Báo chí Thái Nguyên: Từ cái nôi cách mạng đến tầm vóc hiện đại

(CLO) Sáng 18/6, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sự kiện là dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Thái Nguyên nói riêng, đánh giá những nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong việc học tập và làm theo lời Bác, đồng thời ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc.

cbf855bb83dc34826dcd.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong Diễn văn tại buổi lễ, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp cách mạng và phát triển của tỉnh.

Ông Phạm Hoàng Sơn bày tỏ niềm tự hào khi Thái Nguyên được coi là cái nôi của nền báo chí cách mạng Việt Nam, nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, và là nơi đặt cơ sở hoạt động của nhiều cơ quan báo chí Trung ương trong thời kỳ kháng chiến.

"Báo chí đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, tác động mạnh mẽ và hiệu quả tới phong trào cách mạng, góp phần định hướng tư tưởng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông Sơn khẳng định.

513e8c6c5a0bed55b41a.jpg
Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên trình bày Diễn văn tại sự kiện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Thái Nguyên, từ những tờ tin đơn sơ đến nay đã có 3 cơ quan báo chí với đầy đủ các loại hình: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Đặc biệt, gần 30 cơ quan báo chí Trung ương đã đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự quan tâm và đồng hành cùng sự phát triển của Thái Nguyên.

Ông Phạm Hoàng Sơn biểu dương đội ngũ những người làm báo ngày càng được bổ sung về số lượng, nâng cao chất lượng, làm chủ công nghệ hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo. "Nhiều nhà báo đã có những bài viết hay, tác phẩm lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, lan tỏa sâu rộng trên các mặt đời sống xã hội, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi, giải thưởng báo chí do Trung ương và các cấp, ngành tổ chức", ông Sơn nhấn mạnh.

13d137d71eb7a9e9f0a6.jpg
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu.

Trong giai đoạn Thái Nguyên bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều thay đổi về cơ cấu hành chính và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, ông Phạm Hoàng Sơn đưa ra ba yêu cầu cốt lõi để phát huy vai trò của báo chí và đội ngũ người làm báo.

Ông Sơn nhấn mạnh, trước hết, người làm báo cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao trách nhiệm xã hội. Đồng thời, họ phải chủ động đổi mới phương pháp tác nghiệp để thích ứng với môi trường truyền thông số, hướng tới xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Thứ hai, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và Hội Nhà báo tỉnh cần tăng cường vai trò, quan tâm định hướng, đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội ngũ làm báo. Đặc biệt, cần thực hiện tốt việc sáp nhập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, ông Phạm Hoàng Sơn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí, truyền thông. Điều này nhằm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

6eece376c51672482b07.jpg
Ông Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên trao Bằng khen cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về tỉnh Thái Nguyên trên báo chí.

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao vai trò và những đóng góp của báo chí Thái Nguyên trong dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Ngô Đông Hải khẳng định: “Thái Nguyên luôn có một vị trí đặc biệt đối với sự phát triển của báo chí cách mạng, là 'cái nôi của báo chí cách mạng Việt Nam'; nơi ra đời nhiều cơ quan báo chí trong những năm kháng chiến là nơi đào tạo, rèn luyện nhiều thế hệ nhà báo trưởng thành từ thực tiễn cách mạng, mang theo bản lĩnh chính trị vững vàng, ngòi bút sắc bén và tấm lòng vì Nhân dân”.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Ngô Đông Hải ghi nhận báo chí Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, những hành động đẹp, và tinh thần đoàn kết của nhân dân địa phương.

Ông cũng bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên đạt được, đặc biệt là trong công tác báo chí và việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ông đánh giá cao cách làm sáng tạo, thiết thực của tỉnh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Để phát huy hơn nữa những thành tựu này, ông Ngô Đông Hải đề nghị báo chí Thái Nguyên cần tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, là diễn đàn của chính quyền và nhân dân. Đội ngũ người làm báo cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số.

Báo chí cũng cần chủ động, nhạy bén trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, và là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: