Nghi có ‘tiếng gõ cầu cứu’ từ hai người mắc kẹt cuối cùng trong hang động ở Lào

(CLO) Ngày 1/6, lực lượng cứu hộ Lào cho biết đã nghe thấy tín hiệu gõ từ bên trong hang động ngập nước ở tỉnh Xaisomboun, nơi hai người vẫn mất tích gần hai tuần qua.

Lực lượng cứu hộ tại Lào cho biết đã ghi nhận những tiếng gõ bất thường từ bên trong hệ thống hang động ngập nước ở tỉnh Xaisomboun, làm dấy lên hy vọng tìm thấy 2 người dân làng vẫn mất tích sau gần hai tuần mắc kẹt dưới lòng đất.

Chiến dịch giải cứu kéo dài suốt nhiều tuần

Vụ việc bắt đầu từ ngày 19/5, khi người dân làng tiến vào một hang động tại tỉnh Xaisomboun, cách thủ đô Vientiane khoảng 120 km về phía bắc, để tìm kiếm vàng và các khoáng sản quý. Tuy nhiên, mưa lớn đã gây ra lũ quét, khiến lối ra bị nước nhấn chìm và cả nhóm bị mắc kẹt.

Đến nay, 5 người trong nhóm đã được giải cứu thành công. Người đầu tiên được đưa ra ngoài hôm 30/5 dưới sự dẫn đường của các thợ lặn chuyên nghiệp qua một đoạn hang ngập nước hẹp. 4 người còn lại tự thoát ra ngoài vào ngày hôm sau sau khi lực lượng cứu hộ bơm nước ra khỏi hang, giúp mực nước hạ thấp đủ để di chuyển.

Thợ lặn hang động người Úc, Josh Richards, chia sẻ về khoảnh khắc bất ngờ này: "Tôi đang chuẩn bị trang bị để tiến vào hang thì đột nhiên nghe thấy những tiếng reo hò. Khi quay người lại, tôi thấy 4 người thợ mỏ lấm lem bùn đất đã bất ngờ tự bước ra khỏi cửa hang".

4 người đã tự mình thoát ra ngoài khi nước rút. Nguồn: X

Các nhân chứng cho biết, những người sống sót được tìm thấy ở vị trí cách lối vào hơn khoảng 250 mét, nằm dưới một sườn dốc ngầm có độ nghiêng lên tới 45 độ.

Nguồn: Metta Tham Rescue Kalasin

Hiện các đội cứu hộ đang tập trung tìm kiếm 2 người đàn ông còn lại. Ông Kengkaj Bongkawong, trưởng nhóm cứu hộ Metta Tham Rescue Kalasin của Thái Lan, cho biết các nhân viên cứu hộ đã nghe thấy những tiếng gõ được cho là phản hồi từ bên trong hang động.

Ông Bongkawong viết trên Facebook: "Hôm qua, khi chúng tôi gõ tín hiệu, đã có âm thanh đáp lại. Qua đánh giá ban đầu, đây không phải là tiếng vọng hay phản xạ âm thanh".

Theo ông, chiến dịch cứu hộ sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc bơm nước ra khỏi hang mà còn mở rộng tìm kiếm các lối tiếp cận mới. Các chuyên gia đang sử dụng công nghệ LiDAR, radar xuyên đất và ảnh vệ tinh để phân tích cấu trúc địa chất của ngọn núi, xác định các ống khói tự nhiên, giếng đứng hoặc lỗ thông hơi có thể dẫn trực tiếp tới khu vực những người mất tích đang mắc kẹt.

Các đội cứu hộ từ Lào và Thái Lan đã phối hợp làm việc liên tục hơn một tuần qua, với sự hỗ trợ của các thợ lặn hang động đến từ nhiều quốc gia như Úc, Malaysia, Phần Lan, Nhật Bản, Indonesia và Pháp. Một số thành viên từng tham gia chiến dịch giải cứu nổi tiếng năm 2018 tại Thái Lan, khi 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên đội bóng được đưa ra khỏi hang Tham Luang sau nhiều ngày mắc kẹt.

Nỗ lực giải cứu hai người mắc kẹt cuối cùng

Thợ lặn người Malaysia Lee Kian Lie cho biết công tác bơm nước vẫn đang được triển khai nhằm mở đường tiếp cận khu vực nghi ngờ có người mắc kẹt. Đồng thời, một nhóm khác đang khảo sát phía bên kia của hệ thống hang động để tìm kiếm lối đi khô ráo thay thế.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết tiếp tục là thách thức lớn đối với chiến dịch. Nhóm Tình nguyện Cứu hộ Nhân dân Lào cho biết mưa lớn cuối tuần qua đã khiến lượng nước khổng lồ đổ vào hang, buộc lực lượng cứu hộ phải tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ.

Các chuyên gia nhận định 2 người mất tích có thể đang ở sâu hơn trong hệ thống hang động so với vị trí 5 người sống sót được tìm thấy trước đó. Khu vực này được cho là có các lối đi cực kỳ hẹp và hiện vẫn ngập sâu, khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Ông Bongkawong cảnh báo rằng ngay cả khi phát hiện được một lối vào thay thế, công tác cứu hộ vẫn sẽ rất phức tạp do địa hình hiểm trở, mưa liên tục và yêu cầu phải duy trì hệ thống thông gió để đảm bảo nguồn không khí cho những người mắc kẹt.

Dù vậy, tín hiệu gõ được ghi nhận trong những ngày gần đây đã mang lại hy vọng mới cho lực lượng cứu hộ và gia đình các nạn nhân, trong bối cảnh cuộc tìm kiếm đang bước sang tuần thứ hai.

Xem thêm

Ukraine muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga trước mùa đông

Ukraine muốn thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga trước mùa đông

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Kiev muốn đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình với Nga trước khi mùa đông tới, trong bối cảnh Ukraine cho rằng vị thế chiến lược của mình trên chiến trường đã được cải thiện.

Ông Trump thay đổi đề xuất hoà bình, Iran phản ứng

Ông Trump thay đổi đề xuất hoà bình, Iran phản ứng

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 31/5 tuyên bố Tehran không tin tưởng Mỹ và sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Washington nếu các quyền lợi của người dân Iran không được bảo đảm đầy đủ.

Dự luật mới cho phép Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel

Dự luật mới cho phép Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel

(CLO) Một điều khoản trong dự luật quốc phòng đang được trình lên Quốc hội Mỹ có thể đưa quan hệ quân sự giữa Mỹ và Israel sang một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, mở rộng từ hỗ trợ tài chính truyền thống sang nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ quốc phòng chung.

Ông Trump nói Iran đã cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

Ông Trump nói Iran đã cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được cam kết từ Iran rằng nước này sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ đã gửi tới Iran một đề xuất hòa bình mới với các điều kiện được cho là cứng rắn hơn.

Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon, ra lệnh sơ tán quy mô lớn

Israel mở rộng chiến dịch tại Lebanon, ra lệnh sơ tán quy mô lớn

(CLO) Israel đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với toàn bộ cư dân sinh sống ở khu vực phía nam sông Zahrani của Lebanon, trong bối cảnh quân đội nước này mở rộng chiến dịch quân sự và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể nhằm vào thành phố Nabatieh.

Cỡ chữ bài viết: