Loạt dự án của các “ông lớn” tại Cần Thơ bị “điểm mặt” sai phạm

(NB&CL) Thanh tra TP. Cần Thơ vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại 5 dự án bất động sản trên địa bàn. Qua đó, kiến nghị ngành chức năng, UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời thu hồi chủ trương đầu tư đối với 1 trong 5 dự án.
a1.png
Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương (TP. Cần Thơ). Ảnh: Tạ Quang.

Khởi công, thi công xây dựng khi chưa được phê duyệt

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, 5 dự án nằm trong “tầm ngắm” của Thanh tra TP. Cần Thơ gồm: Dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ làm chủ đầu tư; Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương do Công ty TNHH Bất động sản An Khương làm chủ đầu tư; Dự án Khu đô thị mới STK An Bình do Công ty Cổ phần đầu tư STK làm chủ đầu tư; Dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng do Công ty Cổ phần IN HOSPITALITY làm chủ đầu tư và dự án Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch Mekong làm chủ đầu tư.
Theo kỳ vọng, các dự án được đầu tư xây dựng sẽ góp phần kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông thành phố; chỉnh trang đô thị và tạo quỹ đất để xây dựng nhà ở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, đến nay có dự án đã hết thời hạn đầu tư nhưng nhà đầu tư chưa đầu tư xây dựng. UBND TP. Cần Thơ đang “cân nhắc” cho tiếp tục gia hạn thực hiện đối với 4 dự án để hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng, do các dự án đã đầu tư xây dựng cơ bản.
Ngoài chậm tiến độ, Thanh tra TP. Cần Thơ còn chỉ rõ sai phạm trong việc giao đất thực hiện dự án. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tham mưu UBND TP. Cần Thơ quyết định giao đất nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới STK An Bình nhưng không ghi rõ thời hạn sử dụng đất là chưa đảm bảo quy định. Tham mưu UBND TP. Cần Thơ trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết cho phép chuyển mục đích không thể hiện diện tích đất trồng lúa. Ngoài ra, tham mưu UBND TP. Cần Thơ giao đất từng đợt cho dự án theo tiến độ giải phóng mặt bằng là không đảm bảo căn cứ pháp lý do Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định việc giao đất, cho thuê đất theo tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án; không tham mưu xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại thời điểm giao đất, cho thuê đất là chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 (dự án Khu đô thị mới STK An Bình và dự án Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2).

Đặc biệt, chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh, dự án Khu đô thị mới Cồn Khương tổ chức khởi công và thi công xây dựng công trình trước khi dự án được phê duyệt và chưa có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình là chưa đúng trình tự đầu tư xây dựng, vi phạm điều kiện khởi công quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014. Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương sử dụng đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Đất đai 2013.

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới STK An Bình chưa tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh theo quy định. Chủ đầu tư Dự án Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2) đề nghị cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai 114 căn nhà phố thương mại khi dự án hết thời hạn đầu tư và chưa được gia hạn. ..

a2.png
Nhiều sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị mới STK An Bình, TP. Cần Thơ. Ảnh: V.Đ.

Kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư đối với 1 dự án

Theo Thanh tra thành phố, đến nay cả 5 dự án chậm tiến độ và đã hết thời hạn thực hiện dự án nhưng vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Qua đó, đơn vị này kiến nghị Sở Tài chính kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND TP. Cần Thơ thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng do dự án đã hết thời hạn đầu tư nhưng nhà đầu tư chưa đầu tư xây dựng (nếu không đáp ứng các điều kiện gia hạn dự án).

Sau khi có chủ trương chung, tham mưu UBND TP. Cần Thơ cho tiếp tục gia hạn thực hiện đối với 4 dự án: Khu đô thị mới phường Thường Thạnh; Khu đô thị mới Cồn Khương; Khu đô thị mới STK An Bình và dự án Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2) do các dự án đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục gia hạn dự án sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, xử lý hành vi lấn, chiếm sử dụng đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty Cổ phần Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ tại dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh và Công ty TNHH Bất động sản An Khương tại dự án Khu đô thị mới Cồn Khương.

Sở Xây dựng kiểm tra hành vi khởi công xây dựng công trình khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt đối với Công ty Cổ phần Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ tại dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh và Công ty TNHH Bất động sản An Khương tại dự án Khu đô thị mới Cồn Khương. Kiểm tra trật tự xây dựng đối với Dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng và Dự án Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 2)…., nếu phát hiện vi phạm thì tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân thuộc thẩm quyền liên quan đến hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: