Belarus: Lãnh đạo phe biểu tình đối lập bị tạm giữ ở biên giới với Ukraina

(CLO) Một quan chức biên giới cho biết, nhà lãnh đạo phe biểu tình đối lập Maria Kolesnikova đã bị chính quyền Belarus bắt giữ, trong khi ông Lukashenko tuyên bố sẽ không đàm phán.
Lãnh đạo phe biểu tình đối lập tại Belarus, Maria Kolesnikova. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo phe biểu tình đối lập tại Belarus, Maria Kolesnikova. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hàng trăm người biểu tình ở Belarus tố bị cảnh sát đánh đập

Pháp kêu gọi Belarus hủy bỏ các quyết định thu hồi thẻ nhà báo

Putin: ‘Nga đã thiết lập lực lượng để hỗ trợ Tổng thống Belarus nếu cần’

Hãng thông tấn Interfax Ukraine cho biết bà đã cố tình xé hộ chiếu của mình để các quan chức biên giới Ukraina không thể cho cô qua. Cô đã tố rằng phía chính quyền Belarus đã âm mưu buộc cô rời khỏi đất nước bằng cách gửi cô qua biên giới với Ukraina.

Số phận của Kolesnikova, một nhân vật chủ chốt trong các cuộc biểu tình, vẫn còn là một bí ẩn kể từ khi những người ủng hộ cho biết cô đã bị những người đàn ông đeo mặt nạ bắt trên đường phố ở thủ đô Minsk vào hôm thứ Hai.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết Kolesnikova, người đã mất tích trong 24 giờ trước đó, đã ngăn chặn thành công “một hành động trục xuất ép buộc”.

Ông Gerashchenko nói rằng: “Maria Kolesnikova đã thực hiện một hành động dũng cảm khi không cho phép đặc nhiệm Belarus trục xuất cô ấy đến lãnh thổ Ukraina và mọi trách nhiệm về tính mạng và sức khỏe của cô ấy đều thuộc về ông Alexander Lukashenko”.

Nơi ở hiện tại của Kolesnikova không được làm rõ. Tuy nhiên, hai nhân vật đối lập khác mất tích cùng thời điểm với cô, Anton Rodnenkov và Ivan Kravtsov, đã đến Ukraina vào sáng hôm qua, cơ quan biên phòng Ukraina cho biết.

"Kolesnikova hiện đã bị giam giữ, tôi không thể nói cụ thể cô ấy ở đâu, nhưng cô ấy đã bị giam giữ", Anton Bychkovsky, đại diện của cơ quan biên phòng Belarus, nói với Reuters qua điện thoại.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Alexander Lukashenko đã nói với các phóng viên Nga rằng ông sẽ không loại trừ việc tổ chức các cuộc bầu cử mới sau 4 tuần biểu tình rầm rộ, nhưng bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán nào với những đối thủ mà ông cho rằng đang hướng đất nước tới thảm họa.

Ông cũng nói với các phóng viên Nga rằng có lẽ ông đã nắm giữ quyền lực quá lâu sau 26 năm lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định rằng chỉ có bản thân ông có khả năng bảo vệ đất nước tại thời điểm này.

Xem thêm

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

(CLO) Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - dự án nội địa đầu tiên của Hàn Quốc - đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 3, song các chuyên gia nhận định dòng tiêm kích này vẫn còn “một chặng đường dài” trước khi có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

(CLO) Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức các lệnh cấm vận và trừng phạt đối với Cuba, cho rằng các biện pháp này là “đơn phương, bất hợp pháp” và vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực quan hệ quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: