Công dân Đức ở Trung Quốc được phép sử dụng vắc xin của BioNTech

(CLO) Trung Quốc sẽ cho phép những công dân Đức đang sinh sống và làm việc tại nước này được sử dụng vắc xin COVID của BioNTech, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu (9/12).

“Trung Quốc và Đức đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp vắc xin Đức cho công dân Đức cư trú tại Trung Quốc và hai bên sẽ thảo luận về các thỏa thuận thông qua các kênh ngoại giao”, phát ngôn viên Mao Ning của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

cong dan duc o trung quoc duoc phep su dung vac xin cua biontech hinh 1

Ảnh minh họa: AP

Bài liên quan

Trung Quốc bàn giao máy bay chở khách nội địa đầu tiên

Nhật Bản mắc kẹt giữa Mỹ, Trung Quốc và cuộc chiến chống lạm phát

Xe điện Volkswagen sản xuất ở Trung Quốc sẽ được bán ở châu Âu

Ả Rập Xê Út và Trung Quốc ký thỏa thuận thắt chặt mối quan hệ

Quyết định này đã được dự đoán trước sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến thăm Trung Quốc vào tháng trước.

Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ông Scholz nói rằng việc phê duyệt vắc xin BioNTech cho người nước ngoài ở Trung Quốc nằm trong chương trình đàm phán và ông hy vọng việc sử dụng có thể được mở rộng trên khắp Trung Quốc.

Thông báo được đưa ra hai ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cấp giấy phép cho phép nhập khẩu vắc xin Sinovac của Trung Quốc và tiêm cho công dân Trung Quốc tại Đức. Ông Mao nói rằng Bắc Kinh hoan nghênh động thái của Berlin.

Vắc xin BioNTech do Đức phát triển đã không được cấp phép trong 3 năm đại dịch ở Trung Quốc, mặc dù đã có thỏa thuận hợp tác vào năm 2020 giữa BioNTech với một đối tác Thượng Hải.

BioNTech, một công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Mainz, Đức, đã nhiều lần cho biết họ hy vọng sẽ có thể sử dụng vắc xin mRNA trên khắp Trung Quốc, nhưng việc phê duyệt đã bị trì hoãn do quá trình xem xét bị đình trệ.

Trung Quốc đang tìm cách phát triển phiên bản vắc xin mRNA của riêng mình. Một loại vắc xin mRNA sản xuất trong nước có tên là AWcorna đã có sẵn ở đại lục vào cuối năm 2021 nhưng chưa nhận được sự chấp thuận theo quy định.

Người dân Trung Quốc, bao gồm nhiều người nước ngoài ở đại lục, đều được tiêm vắc xin do các công ty Trung Quốc phát triển.

Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã nới lỏng chính sách "Không COVID" và áp dụng các biện pháp ít nghiêm ngặt hơn, tập trung nhiều hơn vào tiêm chủng và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe thay vì đóng cửa và xét nghiệm hàng loạt.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 10, chỉ có khoảng 57% dân số được tiêm mũi 3; hơn 90% dân số đã tiêm 2 mũi. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cũng cho biết, các nhà chức trách đang chuẩn bị các nguồn lực y tế để đối phó với sự gia tăng các ca bệnh trong thời gian nới lỏng sắp tới.

Trung Kiên (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: