Phát biểu trong cuộc họp nội các vào ngày 12/5, ông Starmer cho biết quy trình chính thức để thách thức vị trí lãnh đạo đảng vẫn chưa được kích hoạt và chính quyền của ông cần tập trung vào việc điều hành đất nước.
“Đất nước mong đợi chúng ta tiếp tục điều hành đất nước. Đó là điều tôi đang làm và là điều nội các cần làm”, ông nói.
Ông cũng thừa nhận bản thân phải chịu trách nhiệm về kết quả bầu cử vừa qua và cam kết tiếp tục thực hiện các thay đổi đã hứa với cử tri.
Theo truyền thông Anh, ít nhất 10 nghị sĩ khác của Đảng Lao động đã lên tiếng yêu cầu ông Starmer đưa ra thời gian từ chức, nâng tổng số người kêu gọi ông rời vị trí lên hơn 80 người.
Bà Miatta Fahnbulleh, Thứ trưởng Bộ Nhà ở và Cộng đồng của Anh, đã từ chức vào ngày 12/5. Bà cho biết ông Starmer nên “làm điều đúng đắn cho đất nước và đảng” bằng cách thiết lập một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự.
Nữ nghị sĩ này nhận định kết quả bầu cử địa phương cho thấy Thủ tướng đã “đánh mất lòng tin và sự tín nhiệm của công chúng”.
Trong khi đó, Darren Jones, thư ký trưởng của ông Starmer, cho biết ông Starmer đang lắng nghe ý kiến từ các đồng nghiệp nhưng sẽ tự quyết định hướng đi tiếp theo.
Ông Jones cũng cảnh báo rằng vị trí Thủ tướng là “một công việc vô cùng khó khăn” và không ai có thể dễ dàng thay thế để giải quyết ngay các vấn đề của nước Anh.
Theo tờ Guardian, một số thành viên cấp cao trong nội các, gồm bà Shabana Mahmood, Bộ trưởng Nội vụ; bà Yvette Cooper, Bộ trưởng Ngoại giao; ông John Healey, Bộ trưởng Quốc phòng; và Phó Thủ tướng David Lammy, đã trao đổi với ông Starmer về tương lai lãnh đạo của ông.
Một số người cho rằng ông nên giám sát quá trình chuyển giao quyền lực sau thất bại bầu cử nặng nề, trong khi những người khác kêu gọi ông tiếp tục chiến đấu để giữ vị trí.