Tạp chí Lao động và Công đoàn trao giải cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ III

Theo đó, cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ III trên Tạp chí Lao động và Công đoàn được phát động từ ngày 30/10/2022 kết thúc nhận tác phẩm ngày 30/9/2023. Cuộc thi lần này, cùng với hai lần tổ chức trước đó, đã đưa Cuộc thi trở thành một hoạt động thường niên, mang thương hiệu của Tạp chí và được bạn đọc, bạn viết đón nhận, hào hứng tham gia.

Tính ngày 30/9/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 2.000 tác phẩm của bạn viết trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi bài dự thi. Con số này nhiều gấp 3,5 lần Cuộc thi lần thứ I và gấp 2,5 lần Cuộc thi lần thứ II, trở thành Cuộc thi có số lượng bài dự thi nhiều nhất từ trước đến nay.

Bài liên quan

Gần 500 tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn”

Trao giải Cuộc thi sáng tác tác phẩm hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) năm 2023

tap chi lao dong va cong doan trao giai cuoc thi viet vong tay cong doan lan thu iii hinh 1

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn cho biết về một số hoạt động nổi bật của Tạp chí trong thời gian qua. Ảnh: Lê Tâm

Qua cuộc thi nhiều hoàn cảnh đoàn viên, người lao động khó khăn được chăm lo thiết thực, hiệu quả; nhiều câu chuyện xúc động về tình người, tình công đoàn còn khuất lấp vì thế đã được rà soát, phát hiện, được biết tới qua các tác phẩm dự thi.

Ban Giám khảo vòng sơ khảo đã làm việc, thẩm định, lựa chọn 25 tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức đưa vào chấm vòng chung khảo. Căn cứ Thể lệ và Quy chế chấm thi, Ban Giám khảo vòng chung khảo đã làm việc thận trọng, khách quan, thống nhất xếp loại các giải chính thức gồm: 1 Giải Nhất; 2 Giải Nhì; 3 Giải Ba; 10 Giải Khuyến khích và các Giải Chuyên đề.

tap chi lao dong va cong doan trao giai cuoc thi viet vong tay cong doan lan thu iii hinh 2

Bà Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN và ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn trao giải Nhì Cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn. Ảnh: Lê Tâm

Ba tác phẩm được giải cao nhất của Cuộc thi là tác phẩm “Vượt lên chính mình” của tác giả Nguyễn Thị Lệ Hằng, công tác tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh (giải Nhất); tác phẩm “Nơi thay đổi cuộc đời thợ mỏ” của tác giả  Nguyễn Thị Hương Giang, công tác tại Công ty Than Dương Huy - TKV (giải Nhì) và tác phẩm “Bố nuôi tôi, người cán bộ công đoàn” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh viên Nhạc viện Hà Nội (giải Nhì).

Về Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”, trong vòng 1 tháng diễn ra Cuộc thi (từ ngày 19/8/2023 đến ngày 19/9/2023) đã có 363.167 người, thuộc 82 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tham gia Cuộc thi. Trong đó, liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 265.077 bài dự thi; Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có 98.032 bài dự thi.

tap chi lao dong va cong doan trao giai cuoc thi viet vong tay cong doan lan thu iii hinh 3

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (ngoài cùng bên phải) và ông Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn trao giải Nhất tập thể Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy”. Ảnh: Lê Tâm

Kết quả đã có 16.486 người trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An dẫn đầu về số người trả lời đúng câu hỏi (2.695 người); Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đứng vị trí thứ 2 (1.569 người); Ban Công đoàn Quốc phòng đứng vị trí thứ 3 (970 người); Công đoàn Thông tin và Truyền thông vị trí thứ 4 (710 người); Công đoàn Giáo dục Việt Nam đứng vị trí thứ 5 (688 người); liên đoàn lao động tỉnh Ninh Thuận (629 người)…

Cũng tại buổi Lễ trao giải, cán bộ phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 94 năm hình thành và phát triển, mục tiêu đổi mới gắn liền với đổi mới của tổ chức Công đoàn. Theo đó, Cách đây 94 năm, ngày 1/10/1929, Tạp chí Công hội đỏ, tiền thân của Tạp chí Lao động và Công đoàn xuất bản số đầu tiên – “số đặc biệt”, do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh – Hội trưởng lâm thời Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ trực tiếp phụ trách.

tap chi lao dong va cong doan trao giai cuoc thi viet vong tay cong doan lan thu iii hinh 4

Các đại biểu tham dự tọa đàm về thách thức của người làm báo ở các tạp chí chuyên ngành trong kỷ nguyên số. Ảnh: Lê Tâm

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Tạp chí đã và đang ngày càng lớn mạnh, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao phó; là tiếng nói của tổ chức Công đoàn, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tại buổi lễ, tọa đàm về thách thức của người làm báo ở các tạp chí chuyên ngành trong kỷ nguyên số đã được diễn ra. Lãnh đạo Tạp chí Lao động và Công đoàn và các đại biểu đã nêu ra những thách thức của người làm báo trong kỷ nguyên số. Những thách thức này đòi hỏi những người làm báo ở các tạp chí phải nhanh chóng thay đổi phương cách tác nghiệp để thích ứng, theo kịp sự biến đổi và phát triển của công nghệ thông tin thời kỳ mới…

tap chi lao dong va cong doan trao giai cuoc thi viet vong tay cong doan lan thu iii hinh 5

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho người lao động, thân nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Tâm

Cũng tại buổi lễ, chương trình tọa đàm về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động được được tổ chức. Chương trình tọa đàm cũng có sự góp mặt của một số đoàn viên, người lao động được tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo thiết thực, hiệu quả. Các đại biểu cũng chia sẻ về những kinh nghiệm, những hoạt động thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên công đoàn, như: chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động, chương trình “Mái ấm Công đoàn”...

Trong khuôn khổ chương trình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam cũng trao tặng 50 triệu đồng cho người lao động, thân nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: