Tổng thống Colombia cảnh báo nguy cơ 'nổi dậy' tại Mỹ Latinh

(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro cảnh báo sức ép của Mỹ đối với những lãnh đạo có quan điểm khác biệt tại Mỹ Latinh có thể châm ngòi một “cuộc nổi dậy”.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 18/4, ông Petro cho rằng các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) - Bộ Tài chính Mỹ đang gây sức ép đối với những lãnh đạo có quan điểm khác biệt ở Mỹ Latinh.

Ông so sánh cơ chế này với hệ thống cai trị thời quân chủ Tây Ban Nha trong quá khứ và cảnh báo phản ứng của khu vực có thể là “nổi dậy” nếu Mỹ không thay đổi cách tiếp cận đối với Mỹ Latinh.

Ông Petro cũng đề cập đến sự kiện Mỹ ném bom thủ đô Caracas của Venezuela hồi tháng 1 trong chiến dịch nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, cho rằng hành động này đã khiến nhiều lãnh đạo trong khu vực lo ngại.

untitled.png
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: X/petrogustavo

Ông Petro từ lâu có nhiều bất đồng với Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Mỹ đã đưa ông vào danh sách trừng phạt của OFAC với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy toàn cầu.

Dù chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Mỹ, Tổng thống Colombia cho biết quan hệ cá nhân giữa ông và ông Trump vẫn ở mức tích cực. Ông nói hai bên đã có hai cuộc trao đổi gần đây, bác bỏ những thông tin sai lệch về nhau và khẳng định ông không đến Mỹ để “cầu xin” mà tiếp xúc trên cơ sở bình đẳng.

Ông Petro, 65 tuổi, được bầu làm Tổng thống Colombia vào năm 2022 và dự kiến rời nhiệm sở vào tháng 8/2026 theo quy định hiến pháp chỉ cho phép một nhiệm kỳ.

Xem thêm

Thủ tướng Anh bác khả năng từ chức

Thủ tướng Anh bác khả năng từ chức

(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông sẽ không từ chức, trong bối cảnh ngày càng nhiều nghị sĩ Đảng Lao động kêu gọi ông công bố lộ trình rời vị trí lãnh đạo sau kết quả bầu cử địa phương thất vọng.

Nga phóng hơn 200 UAV vào Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn

Nga phóng hơn 200 UAV vào Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn

(CLO) Ukraine cho biết Nga mở đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hết hiệu lực, trong khi Nga cho rằng Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn hàng chục nghìn lần trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý và hào phóng'

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý và hào phóng'

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, phản hồi mà Iran đưa ra đối với đề xuất trước đó của Mỹ là “hợp lý và hào phóng”, nhấn mạnh Iran chỉ theo đuổi các quyền hợp pháp của mình và các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực.

Cỡ chữ bài viết: