Đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai của ông Putin tới Kazakhstan trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại. Các cuộc đàm phán diễn ra tại Cung điện Độc lập, công trình kiến trúc hiện đại được thiết kế theo phong cách lều du mục truyền thống của Kazakhstan.
Trong cuộc gặp với phái đoàn hai nước, ông Putin khẳng định quan hệ Nga - Kazakhstan đang phát triển mạnh mẽ và đã đạt tới cấp độ “đối tác chiến lược toàn diện và liên minh”.
Theo Tổng thống Nga, quan hệ song phương được xây dựng trên các nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời hai nước hiện hợp tác trên hầu hết các lĩnh vực.
Ông Putin cho biết Nga và Kazakhstan đang tích cực phối hợp trong nhiều tổ chức và cơ chế quốc tế như Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU), Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, BRICS, Liên hợp quốc và "Nhóm Năm nước" khu vực Caspi trong khuôn khổ Nga - Trung Á
Nhà lãnh đạo Nga nhận định sự phối hợp giữa Nga và Kazakhstan trong các cơ chế này là ví dụ cho “sự tương tác mang tính xây dựng” trên trường quốc tế.
Ông Putin cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Kazakhstan cho cuộc họp sắp tới của Hội đồng Kinh tế Á Âu tối cao, nơi dự kiến sẽ thông qua các quyết định quan trọng nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực.
Về hợp tác kinh tế, Tổng thống Nga cho biết hai nước hiện đang triển khai 7 dự án đầu tư chung và nhiều lĩnh vực hợp tác mới đầy triển vọng đang dần hình thành.
Ông nhấn mạnh Nga vẫn là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Kazakhstan và kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm qua.
Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, ông Putin khẳng định hợp tác quân sự giữa hai nước sẽ góp phần tăng cường ổn định và an ninh khu vực. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Tokayev vì lời mời thăm Kazakhstan và bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả thiết thực cho cả hai bên.
Về phía Kazakhstan, Tổng thống Tokayev cảm ơn ông Putin vì sự ủng hộ đối với dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Balkhash.
Ông Tokayev cho biết việc ký kết các thỏa thuận liên quan tới dự án có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với Kazakhstan. Chính quyền Kazakhstan trước đó đã lựa chọn tập đoàn nhà nước Nga Rosatom đứng đầu liên danh xây dựng nhà máy điện hạt nhân này, sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2024.