Thái Lan chặn hàng nghìn website trước cuộc biểu tình đòi dân chủ

Thứ sáu, 18/09/2020 18:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị chặn hơn 2.200 trang web, bao gồm các trang Facebook và tài khoản Twitter, có nội dung "bất hợp pháp" trước các cuộc biểu tình của phong trào ủng hộ dân chủ do sinh viên lãnh đạo vào cuối tuần này.

Bài liên quan
Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị chặn hàng nghìn trang web có nội dung

Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị chặn hàng nghìn trang web có nội dung "bất hợp pháp" trước các cuộc biểu tình vào cuối tuần này. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số Buddhipongse Punnakanta cho biết hôm thứ Hai, Bộ đã yêu cầu các nhà điều hành các trang web được cho là đã vi phạm luật pháp Thái Lan xóa nội dung bất hợp pháp trong vòng 15 ngày.

Cho đến nay, 1.276 đường dẫn và trang web đã bị chặn và 1.024 trang và đường dẫn khác sẽ bị cấm truy cập trong vài tuần tới, theo Bộ này cho hay.

Ông Buddhipongse nói: “Tất cả đều được thực hiện thông qua quy trình của luật pháp Thái Lan và không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục chính sách này để chặn các trang và đường dẫn chứa nội dung bất hợp pháp."

"Hầu hết các trang web bị đóng cửa đều chứa nội dung không phù hợp có thể gây tổn hại đến an ninh của đất nước, bao gồm cả nội dung quấy rối quốc vương", một quan chức tại Bộ phận trấn áp tội phạm công nghệ, cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc nói với Nikkei.

Bình luận của ông được đưa ra bốn ngày trước các cuộc biểu tình do nhóm sinh viên hoạt động Mặt trận Thống nhất Thammasat và Biểu tình tại Đại học Thammasat lên kế hoạch. Một trong những cuộc tụ họp lớn nhất sẽ diễn ra gần Cung điện Hoàng gia ở trung tâm Bangkok vào thứ Bảy.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã trích dẫn sự bùng phát trở lại toàn cầu của  COVID-19 trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Năm nhằm cố gắng ngăn cản những người biểu tình tham dự các cuộc biểu tình cuối tuần.

Mặc dù cựu lãnh đạo quân đội không nói rõ ràng rằng chính quyền sẽ cấm các cuộc biểu tình, nhưng ông kêu gọi mọi người suy nghĩ lại về việc tham dự chúng.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia hôm thứ Năm. Ảnh: Masayuki Yuda/Nikkei

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia hôm thứ Năm. Ảnh: Masayuki Yuda/Nikkei

Danh sách nội dung trực tuyến bị chặn đầu tiên bao gồm 661 trang Facebook, 289 kênh YouTube và 69 tài khoản Twitter.

Tháng trước, Facebook cho biết họ đã chặn Royalist Marketplace, một nhóm tư nhân với hơn 1 triệu thành viên, sau một cuộc biểu tình do thanh niên dẫn đầu vào ngày 16 tháng 8, tiến triển thành một cuộc biểu tình ở Bangkok với khoảng 20.000 người - lớn nhất kể từ cuộc đảo chính năm 2014 đòi hỏi cải cách dân chủ.

Royalist Marketplace đã tăng gần gấp đôi số thành viên của mình kể từ giữa tháng 6 khi một loạt các cuộc biểu tình lan rộng khắp các trường đại học trong vương quốc.

Buddhipongse đã cảnh báo Facebook vào ngày 10 tháng 8 rằng Royalist Marketplace phải xóa nội dung vi phạm Đạo luật tội phạm máy tính hoặc đối mặt với hành động pháp lý. Chỉ trích chế độ quân chủ bị nghiêm cấm ở Thái Lan theo các luật lệ của nước này.

Royalist Marketplace được giáo sư Đại học Kyoto Pavin Chachavalpongpun ra mắt vào tháng 4 để thảo luận về vai trò của chế độ quân chủ Thái Lan.

Mặc dù Buddhipongse khẳng định việc đóng cửa các trang bất hợp pháp không liên quan gì đến cuộc biểu tình chống chính phủ sắp tới, nhưng các nhà phân tích cho rằng không thể phủ nhận rằng mạng xã hội là một kênh truyền thông quan trọng cho các cuộc biểu tình.

Bhubate Samutachak thuộc Viện Nghiên cứu Dân số và Xã hội của Đại học Mahidol nói với Nikkei: "Từ một tweet này lan truyền đến hàng nghìn tweet khác. Đó là tác động lớn của mạng xã hội đối với thế hệ trẻ, những người sống cuộc sống của họ trên internet".

Ông nói: “Đó là lý do tại sao chúng tôi chứng kiến ​​20.000 thanh niên tụ tập tại cuộc biểu tình lớn mới nhất vào ngày 16 tháng 8."

Boonyakiat Karavekphan, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Ramkhamhaeng, cho biết tất cả nội dung bị cáo buộc là bất hợp pháp đề cập đến những thất bại chính sách của chính phủ và những lời chỉ trích chế độ quân chủ đã được chia sẻ rộng rãi và nhanh chóng, khuyến khích những người trẻ tuổi phản đối.

Bhubate cho biết việc hạn chế truy cập vào các trang web khó có thể dập tắt các cuộc biểu tình khi các nhà lãnh đạo biểu tình tuyên bố rằng hàng nghìn người sẽ tham gia.

Những người biểu tình cũng thề sẽ tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn tại Tòa nhà Chính phủ vào Chủ nhật để khôi phục lại các yêu cầu của họ, bao gồm sửa đổi hiến pháp, giải tán quốc hội, và cải cách chế độ quân chủ.

Bhubate nói: "Việc đóng cửa các trang web không giúp ích được gì vì chúng có thể được mở lại ngay lập tức và dễ dàng. Khi đó, không có cách nào để ngăn chặn sự lan truyền của nội dung chống chính phủ".

Việc mở lại Royalist Marketplace là một ví dụ. Pavin ngay lập tức mở một nhóm mới có cùng quan điểm chỉ trích chế độ quân chủ có tên là Royalist Marketplace Talad Luang. Số lượng thành viên của nhóm mới tăng vọt lên hơn 500.000 người chỉ sau vài giờ.

Vân Trần

Tin khác

Để các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

Để các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

(CLO) Ngày 22/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn về phát ngôn, giao tiếp báo chí và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Nghề báo
Rà soát các chương trình có quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Rà soát các chương trình có quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(CLO) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.

Nghề báo
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024, góp phần trong phát triển văn hóa đọc trên địa bàn TP.HCM.

Nghề báo
Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(CLO) Ngày 22/4, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba; phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cơ quan Báo Thanh Hóa năm 2024.

Nghề báo