Ra mắt tạp chí Phương Đông và Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông chi nhánh Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/2 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã ra mắt chi nhánh Hà Nội và Tạp chí Phương Đông (trụ sở tại Tòa nhà Almaz Market, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội).

Chi nhánh Hà Nội và Tạp chí Phương Đông là tổ chức phi chính phủ hoạt động phi lợi nhuận với nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự hạch toán tài chính theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Các thành viên của Viện hoạt động trên tinh thần tự nguyện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông phát biểu tại Lễ ra mắt (Ảnh: HA)

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông phát biểu tại Lễ ra mắt (Ảnh: HA)

Nhiệm vụ chính của Chi nhánh là sưu tầm các tư liệu về lịch sử, chiến tranh, kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ quốc tế…của Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, nghiên cứu, khai thác các tư liệu để tư vấn cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội về chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội; đồng thời phản bác những quan điểm không phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Bên cạnh đó cũng tổ chức quản lý, lưu trữ tư liệu (sách, tài liệu, phim ảnh, bản đồ…); công bố các dữ liệu, các sự kiện, hình ảnh liên quan tới lịch sử và chiến tranh Việt Nam, các công trình nghiên cứu trên các phương tiện thông tin của Viện, của Chi nhánh và các cơ quan truyền thông khác; tổ chức cho độc giả tiếp cận và nghiên cứu tư liệu (sách, phim tài liệu, hình ảnh liên quan tới lịch sử và chiến tranh Việt Nam; xây dựng và phát triển mối quan hệ giao lưu, hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, các tổ chức, các đối tác uy tín ở trong và ngoài nước quan tâm tới Việt Nam; tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi thông tin khoa học với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Các khách mời tham quan và nghe giới thiệu về các kỷ vật của những người lính Việt Nam hy sinh trong chiến tranh được trưng bày tại Trung tâm Tư liệu (Ảnh: HA)

Các khách mời tham quan và nghe giới thiệu về các kỷ vật của những người lính Việt Nam hy sinh trong chiến tranh được trưng bày tại Trung tâm Tư liệu (Ảnh: HA)

Chi nhánh Hà Nội Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông do Tiến sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông trực tiếp làm Giám đốc Chi nhánh, đồng thời là Tổng Biên tập Tạp chí Phương Đông; nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh là Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Phương Đông.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông Chi nhánh Hà Nội đã sưu tầm và chuyển về Việt Nam nhiều hiện vật của quân đội ta chiến đấu ở chiến trường Miền Nam do cựu binh Mỹ lưu giữ, trong đó có những hiện vật rất có giá trị về lịch sử và chính trị.Cũng nhân dịp này, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông Chi nhánh Hà Nội giới thiệu Trung tâm tư liệu. Theo TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông, đây là trung tâm tư liệu có quy mô lớn với trên 10.000 cuốn sách và hàng triệu loại tài liệu nói về cuộc chiến tranh Việt Nam của các cơ quan trọng yếu của chính phủ Hoa Kỳ, cùng hàng ngàn bản đồ cổ về Việt Nam… được sưu tầm ở Hoa Kỳ, Pháp và một số nước châu Á từ nhiều năm nay, chuyển về Việt Nam, phục vụ cho việc nghiên cứu của các cơ quan Đảng và Nhà nước về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Về Tạp chí Phương Đông, cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, đã ra mắt bạn đọc số đầu tiên vào đúng dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 và chào mừng kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 – 3/2-2019). Tạp chí Phương Đông xuất bản hàng tháng theo Giấy phép xuất bản số 444/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21-12-2018. Tạp chí được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng Anh và trong tương lai không xa sẽ có thêm tờ Tạp chí điện tử Phương Đông. Trước mắt, bài in trên Tạp chí Phương Đông sẽ được xuất bản kịp thời trên website Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tại địa chỉ: www.ordi.vn.

Đây được coi là diễn đàn khoa học trên các lĩnh vực liên quan đến mọi mặt của đời sống, đặc biệt về chính trị, văn hóa, lịch sử, hoạt động kinh tế trong và ngoài nước, phản biện trước những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc. Đồng thời, đây cũng là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là cái nhìn xuyên suốt và đa chiều đối với các giá trị văn hóa Phương Đông nói chung và truyền thống, bản sắc văn hoá Việt Nam nói riêng. Tạp chí Phương Đông cũng là địa chỉ công bố các đề tài khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển đất nước.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đến chúc mừng và phát biểu tạp buổi lễ (Ảnh: HA)

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đến chúc mừng và phát biểu tạp buổi lễ (Ảnh: HA)

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng biên tập Tạp chí khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông khẳng định: Các thành viên của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội và Tạp chí khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông tuy mới được mời tham gia, nhưng đều là những nhà khoa học, học giả, luật sư, các giáo sư, tiến sĩ, các nhà quản lý và các nhà báo có nhiều kinh nghiệm vô cùng tâm huyết muốn được cống hiến, đang cùng theo đuổi một triết lý: “Yêu nước, Cống hiến, và Văn hóa”; và dựa trên nền tảng chính trị định hướng xã hội chủ nghĩa cùng các quan điểm của Đảng và nhà nước ta, để tiếp cận cuộc sống đang diễn ra, khám phá sự thật, tiến đến sự thật của các mối liên quan tới từng cá nhân, từng nhóm người, từng cộng đồng, của nền chính trị, kinh tế - xã hội, ngoại giao và an ninh quốc phòng; để đúc thành những câu chuyện chính thống, và sự thật phải được công nhận. Điều đó thực sự là sự đóng góp có ý nghĩa của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội.

Với số ra mắt vào đúng dịp mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Tạp chí Phương Đông chính thức góp tiếng nói và sự hiện diện của mình trên xa lộ thông tin của đất nước. Với tiêu chí thông tin chính xác, khách quan, khoa học, độc lập, không vụ lợi, giàu tính chiến đấu, tin cậy, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục truyền thống lịch sử của đất nước, Tạp chí Phương Đông kỳ vọng sớm có được vị trí xứng đáng trong đời sống chính trị - xã hội và đời sống báo chí  của nước nhà.

Thượng tướng cũng kỳ vọng rằng, với tầm vóc phát triển này, Viện sẽ hợp tác được với các viện, các cơ sở nghiên cứu chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để trao đổi thông tin và chuyển tải tinh thần của đất nước, của dân tộc đến các bạn bè trên thế giới, trong đó website và Tạp chí sẽ giữ vai trò đầy ý nghĩa này.

Tới tham dự chúc mừng và phát biểu tại lễ ra mắt, nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhận định: 18 năm qua Viện nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã có những đóng góp hết sức ý nghĩa và quan trọng trong việc nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ta...Tôi nghĩ đây là một địa chỉ rất hấp dẫn với các nhà nghiên cứu, các nhà báo để từ đó chúng ta tiếp tục tìm hiểu, tiến đến điều mà Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng có nói – đó là khám phá sự thật, tiến đến sự thật và làm rõ sự thật để phục vụ tốt hơn nữa công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt ấn tượng về tờ Tạp chí Phương Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng chia sẻ rất tâm đắc rằng: Tôi cứ ngồi nghĩ đến cái tên Phương Đông của Tạp chí này. Tôi thấy đây là một cái tên rất hay, nó vừa rộng lại vừa sâu.  Nó cho chúng ta nghĩ đến một biên độ đề cập rộng lớn nhưng mà có chiều sâu và có bản sắc. Nếu nhìn thế giới toàn cầu thì Phương Đông là một nửa thế giới nhưng bản thân Phương Đông tôi nghĩ là một thế giới riêng với bản sắc về văn hóa, về lịch sử. Từ Phương Đông nhìn thế giới, từ Phương Đông nhìn xung quanh và nhìn chúng ta...Tôi tin là với sự lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Phát triển, tập hợp được nhiều nhà nghiên cứu, nhiều nhà báo xuất sắc tham gia xây dựng thì tờ tạp chí của chúng ta chắc chắn sẽ có ấn tượng. Trong dịp đầu xuân Kỷ Hợi, bản thân tôi rất bất ngờ khi cầm tờ tạp chí.  Dù chỉ mới là số đầu tiên, nhưng tạp chí đã có đường nét, cho ta hình dung ra trong tương lai, đây sẽ là một tờ tạp chí có tầm vóc. Trên nhận thức như vậy, tôi cũng thay mặt giới báo chí cả nước và lãnh đạo HNBVN xin được nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời của Tạp chí Phương Đông và chắc chắn rằng tạp chí sẽ có mặt xứng đáng trong đội hình báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu: Tôi suy nghĩ về triết lý mà Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã nhấn mạnh: Yêu nước, cống hiến và văn hóa...  Đây là một triết lý ngắn gọn, hay và sâu sắc. Tôi nghĩ nếu làm được điều này thì tạp chí Phương Đông đã hướng tới xây dựng được những giá trị rất tốt đẹp trong xã hội. Tinh thần này không chỉ của riêng tạp chí Phương Đông mà thiết nghĩ, những người làm báo cũng coi đây là mục tiêu cần hướng đến. Báo chí phải có tinh thần chiến đấu nhưng cũng phải đậm chất nhân văn, tính chiến đấu và tính nhân văn của báo chí phải đi liền với nhau. Trên tinh thần đó, trong mấy năm vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến tâm thế làm nghề của người làm báo. Cách đây hai năm, chúng tôi đã ban hành 10 điều đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam bởi đạo đức là vấn đề cốt lõi, là vấn đề sống còn của hoạt động báo chí. Hôm nay ở đây được tiếp cận với phương châm làm nghề này, với tôi đó là một sự hòa nhập tích cực để cùng hướng đến xây dựng nền báo chí giàu tính chiến đấu, tính nhân văn, phục vụ lợi ích của đất nước của nhân dân, hướng tới bồi đắp niềm tin trong xã hội về những giá trị tốt đẹp. Tôi tin là tinh thần này sẽ được lan tỏa trong tạp chí Phương Đông. Mong rằng, tạp chí sẽ có một chiến lược phát triển tốt, góp phần một cách xứng đáng vào nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Hà Vân

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

(CLO) Sáng 22/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng" cho gần 40 phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

(CLO) Sự lan tỏa mạnh mẽ của truyền thông số đang mở ra nhiều cơ hội để quảng bá văn hóa Việt Nam, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh đó, báo chí cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: chủ động "xây" những giá trị tích cực, bồi đắp hệ giá trị văn hóa Việt Nam và kiên quyết "chống" các biểu hiện lệch chuẩn, xuyên tạc, làm phai nhạt bản sắc dân tộc.

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

(CLO) Khi độc giả ngày càng tiếp cận tin tức qua mạng xã hội, nền tảng video và các công cụ AI thay vì truy cập trực tiếp vào website báo chí, tờ Indian Express chuyển sang chiến lược ưu tiên video nhưng không đánh đổi uy tín để "câu view".

Cỡ chữ bài viết: