Quảng Ninh: Bắt đầu chấm tác phẩm dự thi Liên hoan nghiệp vụ báo chí Trung tâm Truyền thông tỉnh

Thứ năm, 22/10/2020 11:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 21/10, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức đánh giá, chấm các tác phẩm dự thi Liên hoan nghiệp vụ báo chí Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh lần II - năm 2020.

Liên hoan nghiệp vụ báo chí Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ II thu hút sự tham gia của 28 đơn vị là các phòng nội dung thuộc Trung tâm Truyền thông tỉnh, các Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành có chương trình cộng tác với Trung tâm Truyền thông tỉnh. Các đơn vị đã mang đến 180 tác phẩm dự thi, ở 4 loại hình báo chí: Truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí.

Trong hai ngày 21, 22/10, Ban giám khảo Liên hoan sẽ chấm điểm các tác phẩm dự thi, qua đó, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh và trao giải. Thông qua Liên hoan, Ban tổ chức cũng sẽ chọn ra những tác phẩm xứng đáng để tham dự các giải báo chí Trung ương.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, Chủ tịch Liên hoan nghiệp vụ báo chí Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, phát biểu tại buổi họp Ban Giám khảo, tổ thư ký.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, Chủ tịch Liên hoan nghiệp vụ báo chí Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, phát biểu tại buổi họp Ban Giám khảo, tổ thư ký.

Trong khuôn khổ Liên hoan, sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng do mưa lũ; thăm quan Khu Di tích danh thắng Yên Tử, sáng tác ảnh đẹp về Yên Tử, tăng cường truyền thông về điểm đến để kích cầu du lịch nội tỉnh; hội thảo nghiệp vụ báo chí “Truyền thông mới trong kỷ nguyên 4.0”.

Liên hoan nghiệp vụ báo chí Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ II là một trong những hoạt động nghiệp vụ báo chí quan trọng trong năm nhằm vinh danh những thành quả sáng tạo nghề nghiệp của những người làm báo Đất mỏ.

Ban Giám khảo chấm điểm loại hình báo điện tử.

Ban Giám khảo chấm điểm loại hình báo điện tử.

Liên hoan không chỉ là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, mà còn là hoạt động trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sản xuất tác phẩm, chương trình có chất lượng phục vụ khán, thính giả, độc giả, qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó chọn ra những tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc, giải báo chí tỉnh, quốc gia.

Lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào 20h tối ngày 22/10, tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật, TP Hạ Long.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo