Ông Putin chào đón các điệp viên trở về

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến sân bay Vnukovo-2 để đích thân chào đón những người Nga bị giam giữ ở các nước phương Tây và gần đây đã được thả ra sau một cuộc trao đổi điệp viên lịch sử.

Ông Putin đã đợi những người Nga được thả gần cầu thang máy bay của Phi đội bay đặc biệt Rossiya. Họ cũng được chào đón bằng thảm đỏ, với sự tham gia của khoảng 40 vệ binh nghi lễ của Trung đoàn Tổng thống.

Khi những người Nga được trả tự do bắt đầu rời khỏi máy bay, ông Putin đã chào đón từng người bằng cái bắt tay hoặc cái ôm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và giám đốc cơ quan an ninh FSB Alexander Bortnikov cũng đã đến sân bay để chào đón những người Nga được thả.

Tại nhà ga sân bay, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu chào mừng ngắn gọn, cảm ơn họ vì đã trung thành với lời tuyên thệ và chúc mừng sự trở về.

ong putin chao don cac diep vien tro ve hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón các công dân Nga tại Sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow, Nga vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Sputnik

Bài liên quan

Chi tiết về cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa Mỹ và Nga trong lịch sử hậu Xô Viết

Có một chi tiết đáng chú ý liên quan đến các điệp viên vừa được thả là những đứa con của một gia đình điệp viên nằm vùng ở Slovenia chỉ biết rằng họ là người Nga khi lên máy bay trở trong vụ trao đổi này.

“Những đứa con của các điệp viên ngủ đã bay đến hôm qua chỉ biết rằng chúng là người Nga khi máy bay cất cánh từ Ankara”, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết. “Khi những đứa trẻ bước xuống đường băng máy bay – chúng không nói tiếng Nga – ông Putin đã chào chúng bằng tiếng Tây Ban Nha”.

“Hôm qua, con cái của các điệp viên nằm vùng đã hỏi cha mẹ rằng ai đã chào đón chúng, chúng thậm chí còn không biết ông Putin là ai”, người phát ngôn nói thêm. “Nhưng đây là cách các điệp viên nằm vùng hoạt động. Đây là những loại hy sinh mà họ phải thực hiện trong công việc của mình, vì lợi ích của đất nước”, ông nhấn mạnh.

“Các điệp viên nằm vùng đã ở trong tù”, ông Peskov nói. “Họ đã bị tước mất cơ hội được gặp con mình trong suốt thời gian đó”. Mặc dù Anna Dultseva và chồng Artyom Dultsev đã thụ án ở Slovenia vì tội gián điệp, song cả hai đều cảm thấy rằng họ không thể ở lại đất nước này.

Cặp đôi này đến Slovenia bằng hộ chiếu Argentina vào năm 2017. Tại đó, họ đã thành lập một công ty trong lĩnh vực CNTT. Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, tình báo từ một quốc gia không xác định đã khuyến nghị Slovenia điều tra gia đình này.

Cặp đôi đã bị bắt và hai đứa con của họ, một trai và một gái, đã được đưa vào trại trẻ mồ côi. Các nhà điều tra tin rằng họ là điệp viên ngầm của Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga. Cặp đôi đã nhận tội. Vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, một tòa án ở Ljubljana đã tuyên án họ một năm 7 tháng tù vì tội gián điệp.

Ông Peskov cho biết các cơ quan chính phủ Nga đang làm việc để giải thoát những người Nga khác ở nước ngoài. Ông cho biết cuộc trao đổi đã được FSB và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ đàm phán.

Vụ trao đổi này liên quan đến 24 tù nhân, bao gồm 16 người được thả từ Nga sang các nước phương Tây và 8 tù nhân bị giam giữ ở phương Tây được trả về Nga. Những người được Moscow thả bao gồm nhà báo Mỹ Evan Gershkovich.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: