An toàn cho “mục tiêu kép”

(CLO) “Chúng ta phải kiểm soát được dịch bệnh, tiến tới chung sống an toàn, thúc đẩy sự điều chỉnh tích cực của xã hội”

Ngày 22/4 - ngày cuối cùng của “cách ly xã hội giai đoạn 2” khi 28 tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ - cũng là ngày thứ 6 liên tiếp Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới. Trong khi số bệnh nhân trên thế giới gia tăng, Việt Nam đã giữ được số ca mắc ở mức thấp (268 ca), xếp thứ 114/212 quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch trên thế giới. Trong tổng số 268 ca nhiễm thì tính tới sáng ngày 22/4 đã có tới 216 người đã khỏi bệnh, số ca mắc mới đã giảm một cách vững chắc, đặc biệt đến giờ phút này không có ca tử vong.

Cố không để có ca mắc, mắc không để biến chuyển nặng và bệnh nặng cố điều trị cho tốt, không để có ca tử vong”- phương châm ấy đã không chỉ dừng lại ở lời nói mà đã, đang biến thành hiện thực một cách đáng thán phục bằng nỗ lực quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị. 

Những thông tin ấy những thực sự đã thắp lên trong chúng ta ngọn lửa của niềm hy vọng, rằng rất có thể chúng ta sẽ sớm khống chế được dịch Covid-19, như cách chúng ta đã làm thành công với SARS cách đây gần 7 năm. 

Đó là có lẽ phải là nhìn nhận chung nhất, không chỉ của các chuyên gia y tế, của các thành viên trong Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 mà có lẽ của hết thảy chúng ta. Như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, dù sẽ có từng nơi, từng thời điểm lắng xuống, nhưng chỉ tới khi nào có thuốc đặc trị hoặc có vaccine thì mới có thể coi là cơ bản hết dịch được. 

Bệnh cạnh đó, như cảnh báo của PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam: Ở nước ta đã có ca bệnh lây lan trong cộng đồng, nên người dân, chính quyền các địa phương vẫn phải luôn cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh dù ca bệnh mới được phát hiện đã giảm. Thêm nữa, đặc thù của khó lường của Covid-19 như không rõ triệu chứng nhưng có thể lây lan trong cộng đồng, thời gian ủ bệnh quá lâu, hay khỏi bệnh xuất viện rồi lại tái dương tính như trường hợp bệnh nhân 188 càng khiến chúng ta phải “đề cao cảnh giác” và có sự phòng bị cao với Covid-19.

Thế nên, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trước hết, chúng ta nhất thiết phải kiểm soát được dịch bệnh, nhưng kiểm soát được ở đây cần đặt trong bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài và hoàn toàn có thể sẽ có những ca bệnh mới. Vấn đề là kiểm soát được ngay, không để lây lan rộng, thành những ổ dịch lớn lây lan rộng, vượt khả năng kiểm soát, điều trị, luôn bám sát nguyên tắc: Ngăn chặn – Phát hiện – Cách ly – Khoanh vùng – Dập dịch.

Nếu 100 ngày đầu tiên của đại dịch này được đánh dấu bằng cú sốc chung và giờ là sự thất vọng thì 3 tháng tới sẽ được đánh dấu bằng khả năng thích nghi của chúng ta” - “đúc kết” ấy của nhà báo Paul Nuki có lẽ nhận được cái gật đầu đồng tình của nhiều người. “Không nên đặt tất cả hy vọng vào một loại văcxin ngừa COVID-19 vì rất khó để phát triển nó, “thích nghi”, tìm cách sống chung là điều duy nhất con người có thể làm trong tương lai sắp tới" - David Nabarro, Giáo sư Trường Imperial College (London, Anh), kiêm đặc phái viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thẳng thắn bày tỏ. 

Thích nghi, đến giờ phút này, là sự lựa chọn không thể nào tốt hơn với hầu hết với tất cả các quốc gia, khi thuốc điều trị hay vắc xin trị virus corona chưa thể tìm ra thì việc đại dịch Covid-19 sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ, khốc liệt tới mức độ nào sẽ vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Làm cách nào để vừa giữ mạng sống con người, bảo đảm sức khỏe cộng đồng vừa đảm bảo nền kinh tế không bị đứt gãy thực là là “bài toán cân não” của hầu hết các chính phủ và nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, dù khó thì tới thời điểm này, tất cả các quốc gia buộc phải đưa ra sự lựa chọn: Phải sống. Bởi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dù rằng, nói như Henri Frédéric Amiel: “Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng”. Phải học cách đi qua Covid-19, thích nghi, tìm cách chung sống an toàn với nó, để không chịu chết chìm trong cơn lũ dữ ấy, là tâm thế không thể khác.

Châu Âu - lục địa già cỗi và nổi tiếng thủ cựu - đã bắt đầu có những động thái đầu tiên của việc “sống chung với virus Corona”. Áo đã công bố kế hoạch “tái thiết nền kinh tế”, bước đầu bằng việc cho phép doanh nghiệp nhỏ hoạt động trở lại, nới lỏng các biện pháp phong tỏa khi cho phép công viên công cộng, cửa hàng nhỏ… mở cửa trở lại, nhà hàng, khách sạn sẽ mở cửa trở lại vào ngày 2/5 nếu dịch được kiểm soát. Đức tuyên bố cho phép các cửa hàng có quy mô nhỏ được mở cửa trở lại vào ngày 20/4, các cửa hàng có quy mô lớn hơn ở các thành phố lớn sẽ được mở cửa trở lại muộn hơn, học sinh một số nơi cũng sẽ được trở lại trường từ ngày 4/5. Na Uy đã cho nối lại hoạt động ở các nhà trẻ. Tây Ban Nha cũng cho biết sẽ nới lỏng các lệnh hạn chế di chuyển, cho phép trẻ em có thời gian được đi ra ngoài mỗi ngày. Đan Mạch cho phép mở lại các trung tâm giữ trẻ và trường tiểu học từ ngày 15/4, Czech cũng dự định sẽ gỡ lệnh cấm di chuyển.

Tại châu Á, Hàn Quốc dường như là một trong quốc gia đầu tiên xác định sẽ phải “sống chung với virus Corona” khi nỗ lực cách để Hàn Quốc có thể thực hiện “giãn cách mỗi ngày”, đơn cử như thay vì cho tất cả trẻ em đến trường cùng lúc, trước mắt, một nửa học trực tuyến và một nửa các em đến trường, bàn ăn trưa cho học sinh sẽ được xếp theo hình dích dắc thay vì sát nhau như trước đây….

Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, thận trọng, cảnh giác, mọi động thái đều phải ở trạng thái “ném đá dò đường”, vừa làm vừa nghe ngóng - tuỳ theo tình hình dịch bệnh để nới phong toả và vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc cách ly xã hội, đeo khẩu trang… là quan điểm chung nhất của các quốc gia có ý định “sống chung”.

Tình huống hiện nay như đi trên dây. Nếu đứng yên có thể ngã, nếu đi quá nhanh sai lầm có nguy cơ xảy ra”- nhận định của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen có lẽ là chân xác nhất về trạng thái “sống chung với virus Corona” lúc này.

Sáng 20/4 - ngày thứ 5 của đợt “giãn cách xã hội thứ 2”, Cà Mau và Thái Bình đã là hai địa phương đầu tiên tính đến thời điểm này cho học sinh trở lại trường. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP. Hà Nội chiều tối 20/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết nếu tình hình phòng chống dịch COVID-19 tốt lên, nửa đầu tháng 5 Hà Nội sẽ cho học sinh đi học trở lại. Trước đó, nhiều địa phương cũng lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường như chiều ngày 19/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công điện khẩn gửi các đơn vị, trong đó có nội dung cho phép học sinh THCS, THPT đi học trở lại từ ngày 21/4.

Từ 0h ngày 16/4/2020, Đà Nẵng cho phép bán hàng theo hình thức bán trực tuyến và bán cho khách mang về. Thừa Thiên - Huế cho phép bán hàng ăn uống online, ship tận nơi theo nhu cầu. Hải Phòng, cho phép các bến phà, bến đò kết nối với tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương hoạt động trở lại nhưng chỉ hoạt động từ 6h đến 8h và từ 16h đến 18h hàng ngày; cho phép 50% số đầu xe của từng hãng taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố và số người trên xe chỉ được dưới 50% số ghế....

Với TP.HCM, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 20/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân quán triệt: “Đề nghị thành phố ban hành bộ tiêu chí cho từng lĩnh vực trước 30/4 để từng đơn vị tự sắp xếp, xây dựng quy chế ứng xử để tháng 5, thành phố cùng cả nước chuyển sang giai đoạn bình thường mới”. Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm giao nhiệm vụ cho 24 quận, huyện cùng các sở, ngành của TP về những việc phải làm trong thời gian tới để chuẩn bị bước sang giai đoạn bình thường mới. UBND TP.HCM cũng chỉ đạo từng đơn vị xây dựng bộ tiêu chí an toàn cho từng ngành nghề, lĩnh vực mình phụ trách. 

Đó là những động thái đầu tiên của việc, nói như Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân là “chuyển sang giai đoạn bình thường mới”. Tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 chiều 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: Tình hình có nhiều tiến triển tốt hơn so với ngày 15/4, cần phải nới lỏng một bước (các hoạt động xã hội) nhưng vẫn phải kiểm soát đúng mức; tránh tư tưởng chủ quan, coi thường để dịch bệnh quay trở lại.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc thực hiện chủ trương cách ly xã hội cần tiếp tục được thực hiện nghiêm và đến ngày 22/4 sẽ có những biện pháp mới. Hai thành phố có nguy cơ cao sẽ được xem xét vào ngày 22/4. Bên cạnh đó, các địa phương thuộc các nhóm nguy cơ đã giảm xuống nhiều so với trước đây. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ để công bố và quyết định các chủ trương phù hợp trong ngày 22/4; đồng thời xem xét phương án hoạt động trở lại bình thường trong tình hình dịch bệnh vẫn xảy ra ở toàn cầu và chưa có vắc xin chữa trị.

Đại dịch Covid-19 như cơn bão lớn nhấn chìm nhiều doanh nghiệp, nhiều phận người trong cơn khủng hoảng chưa từng có. Nhưng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chống dịch là cứu những mạng người nhưng phục hồi nền kinh tế để cứu cuộc sống cũng là nhiệm vụ sống còn và cấp bách không kém.

Thủ tướng Chính phủ đã từng nhấn mạnh: Việc đầu tiên là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhiệm vụ thứ hai rất quan trọng là bảo vệ lực lượng sản xuất, doanh nghiệp. Bên cạnh mặt trận thứ nhất là “chống dịch như chống giặc”, phải có mặt trận thứ hai là phát triển kinh tế. “Chúng ta giữ cho mặt trận thứ hai về kinh tế không bị đứt gãy, giữ được việc làm cho người lao động và có sự tăng trưởng cần thiết, là yêu cầu cấp bách hiện nay”.

Thế nên, bên cạnh việc tiếp tục nỗ lực để duy trì thế thắng trên mặt trận chống dịch, thì việc cấp thiết và cũng là nỗi trăn trở nhất lúc này là làm sao giành thắng lợi trọn vẹn trên mặt trận thứ hai, để hiện thực hóa “mục tiêu kép”: đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế- xã hội. Nói như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Chúng ta không thể đóng kín cửa một mình, dù hạn chế nhưng vẫn phải có giao lưu để đảm bảo “mục tiêu kép”… Chúng ta phải tiếp tục chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan, không để dịch lan rộng nhưng đồng thời cũng phải ổn định và phát triển…”.

Cũng chính từ đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới cụm từ: “Chung sống an toàn với virus Corona". "Vì dịch còn dài nên chúng ta phải xác định chung sống nhưng nhất thiết phải an toàn. Có an toàn mới phát triển được, nhưng tuyệt đối không được chủ quan”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

An toàn là cần thiết, là sống còn nhưng làm sao sống an toàn khi Covid-19 vẫn hiện hữu lại là điều không hề dễ dàng. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã đề nghị các bộ, ngành khẩn trương rà soát, bổ sung, cập nhật hoặc ban hành thêm các hướng dẫn, quy định để sẵn sàng “chung sống an toàn”. Ban Chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và bổ sung thêm quy định cụ thể, chi tiết hơn tuỳ điều kiện địa bàn.

Còn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì nhấn mạnh: Chung sống an toàn với  virus corona trước hết phải từ các giải pháp đơn giản nhất và phải đi vào từng lĩnh vực cụ thể.

Báo chí và các chuyên gia những ngày này đang bàn nhiều đến cái gọi là “Bộ tiêu chí an toàn với Covid-19”. “Dựa vào các biện pháp chống dịch để ban hành tiêu chí, giám sát bằng các tiêu chí” - PGS.TS Trần Đắc Phu bày tỏ quan điểm. Báo Tuổi Trẻ TP.HCM dẫn cách nhìn của ông Huỳnh Ngọc Thành - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC): Mỗi lĩnh vực cần có bộ chỉ số đánh giá rủi to khác nhau, không áp một bộ tiêu chí cho nhiều lĩnh vực. Ông Huỳnh Ngọc Thành cũng cho rằng điều quan trọng và bền vững là người dân cần hiểu và tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch, mỗi tổ chức, cá nhân ý thức cao việc thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn theo bộ chỉ số, không làm đối phó. 

Vì thế, chung sống thật an toàn với dịch bệnh, “để đời sống và kinh tế cả nước có thể chuyển sang trạng bình thường mới: sản xuất, hoạt động, làm việc, vui chơi trong môi trường xã hội có bệnh truyền nhiễm Covid-19 nhưng không có dịch Covid-19”- như cách nói của Bí thư Thành ủy TP.HCM- không hề đơn giản. “Chệch bánh” một chút, chúng ta sẽ phải trả giá, bởi, “Sars-Cov-2 không “tha thứ” cho bất cứ sự chủ quan nào”.

Nhưng hãy cứ nuôi niềm tin rằng, trên mặt trận thứ hai này, với “mục tiêu kép”, chúng ta cũng sẽ thành công như chúng ta đã thành công trong "trận đánh Covid-19 đợt đầu". Bởi, nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Việt Nam chưa từng chùn bước trước khó khăn, luôn mạnh mẽ và đứng cao hơn thách thức nhờ vào khí chất dân tộc, sự quyết tâm, đồng thuận, trên dưới một lòng”. 

Hành động nhanh, hành động ngay”, nỗ lực, quyết liệt và thận trọng hết mức, chúng ta sẽ thành công.

Xem thêm

Khi hiệu quả của chính quyền được đo bằng chất lượng phục vụ và mức độ thụ hưởng của người dân

Khi hiệu quả của chính quyền được đo bằng chất lượng phục vụ và mức độ thụ hưởng của người dân

(NB&CL) Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều được đánh dấu bằng những quyết sách mang tính mở đường. Có những quyết sách làm thay đổi cách tổ chức nền kinh tế, có những quyết sách tạo nên bước ngoặt về thể chế và phương thức quản trị. Nhưng cũng có những quyết sách không khởi đầu bằng những công trình quy mô lớn hay mục tiêu tăng trưởng cao, mà bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị: sau tất cả những đổi thay, người dân sẽ sống tốt hơn như thế nào?

Nhà nước pháp quyền không có chỗ cho 'quyền lực ảo' phán xét

Nhà nước pháp quyền không có chỗ cho 'quyền lực ảo' phán xét

(CLO) Một đoạn video chưa đầy một phút. Một dòng trạng thái được chia sẻ hàng nghìn lần. Chỉ sau vài giờ, một con người có thể bị quy kết, bị tẩy chay và bị kết án bởi hàng vạn bình luận, ngay cả khi cơ quan có thẩm quyền còn chưa bắt đầu xác minh sự việc.

Một kỳ thi và bài học về sự trung thực

Một kỳ thi và bài học về sự trung thực

(CLO) Mỗi mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều mang theo biết bao kỳ vọng của học sinh, gia đình và toàn xã hội. Sau mười hai năm đèn sách, kỳ thi không chỉ khép lại một chặng đường học tập mà còn mở ra cánh cửa của tương lai. Đó có thể là giảng đường đại học, trường nghề hay hành trình lập nghiệp của mỗi người.

Nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước

Nền tảng cho khát vọng phát triển đất nước

(NB&CL) Ngày 2/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời tạo nền tảng tinh thần vững chắc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khi tăng trưởng được đo bằng năng lực thực thi

Khi tăng trưởng được đo bằng năng lực thực thi

(NB&CL) Suốt nhiều năm, “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” gần như đã trở thành một nhận định quen thuộc mỗi khi bàn về những lực cản đối với phát triển. Thế nhưng, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một nhận định khác, ngắn gọn nhưng giàu sức gợi: “Hiện nay, vấn đề cốt tử, cốt lõi là triển khai thực thi. Giai đoạn này, thể chế không còn là điểm nghẽn của điểm nghẽn nữa. Thực thi nhiệm vụ, tổ chức triển khai đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Lớn cùng nhịp bước của đất nước

Lớn cùng nhịp bước của đất nước

(CLO) Mỗi thế hệ đều có một thời điểm phải trả lời câu hỏi: mình sẽ lớn lên như thế nào trong bước chuyển của đất nước. Với tuổi trẻ hôm nay, câu hỏi ấy đến sớm hơn và cũng cụ thể hơn. Khi Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội rộng mở nhưng áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, điều được chờ đợi ở người trẻ không chỉ là khát vọng hay nhiệt huyết, mà còn là năng lực thích ứng, tinh thần học tập không ngừng và bản lĩnh để tạo ra giá trị thật. Lớn cùng nhịp bước của đất nước, vì thế, không còn là một lời cổ vũ, mà đang trở thành một yêu cầu của thời đại.

Nhìn lại một năm cải cách bộ máy

Nhìn lại một năm cải cách bộ máy

(CLO) Một năm trước, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên phạm vi cả nước, cùng với quyết tâm tinh gọn tổ chức bộ máy là hàng loạt băn khoăn về những tác động trong giai đoạn chuyển tiếp. Việc nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Có người coi đây là kết quả tất yếu của quá trình sàng lọc đội ngũ, cũng có người lo ngại bộ máy sẽ thiếu hụt những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm đúng vào thời điểm chính quyền cơ sở được giao nhiều quyền hạn và trách nhiệm hơn.

Báo chí Việt Nam - Người đến sau có trách nhiệm!

Báo chí Việt Nam - Người đến sau có trách nhiệm!

(CLO) Vòng xoáy công nghệ có lẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Báo chí bây giờ và trong tương lai vẫn sẽ từng ngày đối mặt với áp lực buộc mình đổi mới. Nhưng dù có ở nền tảng công nghệ nào, dù kỹ thuật làm báo có phát triển đến đâu, thì có những giá trị cốt lõi của báo chí cũng không thể mất và không được phép mất. Như một chiếc la bàn, Báo chí cách mạng có thể định hướng dư luận, góp phần gìn giữ sự ổn định xã hội và vun đắp niềm tin vào sự thật. Mạng xã hội có thể là “mạch máu” kết nối thông tin, nhưng Báo chí cách mạng chính là “trái tim” giữ nhịp đập lý trí và trách nhiệm trong đời sống truyền thông hiện đại, để luôn là một người đến sau có trách nhiệm!

Giữ chủ quyền trên không gian mạng: Từ tư duy đến hành động

Giữ chủ quyền trên không gian mạng: Từ tư duy đến hành động

(NB&CL) Từ cảnh báo về nguy cơ mất an toàn dữ liệu đến yêu cầu xây dựng “thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện”, Chỉ thị số 57-CT/TW đã đặt ra một định hướng chiến lược rõ ràng cho bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Nhưng để biến định hướng ấy thành năng lực phòng thủ thực chất vẫn là bài toán lớn, đòi hỏi sự đồng bộ về công nghệ, nhân lực, thể chế pháp lý và khả năng tự chủ dữ liệu trong bối cảnh các nguy cơ an ninh mạng ngày càng phức tạp và khó lường.

Cần những “lá chắn phòng thủ” mới

Cần những “lá chắn phòng thủ” mới

(NB&CL) Một đường điện bị tê liệt có thể làm cả thành phố tối đèn. Một tuyến giao thông đứt gãy có thể khiến nền kinh tế chao đảo. Nhưng trong thời đại số, chỉ một cuộc tấn công mạng vào trung tâm dữ liệu, hệ thống ngân hàng hay nền tảng điều hành quốc gia cũng có thể tạo ra những xáo trộn không kém một cuộc khủng hoảng ngoài đời thực. Không gian mạng giờ đây đã trở thành phần lãnh thổ đặc biệt, gắn trực tiếp với chủ quyền quốc gia, năng lực quản trị và niềm tin xã hội.

Sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam: Cơ hội định giá lại nông sản Việt Nam

Sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam: Cơ hội định giá lại nông sản Việt Nam

(NB&CL) Trong nhiều năm qua, Việt Nam đứng trong nhóm xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới về sản lượng, nhưng giá trị thu về vẫn chưa tương xứng. Phần lớn các mặt hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, gạo… vẫn phụ thuộc vào giá niêm yết trên sàn quốc tế, khiến doanh nghiệp và nông dân trong nước luôn ở thế bị động. Chuyên gia nhận định: Việt Nam dẫn đầu thế giới nhiều mặt hàng nông sản nhưng thiếu sàn giao dịch thực thụ, gây lãng phí nguồn lực và đánh mất quyền định đoạt giá bán.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Từ đối thoại khu vực đến dấu ấn một Việt Nam chủ động kiến tạo

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Từ đối thoại khu vực đến dấu ấn một Việt Nam chủ động kiến tạo

(NB&CL) Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 9-10/6/2026) vào đúng thời điểm khu vực đang đứng trước những yêu cầu mới về tự cường, đổi mới và thích ứng với các biến động toàn cầu. Trong dòng chảy đó, AFF không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng của ASEAN mà còn cho thấy vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc khởi xướng, duy trì và làm sâu sắc thêm các không gian đối thoại khu vực.

Việc tử tế - Bông hoa đẹp của thi đua yêu nước

Việc tử tế - Bông hoa đẹp của thi đua yêu nước

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 100 điển hình tiên tiến trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây không chỉ là hoạt động tôn vinh những con người bình dị mà cao quý, mà còn là dịp để xã hội nhìn lại, trân trọng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đang hiện hữu trong đời sống hằng ngày.

Tương lai đất nước bắt đầu từ người lao động hôm nay

Tương lai đất nước bắt đầu từ người lao động hôm nay

(CLO) Trong nhiều thập niên qua, người lao động Việt Nam từng đối mặt với không ít biến động của nền kinh tế. Nhưng có lẽ chưa bao giờ câu chuyện tương lai nghề nghiệp lại được đặt ra rõ ràng như hôm nay, khi trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số đang làm thay đổi cách con người làm việc và tạo ra giá trị. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một nhiệm kỳ đại hội.

 Hà Nội thu phí vào nội đô từ năm 2028: Cần lộ trình dài hơi và các giải pháp hỗ trợ đi kèm

Hà Nội thu phí vào nội đô từ năm 2028: Cần lộ trình dài hơi và các giải pháp hỗ trợ đi kèm

(NB&CL) Hà Nội một lần nữa đưa kế hoạch thu phí phương tiện giao thông vào nội đô với lộ trình bắt đầu từ Vành đai 1 vào năm 2028 với kỳ vọng “công cụ kinh tế” sẽ giúp điều tiết giao thông và thúc đẩy người dân chuyển sang phương tiện công cộng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc nghiên cứu thu phí phương tiện vào nội đô cần được đánh giá toàn diện cả ở góc độ giao thông, kinh tế lẫn tác động xã hội.

Một năm triển khai chính quyền 3 cấp: Từ “sắp xếp xong” đến “vận hành tốt”

Một năm triển khai chính quyền 3 cấp: Từ “sắp xếp xong” đến “vận hành tốt”

(NB&CL) Một năm trước, mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương chính thức đi vào vận hành sau cuộc sắp xếp quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên. Hàng loạt đơn vị hành chính được tổ chức lại, nhiều cơ quan được hợp nhất, hàng nghìn đầu mối được tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên phạm vi cả nước.

Cỡ chữ bài viết: