Vì một kỳ SEA Games thành công!

Bài liên quan

SEA Games 31: Nỗ lực Việt Nam, dấu ấn Việt Nam!

Sea Games 31 - những dấu ấn đẹp!

Những “gương mặt vàng” của Thể thao Việt Nam

Ngày hội tác nghiệp của truyền thông trong nước và quốc tế

Nhìn lại công tác chuẩn bị, tổ chức của SEA Games 31 có thể nhận thấy nước chủ nhà đã đảm bảo đúng tiến độ, cũng như đảm bảo những yêu cầu về chất lượng của một kỳ Đại hội Thể thao khu vực. Để tạo nên một kỳ SEA Games thành công là sự góp sức của rất nhiều lĩnh vực, trong đó không thể không kể đến công tác truyền thông báo chí.

“Truyền thông phải đi trước một bước”

Ngay từ những ngày đầu SEA Games 31, công tác truyền thông luôn được Việt Nam coi trọng với quan niệm “truyền thông phải đi trước một bước”. Vì thế, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31 đã chủ động, nỗ lực sẵn sàng về cơ sở vật chất, chuẩn bị cho Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình quốc tế đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp của các phóng viên.

Trung tâm Báo chí, Trung tâm truyền hình quốc tế có khả năng phục vụ khoảng 600 phóng viên trong và nước ngoài làm việc cùng lúc. Trong đó, Trung tâm báo chí có đầy đủ các phòng chức năng đáp ứng nhu cầu tác nghiệp, sản xuất tin, bài của phóng viên trong nước và quốc tế. Ban Tổ chức đã bố trí 40 bàn với 40 máy tính laptop kết nối internet, hệ thống tai nghe phiên dịch 6 kênh.

vi mot ky sea games thanh cong hinh 1

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình quốc tế. Ảnh: Quang Hùng.

Bên cạnh đó, còn có hệ thống 6 màn hình nhỏ và 2 màn hình lớn xung quanh, truyền hình trực tiếp các môn thi đấu. Các nút mạng internet tốc độ cao kết nối máy tính của phóng viên, hệ thống phát sóng wifi, 5G cũng được triển khai đồng bộ... Hằng ngày, trên bảng tác nghiệp của các phóng viên đều có bản tin SEA Games 31 bằng tiếng Việt và tiếng Anh...

Không những thế, từ rất sớm, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông cũng đã tổ chức khóa đào tạo cho hàng trăm tình nguyện viên hỗ trợ tại Trung tâm Báo chí SEA Games 31. Đây cũng là lực lượng hỗ trợ cơ quan báo chí quốc tế; truyền đạt, cung cấp thông tin, hỗ trợ phiên dịch tại các buổi làm việc, họp báo,...

Ông Lý Đức Thùy - Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31 cho biết, qua nắm bắt thông tin khách quan từ báo chí và các tình nguyện viên có thể thấy phóng viên báo chí quốc tế đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Việt Nam tại tất cả các điểm thi đấu. Dù trong điều kiện khó khăn và thời gian chuẩn bị rất hạn hẹp nhưng đã cố gắng chuẩn bị những điều tốt nhất có thể.

vi mot ky sea games thanh cong hinh 2

Ông Lý Đức Thùy - Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin - Truyền thông.

Ông Thùy chia sẻ: “Để có được một kỳ SEA Games thành công, truyền thông, báo chí là một phần không thể thiếu và vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, ngay từ khi nhận được chủ trương chung và đánh giá về tầm quan trọng, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông đã lựa chọn Trung tâm hội nghị Quốc gia, nơi có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn làm Trung tâm Báo chí với đầy đủ thiết bị, các hạ tầng cần thiết tạo điều kiện để phóng viên, báo chí tác nghiệp”.

Còn nhớ, tại thời điểm diễn ra SEA Games 31, trong một cuộc gặp với nhóm phóng viên người Malaysia, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 đã hỏi: “Trong quá trình tác nghiệp tại Việt Nam, bạn có gặp khó khăn gì không?”.

Trả lời Bộ trưởng, phóng viên Elmi Rizal Elias cho biết: “Tôi đã đến Việt Nam từ ngày 3/5 và rất ấn tượng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nơi đây. Việc tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí khá thuận lợi, internet tốc độ cao phục vụ tốt cho việc đưa tin của chúng tôi”.

Trong khi đó, phóng viên Ahmad Arif cho hay, tuy thẻ của anh được cấp muộn một chút nhưng việc tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí khá thuận lợi.

Chia sẻ của phóng viên Elmi Rizal Elias và Ahmad Arif là một trong rất nhiều những ghi nhận của phóng viên quốc tế trước nỗ lực chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam cho sự thành công của SEA Games 31.

Đảm bảo hậu cần giúp đưa tin chính xác, kịp thời

Với vai trò là địa phương chính tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 18 môn thi đấu, ngay từ đầu Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã được giao phối hợp cùng các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin liên lạc. Các quận, huyện và các doanh nghiệp viễn thông đã phối hợp chuẩn bị cơ sở hạ tầng, lắp đặt bổ sung các trạm thu phát sóng di động tại các khu vực xung quanh Trung tâm Báo chí, Trung tâm truyền hình quốc tế và Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình phục vụ cho việc đưa tin, truyền tin được nhanh nhất, thuận lợi nhất...

vi mot ky sea games thanh cong hinh 3

Đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc phục vụ SEA Games 31. Ảnh: P. Linh

Tương tự tại Nam Định, địa phương đăng cai tổ chức thi đấu 1 nội dung môn bóng đá, được đánh giá là rất thành công, khi các trận đấu trên Sân Vận động Thiên Trường luôn thu hút hàng vạn khán giả tới cổ vũ.

Ở mỗi trận đấu, đón tiếp hàng trăm phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, đơn vị truyền thông trong nước và quốc tế đến tác nghiệp, chính vì vậy công tác chuẩn bị hậu cần cũng được Sở TT&TT Nam Định hết sức quan tâm, phối hợp với Sở VH-TT&DL tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định cho các phóng viên đưa tin chính xác, kịp thời về Đại hội.

VNPT Nam Định đã chuẩn bị đầy đủ các phương án kỹ thuật cũng như các thiết bị hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu truyền phát thông tin liên tục, thông suốt cho báo chí, truyền hình. Riêng tại Sân vận động Thiên Trường, VNPT Nam Định tăng cường các thiết bị phủ sóng kéo dài, trạm thu phát sóng dung lượng cao, các xe lưu động trong và ngoài khu vực thi đấu dự phòng nhu cầu lưu lượng data tăng đột biến, kịp thời xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh đối với hệ thống mạng trước, trong và sau mỗi trận đấu...

Nhìn lại công tác hậu cần, hỗ trợ phóng viên báo chí tác nghiệp tại SEA Games 31, bà Lê Thị Hoàng Yến – Giám đốc Trung tâm Báo chí SEA Games 31 cho biết, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31 đã cố gắng triển khai tốt mọi công việc, đảm đương tốt vai trò của nước chủ nhà, vận hành Trung tâm truyền hình quốc tế, Trung tâm Báo chí chính, các phòng báo chí phụ tại các địa phương.

“Ban Tổ chức đã hỗ trợ phóng viên báo chí ở 2 trung tâm với rất nhiều điều kiện tác nghiệp thuận lợi nhất, họ nhận được tín hiệu truyền hình và các đường truyền Internet nhanh chóng, kịp thời để có tin, bài gửi về rất thuận lợi. Ngoài ra, giao thông đi lại tại các điểm thi đấu cũng được hỗ trợ với xe đưa đón tại Hà Nội và đi các tỉnh thành khác...”, bà Yến thông tin.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Báo chí SEA Games 31, trong quá trình diễn ra Đại hội, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông thường xuyên kết nối, liên lạc trao đổi thông tin chặt chẽ với tất cả các phóng viên, qua đó lắng nghe và nhận được những đóng góp, xây dựng để kịp thời hỗ trợ tốt nhất có thể.

vi mot ky sea games thanh cong hinh 4

Bà Lê Thị Hoàng Yến – Giám đốc Trung tâm Báo chí SEA Games 31.

Nói về sự thành công của SEA Games 31, bà Yến cho rằng, nhờ các phương tiện thông tin đại chúng đã hỗ trợ cho Ban Tổ chức rất nhiều thông tin về lịch thi đấu, các địa điểm thi đấu, môn thi đấu... kết hợp với địa phương làm tốt tuyên truyền quảng bá nên khán giả biết và đến cổ động tại các điểm thi đấu rất đông.

“Địa phương nào có môn thi đấu cũng đều rất đông khán giả đến sân, đó là điều rất thành công, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu thể thao của người dân Việt Nam”, bà Yến nhấn mạnh.

Có thể thấy, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới và Đông Nam Á, nước chủ nhà Việt Nam đã nỗ lực để tổ chức kỳ SEA Games 31 thành công trên tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp vào sự phát triển chung của thể thao khu vực và quốc tế.

Chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị nhưng cùng với sự góp sức của rất nhiều đơn vị, tổ chức, nhiều lĩnh vực, trong đó có truyền thông báo chí đã góp phần tạo nên kỳ SEA Games 31 thành công, nâng tầm và đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Minh Chí- Minh Diễn

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: