Đến năm 2024 này, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 94 năm thành lập. 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam, như lời đánh giá của Bác Hồ: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”. Đảng vĩ đại, bởi chỉ trong quãng thời gian chưa tròn một thế kỷ, từ giữa đêm đen nô lệ, áp bức, giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, như lời nhà yêu nước Phan Bội Châu là: “Trời khuya, đất ngủ, khói đục, mây mù”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, mở cho dân tộc ta, Nhân dân ta con đường sáng, đó là con đường của độc lập, tự do, hoà bình, phát triển.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á cho đến thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc…
Cũng dưới sự lãnh đạo Đảng, đặc biệt là từ chủ trương tiến hành công cuộc Đổi mới, từ một nước bị tàn phá sau nhiều cuộc chiến tranh, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, thiếu đói, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.300 USD năm 2023, tăng gần 60 lần so với năm 1986, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới; góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu; Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 6,5%/năm, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới; Từ một nước bị bao vây, cấm vận kéo dài đến nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 quốc gia, đặc biệt là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 05 nước Uỷ viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều nước G20; tham gia và đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách quốc tế…
Là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam đến độc lập, tự do, đến phát triển, phồn thịnh, có vị thế trên trường quốc tế… vì lẽ đó, Đảng đã sống, được tin, được yêu trong lòng dân tộc, Nhân dân tin yêu đến mức như lời thơ Tố Hữu: “Đảng ta, muôn vạn công nông/ Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin”. Cũng bởi sự tin yêu hết mực ấy dành cho Đảng, như lời thơ Tố Hữu, mà “Lòng dân yêu Đảng như là yêu con!”; “Đảng ta, con của phong trào/ Mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm/Như đứa trẻ sinh nằm trong cỏ/ Không quê hương, sương gió tơi bời/Đảng ta sinh ở trên đời/Một hòn máu đỏ nên người hôm nay”. Những lời thơ đầy xúc cảm, như nhìn nhận của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, phải rất quý mến, thân thương, tin tưởng, Dân mới yêu Đảng như yêu con mình. Đảng là của Dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, phục vụ.
“Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin”- có được niềm tin đã khó, giữ vững, củng cố được niềm tin ấy còn khó hơn. Năm xưa, Nhân dân ta tin yêu Đảng vì Đảng đã đưa đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do, hoà bình, phát triển thì nay, để giữ vững, củng cố, nhân lên niềm tin ấy, việc cần kíp nhất Đảng ta phải làm, vẫn là nỗ lực để nhân lên sức mạnh của mình. Đảng thêm mạnh dân càng thêm tin yêu là vì vậy.
Nhưng làm thế nào để củng cố, nhân lên niềm tin của Nhân dân với Đảng, để Đảng ta ngày càng vững mạnh? Đáp án cho câu trả lời này có lẽ sẽ là nhiều khía cạnh, nhưng trước tiên, trên hết, vẫn là câu chuyện mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho người dân. Mang lại ấm no, hạnh phúc cho dân là cái gốc vững bền cho một đất nước hưng thịnh, cho một Đảng cầm quyền vững mạnh, vì thế, hạnh phúc của Nhân dân đã và luôn phải luôn là mục tiêu phấn đấu của Đảng. Đúng như khẳng định của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rằng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Nhân dân. Rộng hơn nữa, đó còn là việc Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát sự phân hóa giàu nghèo, kiểm soát và xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; bảo đảm phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân để “không ai bị bỏ lại phía sau”…
Để Đảng thêm mạnh, dân thêm tin yêu, cũng không thể quên lời Bác Hồ đã dặn dò trong Di chúc: “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch… xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”. Như một nhà nghiên cứu từng nói: Đối với một đảng cầm quyền, sự trong sạch chính là yếu tố quyết định để Đảng tồn tại và ngày càng mạnh hơn. Có trong sạch thì tất yếu sẽ có vững mạnh, mới đủ khả năng hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang.
Nhận thức rõ điều đó, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; nhất là trong những năm tháng vừa qua, Đảng ta đã quyết liệt, nghiêm khắc tự chỉnh đốn, tự làm trong sạch chính mình. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII ra đời ngày 2/2/1999 có thể xem là dấu ấn lớn đầu tiên trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Hơn 10 năm trở lại đây, công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết với việc Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hết sức quyết liệt, hiệu quả. Mới đây nhất, Đại hội XIII của Đảng đã phát triển thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Đại hội XII thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta, với sự khởi xướng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với những bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt khi hàng nghìn vụ tham nhũng có tính chất “cộm cán” được đưa ra ánh sáng; hàng trăm cán bộ thoái hóa, biến chất bị trừng trị thích đáng, kể cả những người từng là Ủy viên Bộ Chính trị… đã giúp mang lại diện mạo mới hết sức tích cực cho công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Và điều quan trọng nhất, sự quyết liệt của Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã gây dựng, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Những sự thay đổi to lớn trong đời sống Nhân dân, trong tiềm lực vị thế, đất nước, việc không ngừng tìm tòi, phát triển, bổ sung, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền.... đã góp phần tăng cường sức mạnh của Đảng, củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Nhưng tất cả những thành quả đó vẫn chưa là đích đến cuối cùng của Đảng ta. Đảng vẫn đang nỗ lực từng ngày để củng cố hơn nữa niềm tin ấy bởi Đảng ta hết sức thấm nhuần rằng, sức mạnh của Đảng chính là nằm ở lòng tin của người dân, là sự ủng hộ của toàn dân.
Yêu cầu này càng trở nên cấp bách trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc năm châu, đóng góp cho hòa bình và phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận rõ rằng, vận hội lớn nhưng thách thức cũng không hề nhỏ, nếu không muốn nói là rất cam go, trong đó thách thức lớn nhất là tình hình thế giới vẫn tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng toàn diện, kinh tế thế giới suy giảm, an ninh phi truyền thống và các vấn đề toàn cầu cấp bách ngày càng khó đối phó.
Tình hình đó, như nhìn nhận của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bài viết "Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh": "Các thách thức an ninh phi truyền thống gây ra nhiều tác động tiêu cực; sự xuất hiện, phát triển của không gian mạng cùng với cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư với quy mô, tốc độ chưa từng có, đem đến thời đại mới mà quốc gia kém phát triển, đang phát triển có thể tận dụng thời cơ, đi tắt đón đầu, phát triển vượt bậc, vươn lên thành những quốc gia hùng mạnh hoặc bị rơi vào hố sâu tụt hậu nếu không tận dụng được thời cơ".
Như vậy, "phải tận dụng được thời cơ" đã trở thành mệnh lệnh cấp bách của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó Đảng ta tiếp tục đóng vai trò "người cầm lái vĩ đại", mở đường, dẫn lối. Để có thể đưa con thuyền cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam tới những thành công mới, Đảng phải nhân lên sức mạnh. Nhân lên bằng cách nào. Cũng trong bài viết, Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm đã gợi mở: "Phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”... Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất. Đặc biệt coi trọng và không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Từ Trung ương đến chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; Đảng phải huy động cho được toàn bộ trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc, sức mạnh thời đại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".
Đặc biệt, người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh: “Kiên định lập trường, quan điểm và thực hành “dân là gốc”, “Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới”; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau”.
Từ những khẳng định ấy của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một lần nữa cho thấy làm trong sạch Đảng, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân, củng cố giữ vững lòng tin của Nhân dân vẫn là những mục tiêu, nhiệm vụ trên hết, trước hết của Đảng ta.
Nhân dân Việt Nam vẫn gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng hai tiếng thân thương, gần gũi, tin yêu: “Đảng ta”. Có lẽ trên thế giới này, không có một đảng nào lại được nhân dân tin yêu, quý mến và gọi bằng cái tên trìu mến đến thế. Và để xứng đáng với niềm tin yêu lớn lao, rất đỗi đặc biệt ấy, mọi sự nỗ lực đều đáng giá. Đảng ta đang ngày lại ngày, nỗ lực hơn nữa để Đảng thêm mạnh, để Nhân dân thêm tin yêu Đảng, để làm tròn trọng trách, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa từng nhấn mạnh: "Làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.
(NB&CL) Năm 2025 là năm đánh dấu bước tiến mới với Kết luận số 126-KL/TW và 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đặc biệt, chủ trương sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện thể hiện tư duy đột phá trong cải cách hành chính.
(NB&CL) Chính sách thị thực linh hoạt là một công cụ quan trọng để tăng sức hấp dẫn của điểm đến, giúp Việt Nam cạnh tranh tốt hơn với các nước trong khu vực. Và giờ đây, sau rất nhiều mong ngóng, du lịch Việt đang đứng trước thời cơ vàng để có thể bứt phá khi Việt Nam miễn thị thực cho công dân 16 nước từ ngày 1/3/2025 đến 31/12/2025 trong khuôn khổ Chương trình kích cầu phát triển du lịch.
(NB&CL) Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 năm nay và thông qua vào tháng 5/2026. Đây là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách thuế, hướng đến mục tiêu vừa đảm bảo nguồn thu ngân sách, vừa giảm gánh nặng tài chính cho người dân và doanh nghiệp.
(NB&CL) Báo chí Cách mạng tròn 100 năm tuổi cũng là lúc đất nước chuyển động mạnh mẽ vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh ấy, như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với Báo chí Cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Trong những yêu cầu, nhiệm vụ mới ấy, chắc chắn không thể thiếu trọng trách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
(NB&CL) Thời gian qua, hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng, KOL quảng cáo sản phẩm sai sự thật đã gây bức xúc trong dư luận. Tình trạng này không mới và vẫn tiếp tục tái diễn, đặt ra nhiều câu hỏi về tính hiệu quả của chế tài xử lý. Phóng viên đã trao đổi với luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) để làm rõ hơn vấn đề này.
(NB&CL) Được cho là nhân tố then chốt đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự “cất cánh”, theo các chuyên gia, cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách, môi trường kinh doanh thuận lợi và sự đổi mới từ chính các doanh nghiệp.