Starlink được Lầu Năm Góc chọn cung cấp dịch vụ vệ tinh cho Ukraine

(CLO) Starlink, dịch vụ liên lạc vệ tinh của tập đoàn SpaceX thuộc sở hữu của Elon Musk, hiện đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ để cung cấp dịch vụ cho Ukraine, theo Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Năm (1/6).

"Chúng tôi tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu để đảm bảo Ukraine có khả năng liên lạc và vệ tinh linh hoạt mà họ cần. Liên lạc vệ tinh tạo thành một lớp quan trọng trong mạng lưới liên lạc tổng thể của Ukraine và Bộ đã ký hợp đồng với Starlink để cung cấp các dịch vụ này", Lầu Năm Góc nói trong một tuyên bố.

starlink duoc lau nam goc chon cung cap dich vu ve tinh cho ukraine hinh 1

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Elon Musk: Khoảng 100 Starlinks đang hoạt động ở Iran

Elon Musk lại tiếp tục tài trợ dịch vụ internet Starlink cho Ukraine

Tỷ phú Musk nói sẽ ngừng tài trợ dịch vụ internet Starlink ở Ukraine

Tesla triển khai dịch vụ internet Starlink tại các trạm sạc Supercharger

Starlink đã được quân đội Ukraine sử dụng cho nhiều nỗ lực khác nhau, bao gồm cả liên lạc trên chiến trường.

Cụ thể, SpaceX đã cung cấp cho người dân Ukraine và quân đội nước này dịch vụ internet Starlink, một mạng lưới gồm hơn 4.000 vệ tinh trên quỹ đạo thấp của Trái đất, kể từ khi xung đột nổ ra vào năm ngoái. Các dịch vụ được chi trả thông qua các khoản đóng góp tư nhân và theo một hợp đồng riêng với một cơ quan viện trợ nước ngoài của Mỹ.

Hợp đồng với Lầu Năm Góc được ký kết sau khi CEO của SpaceX, Elon Musk, cho biết vào tháng 10 năm ngoái rằng họ không đủ khả năng tài trợ vô thời hạn Starlink ở Ukraine, một nỗ lực mà ông cho biết tốn 20 triệu USD mỗi tháng để duy trì.

Nga đã cố gắng cắt đứt và gây nhiễu các dịch vụ internet ở Ukraine, bao gồm cả nỗ lực chặn Starlink trong khu vực. SpaceX đã có thể khôi phục lại dịch vụ sau các đợt tấn công này.

Lầu Năm Góc đã không tiết lộ các điều khoản của hợp đồng "vì lý do an ninh và do tính chất quan trọng của các hệ thống này".

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: