Nhà báo Trần Lệ Thùy - Giám đốc Trung tâm Sáng kiến ​​Truyền thông và Phát triển (MDI):

Phát triển báo chí dữ liệu tạo ra nguồn doanh thu phải có chiến lược lớn, lâu dài

Thứ năm, 20/01/2022 09:38 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Hiện nay các cơ quan báo chí thường tập trung đầu tư công nghệ để truyền tin nhanh, áp dụng cùng lúc nhiều phương tiện khác nhau. Đồng thời, có một lĩnh vực mà các cơ quan báo chí Việt Nam cũng bắt đầu quan tâm, đó là phát triển báo chí dữ liệu.

Đây có thể được coi là một bước đột phá lớn, tạo ra tác phẩm báo chí đáp ứng nhu cầu bạn đọc và là cơ hội mang lại nguồn doanh thu lớn. Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực mới mẻ này, Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Lệ Thùy - Giám đốc Trung tâm Sáng kiến ​​Truyền thông và Phát triển (MDI). Chị từng có 20 năm kinh nghiệm là nhà báo trong nước và quốc tế và là học giả nghiên cứu báo chí tại Viện nghiên cứu báo chí Reuters, Đại học Oxford…

phat trien bao chi du lieu tao ra nguon doanh thu phai co chien luoc lon lau dai hinh 1

Báo chí dữ liệu giúp tác phẩm toàn diện hơn, hấp dẫn hơn

+ Khái niệm báo chí dữ liệu vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người, theo chị báo chí dữ liệu là gì? Những yếu tố nào tạo ra tác phẩm báo chí dữ liệu vừa có nhiều thông tin vừa có tính chính xác?

- Như tôi tìm hiểu, khái niệm mà biên tập viên dữ liệu của Google đưa ra gần nhất: báo chí dữ liệu là dùng con số để kể chuyện một cách hay nhất. Báo chí dữ liệu không phải là toán học, biểu bảng hay viết code (ngôn ngữ lập trình). Cũng giống như tác phẩm báo chí, báo chí dữ liệu cũng là kể chuyện nhưng thêm rất nhiều những phương tiện hỗ trợ nữa, đó là những các con số, bảng biểu và code để nhấn mạnh thêm nội dung câu chuyện. Báo chí dữ liệu giúp tác phẩm báo chí toàn diện hơn, câu chuyện sâu hơn, hấp dẫn hơn.

Đặc biệt, nếu nhìn rộng hơn về mặt tòa soạn, báo chí dữ liệu là nguồn doanh thu mới, thậm chí còn có thể là một mô hình kinh doanh mới mà các cơ quan báo chí nên tiếp cận và có hướng thay đổi để thích nghi. Trong quá trình nghiên cứu về báo chí , tôi thấy có một thực tế là nhiều cơ quan báo chí trên thế giới không sống bằng tác phẩm báo chí mà sống bằng việc… bán dữ liệu và họ sống rất khỏe. Thậm chí, có những hãng tin nước ngoài họ chỉ có 3 phóng viên, nhưng có tới 30 người làm báo chí dữ liệu. Đây là thông tin sau khi tôi đi thực tế nhiều nước trên thế giới, học hỏi được ở nhiều tòa soạn khác nhau. Còn ở Việt Nam, chúng tôi cho rằng báo chí vẫn chủ yếu sống bằng view, vẫn ít có cơ quan báo chí chú trọng việc này.

+ Là người nghiên cứu rất bài bản về báo chí dữ liệu, theo chị điều gì sẽ tạo sức hấp dẫn nhất đối với một tác phẩm báo chí dữ liệu?

- Cơ bản nhất vẫn là nghiệp vụ báo chí của nhà báo, đó là biết được những giá trị thông tin, hiểu được bạn đọc cần gì và câu chuyện gì thì hấp dẫn, đặc sắc mà bạn đọc đang cần. Cái đó vẫn là yếu tố chính, còn lại yếu tố công nghệ cũng quan trọng không kém. Hiện công nghệ báo chí dữ liệu phát triển rất nhanh, tiện ích và rất rẻ. Chúng ta nhìn các tác phẩm có nhiều thông tin, hình ảnh tương tác, trông có vẻ khó, nhưng thực chất đã có các công cụ có sẵn và rất dễ làm.

Chủ yếu vẫn là tư duy nghiệp vụ của nhà báo, nhà báo có thể ứng dụng những nghiệp vụ rất cơ bản để áp dụng. Hiện nay chúng ta có hệ thống số liệu, dữ liệu rất nhiều, vấn đề mấu chốt là biết cách khai thác, phân tích, sử dụng như thế nào. Người làm báo phải tinh ý, so sánh, kiểm chứng thông tin. Đồng thời cũng cần trau dồi khả năng phát hiện câu chuyện, kể chuyện, biết giá trị thông tin, và sự nhạy cảm với các vấn đề.

+ Chị có nghĩ báo chí dữ liệu sẽ là xu hướng của báo chí hiện nay và tương lai?

- Tất nhiên là vậy. Báo chí dữ liệu đang là xu hướng phát triển của báo chí hiện nay, vì gần như các cơ quan báo chí trên toàn cầu mà chúng tôi đã gặp gỡ hằng năm hay tại các cuộc hội thảo toàn cầu về báo chí, chúng tôi nhìn thấy xu hướng ngày càng rõ nét. Các tòa soạn này đầu tư rất nhiều về báo chí dữ liệu và đầu tư một cách bài bản, có chiến lược lâu dài. Các tòa soạn còn được nhiều giải thưởng quốc tế về báo chí dữ liệu và họ nâng cao được chất lượng, uy tín nhờ việc đầu tư này.

Quan trọng nữa là nó có khả năng mang lại nguồn doanh thu lớn và rất bền vững. Nhưng tất nhiên, để làm được, phải có sự đầu tư bài bản, lâu dài, trải qua thời gian, phải xử lý một khối lượng công việc khổng lồ. Xu hướng này bắt buộc các cơ quan báo chí phải có tầm nhìn dài hạn, đầu tư nhiều trong giai đoạn ban đầu, càng về sau sẽ mất ít công sức hơn và tạo được nguồn thu bền vững.

phat trien bao chi du lieu tao ra nguon doanh thu phai co chien luoc lon lau dai hinh 2

Để mang lại nguồn doanh thu,  bắt buộc phải có chiến lược lớn, lâu dài

+ Như vậy, nếu một cơ quan báo chí ở Việt Nam quan tâm đến báo chí dữ liệu, theo chị để bắt đầu, họ sẽ phải triển khai như thế nào để có hiệu quả?

- Đây là xu hướng nhưng nếu cơ quan báo chí đó không tập trung đầu tư sẽ rất khó thực hiện được vì hiện nay những người chuyên làm báo chí dữ liệu ở Việt Nam có rất ít. Dĩ nhiên, tôi có được biết hiện tại nhân lực trong nước cũng đã có những người làm được rồi, họ có chuyên môn đã được đào tạo và thực hành một cách bài bản ở nước ngoài. Nhưng thực tế là chưa có cơ quan nào đào tạo cả.

Như Dự án của Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển MDI chúng tôi, khi triển khai phải tuyển người vào đào tạo từ đầu. Để bắt đầu việc này thì cơ quan báo chí đó phải có người am hiểu, có nghiệp vụ đào tạo và phải kiên trì. Ban đầu mỗi cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí của mình lên, đó là một cách để bắt đầu với trình độ hiện nay. Tuy nhiên để báo chí dữ liệu mang lại nguồn doanh thu thì bắt buộc phải có chiến lược lớn, lâu dài.

+ Theo chị công nghệ liệu có phải là yếu tố quyết định việc triển khai báo dữ liệu?

- Mọi người thường nghĩ công nghệ có vai trò rất lớn, nhưng tôi nghĩ nó chỉ ở mức vừa phải, nhưng để tạo ra tác phẩm báo chí mang tính tương tác mà tôi đã từng giới thiệu, thì tất cả các phóng viên chỉ cần học một lớp đào tạo khoảng một tuần là có thể triển khai được. Về mặt kỹ thuật chuyên môn cũng không phải là khó khăn, nhưng để tạo ra một tác phẩm báo chí dữ liệu lớn, có doanh thu và tác phẩm đó độc quyền thì vai trò của công nghệ sẽ quan trọng hơn. Nhưng để tạo ra một tác phẩm mang màu sắc riêng độc đáo, phải có code riêng, việc này có thể là cả một nhóm kỹ thuật thực hiện mới đảm bảo được chất lượng.

+ Vậy thưa chị, mỗi một phóng viên cần có những thay đổi như thế nào để thích ứng, hiểu biết và làm được một tác phẩm báo chí dữ liệu?

- Một phóng viên bình thường nếu được đi học hoàn toàn có thể làm được, vì đã có các công cụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, dễ dàng, thậm chí tòa soạn có thể đầu tư rất ít tiền. Hoặc có thể nâng cấp để sử dụng các phầm mềm có bản quyền, trả phí thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Một phóng viên có thể nắm được một số kỹ năng cơ bản, biết dùng các công cụ sau đó họ có thể phát triển ra...

Nếu thẩm mỹ tốt thì có thể chọn màu đẹp hơn, trình bày sinh động hơn... Nhà báo không có ai chuyên sâu lĩnh vực nào, quan trọng là biết hỏi chuyên gia nào, nhưng chúng ta chịu khó học hỏi sẽ biết đọc, khai thác dữ liệu một cách cơ bản nhất, biết kiểm chứng thông tin đúng sai, chưa rõ ràng, nắm nguồn thông tin chuẩn xác…

+ Vâng, xin cảm ơn chị!

Lê Tâm (Thực hiện)

Bình Luận

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo