Theo giới chức Nhật Bản, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh còn bao gồm các vấn đề an ninh kinh tế như xây dựng chuỗi cung ứng bền vững cho khoáng sản quan trọng.
Chuyến thăm kéo dài hai ngày của bà Takaichi tới Andong, quê hương của ông Lee, đánh dấu hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo.
Phát biểu trước truyền thông, ông Lee cho rằng hai nước có thể đạt được “hợp tác thực chất và mang tính đột phá” nếu vượt qua những tiền lệ và tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau.
Bà Takaichi nhấn mạnh Nhật Bản và Hàn Quốc đóng vai trò “trụ cột” trong việc duy trì ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trước khi rời Tokyo, bà cho biết muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, bao gồm các vấn đề Trung Đông và an ninh khu vực.
Hai nhà lãnh đạo trước đó từng gặp nhau tại thành phố Nara của Nhật Bản hồi tháng 1. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước thăm quê hương của nhau.
Nhật Bản và Hàn Quốc đều phụ thuộc lớn vào dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông. Hai nước đang đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung kể từ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran cuối tháng 2, khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt.