Ukraine nói hơn 500 lính Nga tử trận và bị thương trong một ngày tại Bakhmut

(CLO) Một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Bảy (11/3) rằng hơn 500 binh sĩ Nga đã tử trận hoặc bị thương 24 giờ trước đó trong trận chiến ác liệt đang diễn ra ở thành phố Bakhmut, phía đông Ukraine.

Các lực lượng Nga đã chiến đấu trong nhiều tháng để chiếm Bakhmut, thành phố ở khu vực phía đông Donbas. Cả hai bên đều thừa nhận những tổn thất đáng kể và con số chính xác rất khó xác minh.

ukraine noi hon 500 linh nga tu tran va bi thuong trong mot ngay tai bakhmut hinh 1

Một quân nhân Ukraine gần tiền tuyến Bakhmut, Donetsk, Ukraine vào ngày 7 tháng 3 năm 2023. Ảnh: RFE

Serhiy Cherevaty, phát ngôn viên quân sự của các lực lượng ở phía đông Ukraine, cho biết Nga đã tiến hành 16 cuộc tấn công trong khoảng thời gian 24 giờ qua, với 23 cuộc đụng độ diễn ra ở Bakhmut.

Ông nói với kênh truyền hình của Quốc hội Ukraine: “Trong suốt cuộc giao tranh, 221 kẻ thù đã bị giết và 314 kẻ bị thương ở các mức độ khác nhau”.

Trong khi đó, phía Nga tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã bắn tổng cộng 180 quả đạn pháo về phía các khu vực dân cư và các vị trí của họ ở khu vực Donetsk. 

Một phụ tá của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm thứ Sáu rằng Ukraine đã quyết định tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut vì trận chiến đang làm tiêu hao các đơn vị tốt nhất của Nga.

Nga nói rằng việc chiếm được Bakhmut sẽ tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và tạo bàn đạp tiến tới mục tiêu quan trọng nhất của chiến dịch quân sự là chiếm giữ toàn bộ khu vực công nghiệp Donbas.

Kể từ khi cuộc xung đột Nga và Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, hàng chục triệu người phải rời bỏ nhà cửa và nhiều thành phố và thị trấn của Ukraine bị nghiền nát.

Huy Hoàng (theo Reuters, TASS)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: