện lệch chuẩn, xuyên tạc, làm phai nhạt bản sắc dân tộc.

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

(CLO) Khi độc giả ngày càng tiếp cận tin tức qua mạng xã hội, nền tảng video và các công cụ AI thay vì truy cập trực tiếp vào website báo chí, tờ Indian Express chuyển sang chiến lược ưu tiên video nhưng không đánh đổi uy tín để "câu view".

Cỡ chữ bài viết: