Nhà nghỉ Ngọc Anh, nơi “thầy” Xương mua dâm nữ sinh. Ảnh: Tùng Duy
Hôm nay 27/1, theo kế hoạch, phiên tòa phúc thẩm vụ án “mua dâm trẻ vị thành niên” với bị cáo Sầm Đức Xương và “môi giới mại dâm” với hai bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy sẽ được TAND tỉnh Hà Giang đưa ra xét xử.
Các đây một tuần, phiên tòa này đã bị TAND tỉnh Hà Giang quyết định hoãn lại vì những nạn nhân có đơn kháng cáo đều vắng mặt.
Bất ngờ là ngay sau khi phiên tòa bị hoãn, hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hằng đã có đơn kêu cứu khẩn thiết.
Theo báo Tiền phong, qua đơn tố cáo của bị cáo Thúy và Hằng thì có 9 người được nêu cụ thể cả tên và chức danh đã mua dâm hai bị cáo này. Trong số 9 người có doanh nhân, cán bộ, công chức; đặc biệt là có cả những VIP của địa phương, trong đó có cả ông Đ. ở huyện Vị Xuyên. Một số khách làng chơi bị tố cáo trong “danh sách đen” còn có cả số điện thoại cầm tay, có người còn được ghi thêm cả biển số xe ô tô.
Hai bị cáo Thúy và Hằng cho rằng vì bị thầy Xương đe dọa sẽ hạ thấp kết quả học tập, nên các bị cáo buộc phải quan hệ tình dục với thầy. Từ đó, thông qua ông Xương, Thúy và Hằng phải quan hệ tình dục nhiều lần với “bạn bè” của thầy. Hai bị cáo tố cáo đã phải "lên giường" với nhiều người tới mức "không thể nhớ xuể".
Những thông tin trên khiến rất nhiều người không khỏi giật mình. Bởi vì nếu những điều tố cáo của Thúy và Hằng là có thật thì hành vi của của nhóm người kia đã trắng trợn và sa đọa đến mức khó tưởng tượng nổi. Lối sống sa đọa của họ dường như đã không có điểm dừng. Không chỉ để thỏa mãn bản thân, họ còn biến các nữ sinh thành “món hàng” để mua vui.
Bên cạnh đó, công luận cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi: Vì sao phải đến ngày xét xử phúc thẩm bị cáo Thúy và Hằng mới kêu cứu và tố cáo? Có phải vì vụ án dính dáng đến một vài người được coi là VIP ở địa phương nên các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Hà Giang lúng túng? Nếu những điều Thúy và Hằng tố cáo có cơ sở thì việc xử lý sẽ như thế nào? Và đây có phải là câu chuyện hi hữu chỉ xảy ra tại Hà Giang?
Công luận
Theo bạn, liệu những điều hai bị cáo Thúy và Hằng tố cáo có cơ sở?
Bạn có bình luận gì về lối sống của một số doanh nhân, cán bộ, công chức hiện nay?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu)
Trân trọng cảm ơn!
______________________________________________________________________
Coi chừng đụng VIP!
Thày Xương là kẻ bạo dâm
Hại đời con trẻ đáng nằm tù lâu
Hắn còn là kẻ cầm đầu
Hội chơi trinh tiết xám màu tối đen
Nếu phúc thẩm xử lèm nhèm
Sẽ oan uổng cả mấy em học trò
Mai Thị Hạnh Thu (thaodan124@yahoo.com)
VIP cũng phải làm rõ!
Ông Xương chỉ là 1 quân cờ, đằng sau ông ấy còn rất nhiều kẻ vô nhân tính nữa, là người sinh sống tại hà giang tôi biết rõ điều đó.
haha (gaixinhbn@gmail.com)
Không muốn sự thật bị bưng bít...
Không biết rằng những cái điều mà cháu nói ra đây có “ quá là thật” không nữa nhung mà cháu vẫn phải nói. Vì cháu không muốn sự thật bị lấp liếm và bưng bít.
Vụ án Sầm Đức Xương đã làm dư luận nóng lên rất nhiều vấn đề: Sự suy đồi về nhân phẩm và sự lộng quyền, lộng tiền của một số quan chức ở tỉnh Hà Giang. Nếu như đường dây này có liên quan đến các vị lãnh đạo đầu ngành, đầu tỉnh thì sẽ xử lí ra sao?
Theo như tin mới nhất mà cháu hóng hớt được từ đứa bạn cùng lớp, cái bản “Danh sách đen “ của Hằng và Thuý đã bị rải ra khắp nơi. Mọi nguời xúm xít xem, bàn luận, thẩm định. Có những người còn cất công đi photo cho mọi người cùng xem, khéo cũng lan truyền được vài nghìn bản. Có ai tò mò muốn xem danh sách đen ấy có những ai thì dễ lắm, lên Hà Giang biết liền.
Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên mức hình phạt án sơ thẩm đã tuyên.
Theo đó, bị cáo Sầm Đức Xương bị đề nghị 10 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị đề nghị 6 năm tù giam và Nguyễn Thị Thanh Thúy 5 năm tù giam.
Tiếc rằng là khung hình phạt này dường như vẫn còn quá nhẹ.
10 năm có 10 ngày Lễ Quốc khánh. 10 lần giảm án cho bác Xương, chẳng mấy chốc lại gặp bác ấy ngoài đường.
mán Hà Giang (laviecamry@yahoo.com)
Phải làm gi đi chứ...
Các em là học sinh... các em còn nhỏ lắm, là tương lai của đất nước đó! Các cơ quan pháp luật phải làm gì đi chứ! Tôi tin vào luật pháp.
Nguyễn Văn Quang
Dù các ông ấy có là ai cũng phải làm rõ
Khi biết được chuyện này mình rất buồn. Minh không hiểu vì sao 1 con người như Sầm Đức Xương lại có mang trên người cái chức vụ hiệu trưởng 1 con người có thể nói là mất hết tính người. đi theo hắn còn biết bao nhiêu kẻ nữa ...vi sao ngươi dân Hà Giang không giám đứng nên làm rõ chuyện này.mọi người sợ điều gì chứ.pháp luật luôn đứng về chúng ta mà. Hãy đứng nên làm rõ chuyện này người dân Hà Giang ơi!
nguyễn võ duy anh